Nói xấu lãnh đạo Đảng trên Facebook, 4 người bị phạt 30 triệu đồng

20/05/19, 13:41 Việt Nam

Ngày 18/5, Công an huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) ra quyết định xử phạt hành chính đối với 4 người dân vì tội bình luận nói xấu, bôi nhọ các lãnh đạo Đảng, nhà nước và lực lượng công an nhân dân trên mạng xã hội Facebook.

Công an đang lập biên bản đối với những người vi phạm. (Ảnh qua CAND)

Cụ thể, 4 người này đã đăng tải, chia sẻ và bình luận những lời lẽ xúc phạm đến danh dự của các lãnh đạo Đảng, nhà nước và lực lượng Công an huyện Tĩnh Gia  trong vụ cưỡng chế, giải phóng mặt bằng trên trang Facebook.

Theo cơ quan công an cho hay những người này đã phạm lỗi thuộc lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

4 người dân bị bắt phạt hành chính. (Ảnh qua PL)

Căn cứ các quy định của pháp luật, hành vi của các đối tượng trên do chưa cấu thành tội phạm, nên Công an huyện Tĩnh Gia quyết định phạt hành chính 4 người với mức tiền 7.500.000 đồng/người. Lần lượt gồm anh Lê Quang Cường, sinh năm 1979 ở xã Hải Yến; Nguyễn Thị Loan, sinh năm 1991 ở xã Trúc Lâm; Lê Khắc Linh, sinh năm 1982 xã Phú Lâm và Đặng Nguyên Tùng, sinh năm 1994 ở xã Nguyên Bình.

Hiện tại, vẫn chưa rõ những người này đã “xúc phạm” lãnh đạo nào và nói những gì khi có vụ cưỡng chế xảy ra.

Được biết, luật An ninh mạng mới của Việt Nam áp dụng từ đầu năm 2019 đến nay, dẫn đến nhiều người bị cơ quan chức năng xử phạt hay bắt giam chỉ vì các bài đăng trên Facebook.

Luật này khi mới soạn thảo và bắt đầu áp dụng đã vấp phải nhiều chỉ trích của các tổ chức quốc tế và người dân Việt Nam. Những người phản đối luật cho rằng những điều khoản của Luật mới vi phạm quyền riêng tư của người dùng Internet.

Mới đây, Ân xá Quốc tế công bố danh sách 128 tù nhân lương tâm người Việt, trong đó có 10% những người bị bỏ tù là do đăng bình luận trên các mạng xã hội như Facebook.

 

Anh Thư (t/h)

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x