Người dân Pennsylvania cảnh báo mối đe dọa từ chủ nghĩa cộng sản ở Mỹ

18/11/20, 04:44 Thế giới

Những người biểu tình tập trung ở thành phố Harrisburg, Pennsylvania vào ngày 14/11 đã nhấn mạnh mối lo ngại về việc chủ nghĩa cộng sản đe dọa đất nước Mỹ, nói thêm rằng cuộc chiến không chỉ là sự bất đồng giữa đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ.

Những người biểu tình tụ tập trên các bậc thang của tòa nhà Quốc hội để kêu gọi sự chú ý đến hành vi gian lận cử tri ở Harrisburg,Pennsylvania vào ngày 14/11/2020. (Ảnh qua NTD)

“Có vẻ như chủ nghĩa cộng sản đang lây lan ở Mỹ nhanh hơn,  virus này. … Chúng tôi đã chứng kiến ​​nhiều quốc gia khác rơi vào tay chủ nghĩa cộng sản chuyên chế. … Chúng tôi phải nhận ra rằng chúng tôi không thể để điều đó xảy ra ngay trên đất Mỹ vì sự sụp đổ của chúng tôi sẽ tồi tệ hơn nhiều so với tất cả các quốc gia khác, và ở Mỹ cũng vậy, ”người tham gia cuộc biểu tình Michael Kassman nói.

Sau Lan Staats, Chủ tịch của Phoenix S&T và Người sáng lập SimBalance, Inc. và là một công dân Mỹ gốc Hong Kong, cho biết: “Nhìn thấy mọi thứ xuống dốc quá nhanh, tự do mất đi trong một thời gian ngắn, điều đó thực sự khiến tôi tỉnh giấc. … [Hoa Kỳ] sẽ sớm giống Hồng Kông, và rồi cuối cùng, nó sẽ giống như Trung Quốc.”

Các cuộc biểu tình “Stop The Steal”( Dừng đánh cắp) ở 50 thủ phủ của các bang của Hoa Kỳ kêu gọi mọi người chú ý đến các cáo buộc gian lận cử tri. Người dân ở Harrisburg đã hát, đọc diễn văn và gửi lời cầu nguyện trên các bậc thang của tòa nhà thủ đô bang. Họ đi vòng quanh tòa nhà 7 lần để bắt chước trận chiến Jericho trong Kinh thánh.

Sau Lan Staats, Chủ tịch Phoenix S&T và Người sáng lập SimBalance, Inc. (Ảnh qua NTD)

“Về cơ bản họ đang tắt tất cả tin tức. … Thậm chí còn kiểm duyệt bài phát biểu của mọi người,” Staats nói thêm, đề cập đến hành vi của các hãng truyền thông lớn của Mỹ.

“Lượng thông tin ngoài kia đang bị bóp nghẹt, rõ ràng là [Big tech] có mục tiêu rõ ràng… dập tắt ngôn luận tự do có hại cho mục đích của họ. Big tech đang hoàn toàn chống lại lợi ích của Hoa Kỳ,” Kassman cho biết .

Cuộc bầu cử năm 2020 là một chuyến tàu lượn siêu tốc cho cả đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ. Các phương tiện truyền thông đã tuyên bố chiến thắng cho ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden, trong khi chiến dịch của Tổng thống Donald Trump đang khởi kiện ở nhiều bang và cáo buộc tham nhũng bầu cử. Ngoài ra, những người biểu tình cũng bày tỏ rằng cuộc chiến này nằm ngoài đảng Cộng hòa và Dân chủ.

Craigg Cody của công ty Waste Connections, Inc.. (Ảnh qua NTD)

“Không phải đảng Cộng hòa đấu với đảng Dân chủ, đó là cái thiện  chống lại cái ác. Chính tà ác đang cố gắng thể hiện rõ nhất trên thế giới này,” Kassman nói rằng.

Kassman tin rằng cái ác đang tìm cách “chia rẽ con người thành các tầng lớp khác nhau, các chủng tộc khác nhau, cố gắng chia rẽ chúng ta theo đường lối của đảng và mọi người có thể đánh bại điều này nếu họ đoàn kết với nhau và vạch trần gian lận bầu cử “vì lợi ích của cả hai bên trong nước.”

Craigg Cody, Chủ tịch của Waste Connections, Inc., nói rằng ông hy vọng “Chúa sẽ ban cho Tòa án Tối cao và các cơ quan lập pháp của tiểu bang sự can đảm để vạch trần hành vi gian lận và làm những gì đúng theo ý chỉ của Chúa cũng như người dân Mỹ.”

Thiện Thành

Theo theepochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x