Ông Trump tiếp tục đưa ra tuyên bố mới sau khi bị TCPV bắt cung cấp hồ sơ thuế

23/02/21, 08:24 Thế giới

Cựu Tổng thống Mỹ Donald J. Trump tiếp tục đưa ra tuyên bố mới sau khi TCPV buộc ông phải cung cấp hồ sơ thuế, trong cuộc điều tra mà các công tố viên NYC nhắm vào ông.

Ông Trump tiếp tục đưa ra tuyên bố mới sau khi bị TCPV bắt cung cấp hồ sơ thuế
Cựu Tổng thống Trump phát biểu tại CPAC 2020. (Ảnh: AP)

Trong tuyên bố lần này, ông Trump nói rằng sự đàn áp chính trị chống lại ông đang tiếp diễn. Trump cực lực lên án tiểu bang New York nói chung và NYC nói riêng, liên quan đến cuộc điều tra thuế mà họ thực hiện, vốn đã bị chứng minh là sai trái một lần. Giờ đây họ vẫn tiếp tục thực hiện cuộc điều tra và Tối cao Pháp viện lại yêu cầu Trump cung cấp hồ sơ cho các công tố viên.

Lần này, cuộc điều tra nhắm vào việc xác định liệu doanh nghiệp của Trump có vừa tăng khống giá trị tài sản để nhận được điều khoản vay có lợi, đồng thời khai giảm giá trị của các tài sản đó để được giảm thuế hay không.

“Trong hơn hai năm, Thành phố New York đã xem xét hầu hết mọi giao dịch mà tôi từng thực hiện, bao gồm cả việc tìm kiếm bản khai thuế được thực hiện bởi một trong những công ty luật và kế toán lớn nhất và uy tín nhất ở Hoa Kỳ. The Tea Party đã được IRS đối xử tốt hơn nhiều so với Donald Trump. Tòa án tối cao lẽ ra không bao giờ để cho cuộc phiêu lưu vô định (fishing expedition) này xảy ra, nhưng họ đã làm. Đây là điều chưa từng xảy ra với một Tổng thống trước đây, tất cả đều được lấy cảm hứng từ Đảng Dân chủ tại một địa điểm hoàn toàn thuộc Đảng Dân chủ, Thành phố và Tiểu bang New York, hoàn toàn bị kiểm soát và thống trị bởi kẻ căm thù tôi, Thống đốc Andrew Cuomo.”, Trump viết.

Ngay trước đó không lâu, các sân trượt băng ở Central Park do Tập đoàn Trump Organization quản lý, đã bị Tòa thị chính buộc đóng cửa để trừng phạt vị cựu Tổng thống viện cớ cuộc bạo động tại Tòa Quốc Hội vào ngày 6/1, bất chấp điều này sẽ khiến cho người dân không thể sử dụng dịch vụ này trong mùa đông năm nay.

Ông Trump cáo buộc các quan chức lẫn ứng viên ứng cử vào các vị trí trong ngành tư pháp đã lạm quyền và muốn triệt hạ ông: “Hiện tượng mới của các công tố viên và Tổng chưởng lý tiểu bang “săn đầu người” – những người cố gắng hạ gục các đối thủ chính trị của họ bằng cách sử dụng luật pháp như một vũ khí – là mối đe dọa đối với chính nền tảng tự do của chúng ta. Đó là những gì đã được thực hiện ở các nước thế giới thứ ba. Thậm chí tệ hơn là những người tranh cử vào các văn phòng công tố hoặc tổng chưởng lý ở các bang và khu vực pháp lý cực tả cam kết hạ gục một đối thủ chính trị. Đó là chủ nghĩa phát xít, không phải công lý — và đó chính xác là những gì họ đang cố gắng làm đối với tôi, ngoại trừ việc người dân Đất nước chúng ta sẽ không ủng hộ điều đó.”

Trump cũng đề cập đến tình trạng giết người và tội phạm bạo lực đang gia tăng ở Thành phố New York và chỉ trích rằng: “Các quan chức được bầu của chúng tôi không quan tâm. Tất cả những gì họ tập trung vào là cuộc đàn áp Tổng thống Donald J. Trump.”

Chốt lại tuyên bố, Trump nhấn mạnh rằng ông sẽ tiếp tục chiến đấu và “chúng ta sẽ thắng”.

Trong một diễn biến liên quan, truyền thông dòng chính đưa tin, Trump sẽ có bài phát biểu tại Nghị Hội Chính Trị Bảo Thủ CPAC, tập trung vào việc chống lại chế độ Trung Quốc, xóa bỏ độc quyền công nghệ lớn, và mở cửa lại trường học đồng thời nhấn mạnh rằng bản thân ông là ứng cử viên sáng giá của Đảng này. Đáng lưu ý, Cựu Phó Tổng thống Mike Pence sẽ không tham gia CPAC lần này, lần đầu sau 18 năm.

Từ Thức

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x