Nhân chứng tiết lộ cách máy bỏ phiếu được thiết kế để đánh cắp các cuộc bầu cử Mỹ

19/11/20, 09:37 Thế giới

Theo lời khai từ một sĩ quan quân đội cấp cao, các máy bầu cử thông minh được thiết kế đặc biệt theo cách hệ thống có thể thay đổi phiếu bầu của từng cử tri mà không bị phát hiện nhằm đánh cắp cuộc bầu cử Mỹ.

Những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump nâng biển “Stop the Steal” khi họ đứng bên ngoài Phòng Bầu cử Quận Clark ở Nevada vào ngày 7/11/2020. (Ảnh qua CNN)

Bản tuyên thệ gây chấn động từ một sĩ quan quân đội cấp cao mà cựu công tố viên liên bang – Sidney Powell đang sở hữu, là một phần bằng chứng mà nhóm pháp lý của bà đang thu thập chống lại sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử năm 2020 ở Mỹ.

Bà đã đọc ra một phần của  bản tuyên thệ trong một cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Lou Dobbs của Fox News. Dưới đây là nội dung văn bản của nó.

Sidney Powell: Tôi vừa có một số bằng chứng tuyệt vời từ một nhân chứng, một sĩ quan quân đội cấp cao, người có mặt khi SmartMatic được thiết kế. Và tôi sẽ đọc cho bạn nghe một số tuyên bố này, nếu bạn không phiền, Tôi đang có chúng trong tay và đúng lúc:

Bản Tuyên thệ: Được thiết kế theo cách hệ thống có thể thay đổi phiếu bầu của từng cử tri mà không bị phát hiện. Ông muốn bản thân phần mềm hoạt động theo cách mà nếu cử tri đặt dấu vân tay của họ vào máy quét, thì dấu vân tay đó sẽ được gắn với bản ghi tên và danh tính của cử tri khi đã bỏ phiếu, nhưng cử tri đó sẽ không được theo dõi phiếu bầu đã thay đổi.

Ông nói rõ rằng hệ thống sẽ phải được thiết lập nhưng không để lại bất kỳ bằng chứng nào về cuộc bỏ phiếu đã thay đổi cho cử tri cụ thể và sẽ không có bằng chứng để hiển thị, và không có gì mâu thuẫn rằng tên và dấu vân tay hoặc dấu vân tay là đi với một phiếu bầu đã thay đổi. SmartMatic đã đồng ý tạo ra một hệ thống như vậy và sản xuất phần mềm cũng như phần cứng mang lại kết quả cho Tổng thống [Hugo] Chavez.

Ảnh kết hợp:: Người dẫn chương trình Lou Dobbs của Fox News (phải) và cựu công tố viên liên bang – Sidney Powell. (Ảnh qua TH)

Sau khi hệ thống bầu cử SmartMatic được đưa vào áp dụng, ông đã quan sát rất kỹ một số cuộc bầu cử mà kết quả được điều chỉnh bằng phần mềm SmartMatic. Một lần bầu cử như vậy là vào năm 2006, khi Chavez tranh cử chống lại ông Rosales. Chavez đã giành chiến thắng với một trận đấu long trời lở đất trước Rosales, cách biệt gần 6 triệu phiếu bầu cho Chavez, so với 3,7 triệu phiếu bầu cho Rosales.

Vào năm 2013, ông đã chứng kiến ​​một cuộc bầu cử quốc gia khác ở Venezuela, nơi hệ thống SmartMatic được sử dụng để thao túng và thay đổi kết quả. Trong một phòng điều khiển, nơi nhiều màn hình hiển thị kỹ thuật số được hiển thị cho kết quả và biểu quyết, kết quả biểu quyết thực tế được đưa vào phòng đó và hiển thị qua nguồn cấp dữ liệu Internet, được kết nối với một hệ thống máy tính tinh vi do SmartMatic tạo ra.

Những người trong phòng đó có thể xem trong thời gian thực liệu các phiếu bầu đến từ hệ thống bỏ phiếu điện tử có lợi cho họ hay chống lại họ. Nếu một người nhìn vào bất kỳ màn hình cụ thể nào, họ có thể xác định rằng cuộc bỏ phiếu từ bất kỳ khu vực cụ thể nào hoặc tổng số quốc gia sẽ chống lại một trong hai ứng cử viên. Người điều khiển máy tính lập phiếu bầu có khả năng thay đổi báo cáo phiếu bầu bằng cách chuyển phiếu bầu từ ứng cử viên này sang ứng cử viên khác bằng phần mềm SmartMatic.

Sau đó trong cuộc phỏng vấn, Powell cáo buộc rằng cùng một hệ thống SmartMatic / Dominion đã được sử dụng để thay đổi kết quả của các cuộc bầu cử trên toàn thế giới và cáo buộc rằng CIA sẽ phải biết về nó nếu điều này thực sự xảy ra.

Thiện Thành

Theo greatgameindia.com

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x