Nhà Trắng: Khoảng 11.000 người Mỹ đang bị kẹt lại ở Afghanistan khi Taliban nắm quyền kiểm soát

18/08/21, 10:06 Thế giới

Hôm 17/8, Tòa Bạch Ốc cho biết khoảng 11.000 người Mỹ vẫn đang bị kẹt lại ở Afghanistan, trong khi các chuyến bay sơ tán đang không ngừng tăng lên, Epoch Times đưa tin.

Các binh sĩ Hoa Kỳ đứng gác dọc theo một vành đai tại sân bay quốc tế ở Kabul, Afghanistan, vào ngày 16/8/2021. (Ảnh qua AP)

“Có những cá nhân sẽ tự xác nhận mình là công dân Mỹ. Con số đó là khoảng 11.000 người trên khắp đất nước,” Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nói với các phóng viên ở Washington.

Trước đó vào hôm 17/8, một quan chức Lầu Năm Góc đã chốt con số này thấp hơn.

“Chúng tôi nghĩ chắc chắn có vài nghìn người Mỹ. Chúng tôi không có con số chính xác. Tôi sẽ nói ở đâu đó, phỏng đoán tốt nhất, từ 5000 đến 10.000 người ở gần Kabul,” John Kirby, thư ký báo chí của Lầu Năm Góc, cho biết trên chương trình New Day của CNN.

Những kẻ khủng bố Taliban đứng gác trên đường đến Sân bay Quốc tế Hamid Karzai, ở Kabul, Afghanistan vào ngày 16/8/2021. (Ảnh qua AP)

Các quan chức Hoa Kỳ đang thúc giục người Mỹ đến Sân bay Quốc tế Hamid Karzai để đón các chuyến bay rời khỏi Afghanistan.

“Các chiến binh Taliban đã bố trí bên ngoài sân bay, nhưng nhóm khủng bố này đã thông báo với chúng tôi rằng chúng chuẩn bị đưa dân thường đến sân bay một cách an toàn và chúng tôi dự định sẽ để họ thực hiện cam kết đó,” Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan cho biết.

Các chuyến bay quân sự và các chuyến bay thương mại đang hạn chế đón những người Afghanistan và cả người Mỹ từ sân bay, bao gồm cả những người Afghanistan nộp đơn xin Thị thực Nhập cư Đặc biệt (SIV).

Những người đàn ông cố gắng vào bên trong Sân bay Quốc tế Hamid Karzai ở Kabul, Afghanistan, vào ngày 16/82021. (SẢnh qua Reuters)

“Chúng tôi tập trung vào nhiệm vụ hiện tại: tạo điều kiện thuận lợi cho việc sơ tán an toàn của công dân Hoa Kỳ, SIV và người Afghanistan đang gặp rủi ro – để đưa những nhân viên này ra khỏi Afghanistan càng nhanh càng tốt và an toàn nhất có thể,” Giám đốc Bộ phận Hoạt động Khu vực Thiếu tướng Hank Taylor nói với các phóng viên ở Washington trong một cuộc họp giao ban riêng.

Các quan chức quốc phòng cho biết Lầu Năm Góc có chỗ cho 22.000 người Afghanistan có thị thực, và khả năng tạo thêm nơi cư trú an toàn sau này.

Kirby nói: “Nếu chúng tôi phải đi nhiều hơn mức đó, chúng tôi chắc chắn sẽ làm điều đó, bởi vì chúng tôi không chỉ nói về bản thân những người nộp đơn xin Thị thực Nhập cư Đặc biệt, mà còn về gia đình của họ. Điểm mấu chốt là chúng tôi có nghĩa vụ đối với những người đã giúp chúng tôi trong 20 năm qua, và chúng tôi ở Lầu Năm Góc thực đang hiện nghĩa vụ đó một cách nghiêm túc.”

Đám đông người được nhìn thấy tại nhà ga ở sân bay Kabul ở Afghanistan, vào ngày 16/8/2021. (Hình ảnh vệ tinh 2021 Maxar Technologies qua Reuters)

Trước đ1o hôm 16/8, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ned Price cho biết người Mỹ nên trú ẩn tại chỗ ở Afghanistan và không nên tìm cách đến sân bay do tình hình đang hỗn loạn.

Tuy nhiên theo Kirby, tình hình hỗn loạn đó không còn nữa.

Ông nói: “Giờ đây, an ninh đã tốt hơn, họ không nhất thiết phải trú ẩn tại chỗ và có thể bắt đầu di chuyển đến sân bay để làm thủ tục cho các chuyến bay ra ngoài,”.

Taliban đã chiếm Afghanistan vào hôm 15/8, tiến vào dinh tổng thống ở Kabul và khiến tổng thống của đất nước này phải chạy trốn sang nước khác.

Ùn tắc giao thông và đám đông được nhìn thấy gần sân bay của Kabul ở Afghanistan, vào ngày 16/8/2021. (Ảnh qua Reuters)

Hoa Kỳ đã từ bỏ một số cơ sở chủ chốt trong những tuần gần đây, bao gồm cả căn cứ Joint Base Bagram. Máy bay quân sự được nhìn thấy đang sơ tán nhân viên Đại sứ quán ở Kabul khi Taliban tiếp quản các khu vực của thành phố hôm 15/8.

Kể từ đó, trọng tâm của quân đội đã chuyển sang giữ an ninh cho sân bay và quản lý tình trạng hỗn loạn nổ ra khi nhiều người Afghanistan cố gắng lên các chuyến bay.

Ít nhất 8 người Afghanistan đã thiệt mạng tại sân bay hôm 16/8 khi họ cố gắng leo lên máy bay. Và hai người có vũ trang đã bị quân đội Hoa Kỳ bắn hạ tại chỗ.

Các quan chức Lầu Năm Góc cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy Taliban đã tấn công sân bay hay người Mỹ ở nơi khác.

Hàng trăm người chạy dọc theo bay vận tải C-17 của Không quân Hoa Kỳ, một số đang leo lên máy bay khi nó di chuyển xuống đường băng sân bay quốc tế, ở Kabul, Afghanistan, vào ngày 16/8/2021. (Ảnh qua AP)

Các chuyến bay sơ tán đã khởi động lại vào hôm 17/8 sau khi đường băng sân bay được dọn sạch.

Các quan chức quân sự Hoa cho biết, có khoảng 1.400 đến 1.500 người đã được sơ tán từ ngày 14/8 đến ngày 17/8. Các cuộc sơ tán đang tăng lên và các quan chức hy vọng sẽ sơ tán 9.000 người mỗi ngày, với khoảng một máy bay rời đi mỗi giờ.

Hơn 4.000 lính Mỹ dự kiến ​​sẽ có mặt tại Kabul vào chiều 17/8, tăng lên khoảng 1.500 người so với một ngày trước đó. Họ đang được 500 đến 600 quân nhân Afghanistan hỗ trợ tại sân bay.

Mục tiêu là hoàn thành việc sơ tán trước ngày 31/8. Các quan chức Hoa Kỳ sẽ không cho biết liệu họ có giữ quân đội ở Kabul quá ngày đó hay không nếu cần. Tuy nhiên, người phát ngôn của Taliban cho biết trên Sky News rằng tất cả quân đội Mỹ phải rời khỏi đất nước trước ngày 11/9.

“Đưa quân đội của các người ra khỏi Afghanistan. Họ đã vi phạm khung thời gian được ghi trong thỏa thuận Doha,” ông nói.

“Chúng tôi cam kết không tấn công họ và chúng tôi không tấn công họ,” ông này nói thêm.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x