Những người ủng hộ Trump dọn sạch 50 tấn rác ở thành phố của Đảng Dân chủ

26/09/19, 11:59 Thế giới

Tháng 8/2019, một nhóm người ủng hộ Tổng thống Trump do nhà hoạt động Scott Presler dẫn đầu đã tới thành phố tây Baltimore để cùng chung tay thực hiện chiến dịch dọn dẹp lớn, sau khi thấy các bài đăng của Tổng thống Donald Trump nêu ra tình trạng rác thải kinh khủng ở khu vực này.

Những người ủng hộ Trump thu dọn rác tại một khu vực của người vô gia cư ở thành phố Los Angeles ngày 21/9/2019. (Ảnh qua News Punch)

Cam kết giữ đúng lời hứa của mình, Presler đã dẫn đầu các nỗ lực dọn dẹp ở thành phố Newark thuộc tiểu bang New Jersey và thành phố biển Virginia Beach của tiểu bang Virginia. Vào thứ Bảy tuần trước (21/9), Presler cùng khoảng 200 tình nguyện viên cũng đã tới khu vực của người vô gia cư tại Los Angeles – thành phố do Đảng Dân chủ điều hành, nhằm thu gom  50 tấn rác thải và biến nơi này trở nên tuyệt đẹp.

“Đã sắp 9 giờ sáng rồi và chúng tôi vẫn đang dọn dẹp rác thải từ một trại vô gia cư ở Los Angeles. Tại sao một người ngoài đến từ Bắc Virginia lại không được bầu làm lãnh đạo ở California nhỉ?” Presler đăng lên Twitter khi đang tham gia dọn rác cùng mọi người.

Được biết, Presler thường đăng ảnh và video theo dõi tiến trình ấn tượng của nhóm hoạt động này theo định kỳ. Trong một video giới thiệu nỗ lực dọn dẹp của mình, nhà hoạt động cho biết họ làm việc này như “một hành động yêu thương.

Chúng ta làm được rồi. Chúng ta thực sự đã thành công,” ông đã chú thích những lời này vào một video được đăng vào khoảng 14h chiều cùng ngày, theo giờ địa phương (4h sáng chủ nhật giờ Việt Nam).

Chia sẻ với tờ Daily Wire, Pres Presler cho biết: “Dù không có sự giúp đỡ của người dân thành phố, nhưng 200 tình nguyện viên chúng tôi đã dọn hết 50 tấn rác trong 9 giờ tại khu người vô gia cư ở thành phố Los Angeles.” 

Trong các bài đăng bổ sung của mình trên Twitter, Presler đã gọi hoạt động dọn dẹp này là “một trong những khoảnh khắc đáng tự hào nhất trong cuộc đời tôi”, tôi sẽ không bao giờ quên ngày chúng tôi đã dọn dẹp sạch sẽ khu vô gia cư ở Los Angeles (LA).”

Một tình nguyện viên viết trên twitter: “Con hy vọng con đang làm cho ba mẹ tự hào, ba mẹ của con. Ở thành phố Baltimore, bọn con đã dọn sạch 19 tấn rác. Ở Los Angeles, bọn con cũng đã dọn sạch 50 tấn rác nữa.”

Tuy nhiên chiến công ấn tượng này lại không được các nhà truyền thông lớn chú ý.

Truyền thông quốc gia đã hoàn toàn im lặng. Tuy nhiên, một ngày trước khi hoạt động dọn dẹp được thực hiện, tờ LA Times đã báo cáo về một cuộc biểu tình trong thành phố. Tôi không phải là người biểu tình. mà là một nhà hoạt động tình nguyện. Có lẽ nếu tờ LA Times báo cáo những câu chuyện về các hoạt động thực tế này, chúng ta sẽ thấy được nhiều hoạt động dọn dẹp và ít biểu tình hơn nữa.”

Được biết, gần đây tờ LA Times đã nài nỉ thêm nỗ lực dọn dẹp tương tự của Presler và những người đồng hành với ông trong bài xã luận tập thể được xuất bản vào tháng 6/2019, với tiêu đề, “Một kế hoạch để dọn sạch L.A. và giúp đỡ người vô gia cư? Nó đã được hoàn thành rồi”.

“Đừng trì hoãn quyết định nữa. Đừng chần chừ thêm nữa. Đây là trường hợp cấp thiết,” ban biên tập của LA Times lên tiếng kêu gọi.

Cuối cùng, các quan chức thành phố Los Angeles cũng đã nhận ra nhu cầu cấp thiết trong việc dọn rác gần khu vô gia cư. Những người vô gia cư còn không có cả thùng rác nào để chứa rác trong khi các doanh nghiệp thì cứ đổ rác bất hợp pháp, đây đều là mối nguy hại và có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe cho mọi người trong thành phố. Thật quá tệ, các đại diện dân cử của chúng tôi đã phải xấu hổ khi thực hiện một trong những nhiệm vụ cơ bản nhất của chính quyền địa phương,” tờ này cho biết.

Mặc dù vậy, Presler và những người đồng hành dọn dẹp vẫn chưa lấy một xu nào từ thành phố và vẫn chưa tìm được bất kỳ sự đảm bảo nào từ giới truyền thông.

Nhưng điều đó còn tốt hơn so với những gì mà tờ The Baltimore Sun đã phản ứng với nỗ lực dọn dẹp của Presler. Hãng truyền thông tự do này nghi vấn động cơ của ông và trách mắng nhà hoạt động “vì đã cố ý trưng hình ảnh tiêu cực rằng người dân nghèo ở thành phố này không thể chăm sóc cho khu dân cư của mình”.

Presler cũng từng bị ‘dính chưởng’ từ tờ Real News Network, khi tờ báo này từng chụp mũ nhầm ông là người đồng tính và là “một kẻ cực đoan cánh hữu.”

Rõ ràng là Presler đã không bị giới truyền thông đối lập phản đối. Ông đã đăng một tin nhắn động viên cho những người khác vào hôm 23/9.

Video: Những người ủng hộ Trump dọn hết 50 tấn rác trên thành phố thuộc Đảng Dân chủ

Presler nói: “Tôi chỉ là 1 gã bình thường thôi. Chúng tôi đã tổ chức được 200 tình nguyện viên để thu gom 50 tấn rác trong 9 giờ. Nếu mỗi chúng ta đều tự nguyện làm một điều gì đó vì người khác, chúng ta có thể biến đổi nước Mỹ tốt hơn.”

Thiện Thành (Theo Dailywire)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x