Phải chăng sự sống ngoài hành tinh đang trốn tránh chúng ta?

30/04/15, 07:54 Khoa học

Các nhà khoa học NASA vẫn đang tiếp tục công việc tìm kiếm sự sống ngoài Trái Đất. Dựa trên cơ sở vật lý là thiết bị công nghệ cao sẽ phát ra bước sóng trung hồng ngoại, họ đã dùng kính thiên văn trên vệ tinh WISE để quan sát các thiên hà trong vũ trụ nhằm tìm kiếm bước sóng hồng ngoại chứng minh khả năng tồn tại nền công nghệ tiên tiến.

Chương trình Khảo sát Hồng ngoại Trường rộng của NASA đang tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh bằng cách sử dụng bước sóng hồng ngoại giữa.

Quan sát từ đài thiên văn trên vệ tinh WISE của NASA, một số nhà khoa học cho biết, sau khi tìm kiếm trong 100.000 thiên hà, họ không thấy bất cứ dấu hiệu nào của nền văn minh tiên tiến ngoài Trái đất.

Đài thiên văn trên vệ tinh WISE của NASA không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống ngoài hành tinh trên 100.000 thiên hà.

Jason T.Wright, phó Giáo sư Thiên văn học và Vật lý thiên văn tại Trung tâm nghiên cứu Hành tinh và Thế giới có thể có sự sống của Đại học Penn, tuyên bố: “Ý tưởng nghiên cứu của chúng tôi là, nếu toàn bộ một thiên hà bị một nền văn minh ngoài không gian xâm chiếm, năng lượng được phát ra từ những thiết bị công nghệ của nền văn minh đó sẽ có thể được phát hiện trong khoảng bước sóng trung hồng ngoại, trùng khớp với loại bức xạ mà vệ tinh WISE được chỉ định ứng dụng trong những mục đích thiên văn khác’.

Sứ mệnh vệ tinh WISE của NASA là tìm kiếm những ngôi sao mới, nhưng không có ‘Hành tinh X’:

Một bài báo trên Tập san Vật lý Thiên văn vào ngày 15/4 nói về việc Quét nhiệt để khảo sát công nghệ ngoài hành tinh (G-HAT).

Nhóm nghiên cứu cũng đã phát hiện một số hiện tượng mới trong hệ Ngân hà của chúng ta.

Một tuyên bố trên tờ Khoa học bang Penn: “Nếu có một nền văn minh tiên tiến sử dụng nguồn năng lượng lớn từ những ngôi sao trong thiên hà để cung cấp năng lượng cho máy tính, chuyến bay trong không gian, thông tin liên lạc, và vài công cụ nào đó mà chúng ta chưa thể tưởng tượng, nhiệt động lực học cơ bản cho chúng ta biết rằng năng lượng này phải được phát đi dưới dạng nhiệt trong bước sóng giữa hồng ngoại”, Wright nói: “Những nguyên lý vật lý cơ bản này giải thích cho lý do máy tính của bạn nóng lên khi nó được bật“.

Một ảnh chỉnh màu từ Đại Thiên Hà sao Tiên Nữ phát ra bước sóng giữa hồng ngoại, từ kính thiên văn không gian WISE của NASA. Màu cam tương ứng với sự tỏa nhiệt từ sức nóng của ngôi sao trong thiên hà hình xoắn ốc. Nhóm G-HAT đã sử dụng hình ảnh này để tìm kiếm 100.000 thiên hà gần đó với một lượng lớn bước sóng giữa hồng ngoại bất thường có thể được sản sinh từ các nền văn minh ngoài hành tinh. (Ảnh: NASA/JPL-Caltech/WISE Team)

Sử dụng kinh thiên văn không gian tương tự như vệ tinh WISE, bây giờ chúng ta có thể đặt giả thuyết Freeman Dyson vào thực tế. Các nhà vật lý lý thuyết cho biết trong những năm 1960, các nền văn minh tiên tiến ngoài Trái đất có thể được phát hiện bằng các dấu hiệu rõ ràng của bước sóng trung hồng ngoại. Với vệ tinh như WISE, bây giờ chúng ta có thể thực hiện các phép đo chính xác trên các đối tượng trong không gian phát ra bức xạ này.

Tất cả thông tin về Chương trình Khảo sát Hồng ngoại Trường rộng của NASA:

Roger Griffith, một nghiên cứu sinh văn bằng hai Penn State là tác giả chính của bài báo, ông cho biết mình đã lướt qua toàn bộ danh mục do vệ tinh WISE phát hiện, tổng số lên đến gần 100 triệu. Ông cũng đang tìm kiếm những đối tượng thiên hà phát ra bức xạ hồng ngoại giữa quá nhiều. Griffith sau đó đã phân loại khoảng 100.000 hình ảnh sau khi kiểm tra từng hình ảnh thiên hà triển vọng nhất.

Wright nhấn mạnh: “Chúng tôi đã tìm thấy khoảng 50 thiên hà có mức độ bất thường của bức xạ trung hồng ngoại“.

Các nghiên cứu tiếp theo có thể cho biết nguồn gốc của bức xạ là kết quả từ quá trình thiên văn tự nhiên, hay nó là dấu hiệu chỉ ra sự hiện diện của một nền văn minh phát triển cao“.

Một số phát hiện mới bao gồm tinh vân sáng gần sao 48 thuộc chòm sao Thiên Bình, và một nhóm các đối tượng đã được WISE phát hiện dễ dàng từ một khoảng trời màu đen. Nếu quan sát bằng kính thiên văn thông thường thì người ta chỉ có thể nhận ra ánh sáng khả kiến.

Povich nói: “Cụm sao này có lẽ là một nhóm sao rất trẻ hình thành trong một đám mây phân tử trước đây chưa từng được khám phá, và tinh vân gần sao 48 thuộc chòm sao Thiên Bình là do một đám mây bụi xung quanh ngôi sao, nhưng cả hai đều đáng để nghiên cứu kỹ hơn“.

Một hình ảnh chỉnh màu của tinh vân gần sao 48 thuộc chòm sao Thiên Bình phát ra bước sóng giữa hồng ngoại, được phát hiện trong quá trình điều tra của nhóm G-HAT sử dụng kính thiên văn không gian WISE của NASA. Tinh vân là vô hình với hầu hết các loại ánh sáng, kể cả ánh sáng nhìn thấy được. (Ảnh Roger Griffth (Penn State)/IPAC (NASA/JPL-Caltech))

Wright nói: “Khi chúng tôi chăm chú nhìn vào ánh sáng của những thiên hà này…Chúng tôi phải có thể kìm nén cảm xúc của mình đối với công nghệ ngoài hành tinh xuống mức thấp nhất, và phân biệt tốt hơn giữa nguồn nhiệt của hiện tượng thiên văn tự nhiên và nhiệt được phát ra từ thiết bị công nghệ cao. Nghiên cứu thí điểm này chỉ mới là sự khởi đầu“.

Sẽ thật là thú vị để xem nghiên cứu thứ hai của họ mang lại điều gì. Tôi nghĩ nó không gì hơn một tuyên bố táo bạo kiểu như sự hiểu biết của chúng ta về không gian vẫn còn hạn chế.

Thanh Phong, dịch từ Vision Times

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x