Ông Obama giúp ông Biden gây quỹ với số tiền hơn 11 triệu đô

24/06/20, 15:41 Thế giới

Cựu Tổng thống Barack Obama hôm 23/6 đã tổ chức một buổi gây quỹ cho ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden, giúp chiến dịch tranh cử của ông thu về hơn 11 triệu đô.

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama (phải) cùng cựu Phó Tổng thống Joe Biden (trái). (Ảnh qua Getty Images)

Theo Reuters, tại sự kiện gây quỹ thứ nhất, ông Obama và Biden đã huy động được 7,6 triệu đô từ hơn 175.000 nhà tài trợ cá nhân. Tại sự kiện gây quỹ thứ 2 dành cho các nhà tài trợ lớn, hai ông đã vận động được 3,4 triệu đô. 

Cả 2 sự kiện đều được tổ chức qua hình thức trực tuyến. Ông Biden hầu như xuất hiện cùng ông Obama trong suốt sự kiện. 

Buổi gây quỹ đánh dấu sự trở lại chính thức của ông Obama với chiến dịch tranh cử tổng thống đồng thời cho thấy sức hút của ông trong Đảng Dân chủ.

Ông Obama cảnh báo Đảng Dân chủ không nên tự mãn về cuộc đua tổng thống. Đồng thời kêu gọi người xem hãy học những bài học từ năm 2016. Ông cũng kêu gọi khán giả tham gia vào chiến dịch tranh cử tổng thống của Biden. 

Tôi đánh giá cao tất cả các bạn tham gia lời kêu gọi này, đây là một công việc nghiêm túc. Những gì các bạn đã làm đến nay là chưa đủ”, ông Obama nói.

Cựu Tổng thống cũng cho hay tình hình mà cựu Phó tổng thống Biden đối mặt – đại dịch COVID-19, suy thoái kinh tế và bất ổn chủng tộc – khó khăn hơn so với tình huống chào đón ông khi ông nhậm chức vào đầu năm 2009.

Theo đội ngũ của ông Obama, sự kiện hôm 23/4 là khởi đầu cho một lịch trình bận rộn vào mùa thu tới. Vì dường như ông không chỉ giúp Biden mà còn giúp đảng Dân chủ tranh cử vào Hạ viện và Thượng viện.

Obama đôi khi cố gắng nâng đỡ những ứng viên Dân chủ khác khi ông còn ở Nhà Trắng, nổi bật là khi đảng Dân chủ bị mất quyền kiểm soát Hạ viện vào năm 2010 và Thượng viện vào năm 2014. Trước đó vào tháng 4, ông Obama cũng đã tuyên bố ủng hộ ông Biden trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump tham gia cuộc tranh cử năm 2020 với lợi thế tiền mặt đáng kể, và vào tối 23/6, chiến dịch của ông cho biết đã huy động được hơn 10 triệu USD từ ngày 19-21/6 tại cuộc vận động ở Tulsa, Okla.

Thùy Linh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x