NYC đóng cửa sân trượt băng cho trẻ em tại Central Park, gây khó dễ cho Tập đoàn Trump

22/02/21, 14:21 Thế giới

Theo The Post, những người trượt băng đến hai sân trượt tại Công viên Trung tâm sẽ phải nhận một tin buồn vào tuần tới, khi các sân trượt, đều do Tập đoàn Trump Organization quản lý, đang bị Tòa thị chính buộc đóng cửa để trừng phạt vị cựu Tổng thống vì cuộc bạo động gây chết người tại Tòa Quốc Hội vào ngày 6/1 vừa qua.

NYC đóng cửa sân trượt băng cho trẻ em tại Central Park, gây khó dễ cho Tập đoàn Trump
NYC thông báo họ sẽ đóng cửa các sân trượt Wollman và Lasker do Trump Org điều hành ở Công viên Trung tâm vì hành động của cựu tổng thống trong cuộc bạo động hồi tháng trước tại Điện Capitol. (Ảnh: Robert Sabo / NY Post)

Trump Organization cho biết, Sân trượt Wollman quen thuộc và Sân trượt Lasker nhỏ hơn ở đầu phía bắc của công viên sẽ hoạt động nốt trong ngày Chủ nhật, sau đó sẽ đóng cửa.

Các hợp đồng sân trượt đã được ấn định sẽ hết hạn vào tháng 4, nhưng Thị trưởng Bill de Blasio đã đề nghị kết thúc hợp đồng sớm hơn một tháng, điều lệnh có hiệu lực vào ngày 26/2.

Trump Organization sẽ ngừng hoạt động kinh doanh hai sân trượt vào ngày Chủ nhật và có một khoảng  thời gian để đóng gói đồ đạc, bao gồm khoảng 1.700 đôi giày trượt băng, và chuyển đi.

Chính quyền thành phố đang chấm dứt tất cả bốn hợp đồng nhượng quyền với tập đoàn Trump Organization.

Trong tuyên bố thông báo về việc chấm dứt nhượng quyền đối với Sân trượt Wollman cùng sân trượt Lasker, Đu quay thú nhún tại Công viên Trung tâm và Sân Golf tại Ferry Point thuộc quận Bronx vào ngày 31/1, người phát ngôn của Thị trưởng de Blasio cho hay: “Ông Trump đã bị buộc tội vì việc điều hành sân băng”.

Thông thường, hai sân trượt ở Công viên Trung tâm hoạt động xuyên suốt tháng 3 đến đầu tháng 4. Trong khi đó, đu quay thú nhún vẫn đóng cửa do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19; sân golf cũng đóng cửa trong giai đoạn tháng 12.

Trump Organization phát biểu với tờ Post trong một tuyên bố: “Mặc dù chúng tôi đã kêu gọi chính quyền thành phố cho phép tiếp tục hoạt động trong suốt mùa trượt băng, khi điều này không chỉ giúp duy trì việc làm của gần 250 cá nhân hoặc nhà cung cấp dịch vụ cho hai sân trượt Wollman và Lasker, mà còn cho phép chúng tôi tiếp tục cung cấp nhiều buổi trượt băng công cộng và các chương trình trượt băng và khúc côn cầu được tổ chức hàng ngày, nhưng chính quyền thành phố đã từ chối đề xuất của chúng tôi”.

Phó chủ tịch điều hành tập đoàn, Eric Trump, con trai của vị cựu Tổng thống, đã chỉ trích Thị trưởng de Blasio vì đã “nhỏ nhen” trong việc chấm dứt hợp đồng, khẳng định ông rất buồn khi trẻ em sẽ không được đi trượt băng nữa.

Eric Trump phát biểu với tờ Post: “Trên thực tế, chính quyền thành phố như đang muốn bảo rằng: “Chúng tôi không quan tâm điều này có phá hủy mùa trượt băng hay không, chúng tôi chỉ muốn các người rời khỏi đây ngay lập tức””. Ông chỉ ra rằng “đây là một trong những hoạt động duy nhất trẻ em có thể làm” để giải trí ngoài trời vào mùa đông.

