Hà Nội: Giữa đại dịch, hàng trăm người vẫn đổ xô đến Phủ Tây Hồ hành lễ

25/03/20, 17:15 Tin trong ngày, Việt Nam

Để cầu bình an, nhiều người dân tìm đến Phủ Tây Hồ (Hà Nội) để hành lễ trong ngày mùng 1 Âm lịch, dù đã có lệnh đóng cửa để phòng dịch viêm phổi Vũ Hán.

Hà Nội Giữa đại dịch, hàng trăm người vẫn đổ xô đến Phủ Tây Hồ hành lễ 4
Ngay từ sáng sớm nhiều người dân đã trở về Phủ Tây Hồ để hành lễ cầu bình an. (Ảnh qua baovanhoa.vn )

Theo ghi nhận của phóng viên, vào sáng 24/3, nhiều người dân đến làm lễ trong sân phủ Tây Hồ (Hà Nội), đến trưa cùng ngày, Phủ đã chật kín người đến hành lễ cầu một tháng mới bình an. Đến chiều và tối cùng ngày, số người về đây để đi lễ đã nhiều hơn, lên đến hàng trăm người.

Hà Nội Giữa đại dịch, hàng trăm người vẫn đổ xô đến Phủ Tây Hồ hành lễ 5
Đến buổi trưa số lượng người về Phủ Tây Hồ hành lễ đã chật kín. (Ảnh qua eva.vn)

Do số người đi lễ quá đông, các lực lượng công an đã phải lập barie ở cổng Phủ Tây Hồ ngăn không cho người dân vào lễ. Tuy vậy, vẫn có rất đông người dân trở về Phủ và lễ bái từ bên ngoài.

Hà Nội Giữa đại dịch, hàng trăm người vẫn đổ xô đến Phủ Tây Hồ hành lễ 2
Chiều tối, nhiều người đứng từ bên ngoài phủ để hành lễ. (Ảnh qua dantri.com.vn)

Đến 19h, khi công an rút đi thì người dân lại trở lại, cùng nhau hướng vào bên trong để lễ bái.

Chị Nguyễn Thanh Hòa, một người dân sinh sống tại quận Tây Hồ cho hay: “Hôm nay đầu tháng nên tôi đi lễ theo thói quen, đến đứng bên ngoài vái vọng vào để cầu an thay vì vào trong như các lần trước”.

Hà Nội Giữa đại dịch, hàng trăm người vẫn đổ xô đến Phủ Tây Hồ hành lễ 3
Đến tối khuya vẫn có nhiều người đến Phủ Tây Hồ hành lễ. (Ảnh qua dantri.com.vn)

“Dù cũng lo ngại dịch bệnh nhưng đến Phủ mỗi ngày rằm, mồng một đã là thói quen nhiều năm của gia đình tôi. Không đến hành lễ thì lòng bất an, công việc khó suôn sẻ, tôi cũng đã trang bị khẩu trang rồi và hầu như ai cũng đeo khẩu trang”, một người dân đến lễ cho biết.

Hà Nội Giữa đại dịch, hàng trăm người vẫn đổ xô đến Phủ Tây Hồ hành lễ 3
Công an ngăn người dân tụ tập hành lễ. (Ảnh qua dantri.cm)

Về sự việc này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung yêu cầu làm rõ trách nhiệm của chính quyền phường và quận, thậm chí là trách nhiệm của những người có chức trách ở các cơ sở chùa chiền đã để sự việc này xảy ra.

Giải thích về việc người dân trở về Phủ Tây Hồ đi lễ, ông Phạm Xuân Tài, Phó chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết, sự việc người dân tập trung đông người tại phủ Tây Hồ trong ngày 24/3 vừa qua là “du khách thập phương đến vái vọng ở các khu vực ngoài phủ”.

Được biết, cách đây 10 ngày ban quản lý phủ Tây Hồ đã thông báo đóng cửa phủ Tây Hồ đến hết tháng 3 và không tiếp người dân và du khách đến hành lễ.

Từ Nguyên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x