Pháp cùng Mỹ không kích ISIS ở Iraq

20/09/14, 14:22 Thế giới

Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết, máy bay phản lực Rafale nước này hôm Thứ Sáu (19/9) đã phá hủy một trạm hậu cần của Nhà nước Hồi giáo (ISIS) ở Đông Bắc Iraq. Pháp là quốc gia đầu tiên tham gia chiến dịch không kích cùng Mỹ chống lại ISIS.

Tổng thống Pháp Francois Hollande

Pháp tiến hành cuộc không kích đầu tiên tấn công phiến quân Nhà nước Hồi giáo ở Iraq vào hôm thứ Sáu (ngày 19/9), phá hủy một kho hậu cần, Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố. Một số quốc gia đã góp phần viện trợ nhân đạo hoặc các thiết bị quân sự cho quân đội Iraq trong cuộc chiến chống ISIS nhưng Pháp là quốc gia đầu tiên tham gia chiến dịch không kích cùng Mỹ.

“Là một trong những đồng minh lâu năm và thân thiết nhất của chúng tôi, Pháp đã cộng tác hết mình trong cuộc chiến chống khủng bố. Chúng tôi cảm thấy vui mừng khi các thành viên quân chủng Pháp và Mỹ lại một lần nữa cùng cộng tác vì an ninh và thể diện của cả hai nước”. Đây là phát biểu của tổng thống Obama hôm thứ Năm (18/9), sau khi Tổng thống Hollande tuyên bố Pháp sẽ tham gia vào các cuộc không kích ISIS ở Iraq. Máy bay phản lực và máy bay không người lái của Mỹ đã tiến hành 176 cuộc không kích Iraq kể từ ngày 8/8, theo Bộ tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ.

Pháp cho biết, máy bay phản lực Rafale được sử dụng trong các cuộc tấn công vào căn cứ của ISIS ở phía Đông Bắc Iraq, còn một tuyên bố khác từ văn phòng ông Hollande cam kết, “đợt không kích khác sẽ được tiến hành trong những ngày tiếp theo”.

Trong một bài diễn văn hôm thứ Năm (18/9), Tổng thống Pháp Hollande đã giải thích cho quyết định của mình với lý lẽ “sở dĩ ISIS phát triển mạnh như vậy một phần là do ‘sức ỳ quốc tế’ …”, tờ New York Times đưa tin.

[Nhà nước Hồi giáo] “tàn sát bất cứ ai chống lại nó; săn lùng các dân tộc thiểu số, đặc biệt là các tín đồ Kitô giáo; tàn bạo với thường dân; chặt đầu các nhà báo; hành hạ đối thủ; bắt cóc phụ nữ… …Đó là những hành động mà chúng ta phải chống lại”, Tổng thống Pháp tuyên bố.

“Pháp đang thực hiện trách nhiệm của mình bằng cách chống lại ISIS”, ông Hollande cũng phát biểu hôm thứ Sáu (19/9).

Tuy nhiên, ông Hollande nhấn mạnh rằng Pháp sẽ không cử bộ binh tới Iraq và cũng không can thiệp nhiều ở Syria. ISIS đã chiếm được phần lớn lãnh thổ ở Syria. Trong tuần này, Quốc hội Hoa kỳ sẽ bỏ phiếu cho phép Lầu Năm Góc huấn luyện và trang bị vũ khí cho phiến quân nổi dậy Syria chống lại ISIS.

Bùi Hương, Bạch Liê[email protected]

Theo csmonitor.com

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x