“De Blasio giờ còn phá hủy mùa trượt băng trong lúc New York đang chết dần. Thật đáng buồn kinh khủng”, ông cho hay.

Phó chủ tịch tập đoàn cho biết thêm: “Vị thị trưởng vô cùng nhỏ nhen. Đây không phải là vấn đề về chúng tôi, mà là về những cư dân thành phố đến đây để trượt băng, cũng như những đứa trẻ khuyết tật tham gia các đội khúc côn cầu và những đối tượng khác tham gia các lớp trượt băng và theo học hàng tuần”.

Hiện Trump Organization đang kháng cáo việc chấm dứt hợp đồng, bao gồm cả việc chính quyền thành phố đang cố tìm cách nhằm loại sân Golf của tập đoàn tại Ferry Point, một hợp đồng trị giá hàng triệu USD và vẫn còn thời hạn 18 năm nữa.

Eric Trump cho biết: “Đây hoàn toàn là một chiêu trò chính trị mà đối tượng tổn thương duy nhất là người dân New York. Thay vì tập trung vào giải quyết một thành phố đang chết dần chết mòn khi người dân đang phải rời đi vì tội phạm gia tăng, thuế cao, doanh nghiệp đóng cửa và giới lãnh đạo hoàn toàn không đủ năng lực, thì vị thị trưởng lại đang vẽ những biển hiệu trước Tháp Trump, hủy hoại nhiều việc làm và hoạt động ngoài trời duy nhất dành cho trẻ em trong giai đoạn đại dịch. Tại sao vậy? Để trừng phạt một cá nhân có quan điểm bất đồng trong chính trị và hiện đang sống tại Florida ư? Kiểu như hãy thông báo hủy bỏ các chương trình dành cho trẻ em trước sáu tuần đi, như thế là ổn đó”

Mùa hè năm 1986, Donald Trump đã xây dựng lại Sân trượt băng Wollman, thời điểm đó đang xuống cấp nghiêm trọng, ở đầu phía nam của công viên. Kể từ đó, sân trượt đã trở thành thiên đường dành cho những gia đình muốn đi trượt băng và chơi khúc côn cầu.

Khi được hỏi vào cuối ngày thứ Sáu vừa qua, Văn phòng Thị trưởng đã không thể lập tức đưa ra nguyên do tại sao các sân trượt lại bị đóng cửa mà không có đối tượng nhượng quyền thay thế. 

Phía Ban Quản lý Công viên Trung tâm xác nhận với tờ Post rằng họ đã gửi thông báo chấm dứt hoạt động cho Trump Organization vào ngày 15/1, thông báo sẽ có hiệu lực vào ngày 26/2 cho cả hai sân trượt.

Một người phát ngôn của Ban vẫn đang tìm kiếm đối tượng để thay thế vào vị trí hai địa điểm này.

Các công ty sẽ có thời hạn đến ngày 19/3 để nộp đề xuất của họ.

Crystal Howard, phát ngôn viên của Công viên, cho biết: “Chúng tôi đang làm việc cật lực trong công tác đề nghị đấu thầu để đảm bảo các nhà thầu mới cho những địa điểm tuyệt với này không làm ảnh hưởng đến những hoạt động của các mùa kế sau”

Theo thông tin từ trang web của Ban Bảo tồn Công viên Trung tâm, sân trượt Lasker đã được quyết định đóng cửa để cải tạo khi địa điểm này thuộc một phần của khoản tái xây dựng trị giá 150 triệu USD, bao gồm cả bể bơi Lasker, nhưng việc động thổ dự kiến sẽ không được tiến hành cho đến mùa xuân.

Từ Thức

Theo nypost.com

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x