“Người tình” của Giang Trạch Dân đưa đoàn văn công đến Trường Sa biểu diễn

07/05/16, 08:17 Thế giới

Trong 2 ngày 2 và 3/5 vừa qua, chính quyền Trung Quốc đã đưa đoàn văn công của bà Tống Tổ Anh, “người tình” của Giang Trạch Dân, đến biểu diễn tại các bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa, trong đó có Đá Chữ Thập.

Lần hiếm hoi Tống Tổ Anh xuất hiện ở quần đảo Trường Sa Việt Nam sau cải cách quân đội Trung Quốc.

Tống Tổ Anh biểu diễn tại Trường Sa

Tối ngày 2/5 vừa qua, đoàn văn công do bà Tống Tổ Anh làm trưởng đoàn, với sự tham gia của một số diễn viên nổi tiếng Trung Quốc như Lữ Kế Hồng, Cam Bình, Lữ Vi, Hoắc Dũng đã đến Đá Chữ Thập biểu diễn văn nghệ.

Sau đó một ngày (ngày 3/5), họ lại đến Đá Châu Viên hỏi thăm việc biểu diễn. Đây là lần hoạt động biểu diễn lưu động.

Buổi biểu diễn nhằm khích lệ tinh thần của hải quân Trung Quốc, là động thái hoàn toàn trái ngược với những lời hứa của Trung Quốc “muốn thiết lập hòa bình và ổn định, cũng như tự do hàng hải trong khu vực” tại Hội nghị ASEAN – Trung Quốc diễn ra hôm 27/4 ở Singapore.

Trước đây từng diễn ra hoạt động biểu diễn kiểu này nhưng với quy mô nhỏ, chứ không rầm rộ hiếm thấy với sự tham gia của hơn 50 văn nghệ sĩ như lần này.

Câu chuyện của Tống Tổ Anh và ông Giang Trạch Dân

Theo truyền thông phi chính thống Trung Quốc đưa tin, bà Tống Tổ Anh được ưu ái đặc biệt trong quân đội là nhờ sự nâng đỡ của ông Giang Trạch Dân. Trong chương trình Đêm Xuân năm 1991, bà Tống lọt vào “mắt xanh” của ông Giang Trạch Dân.

Sau này, bà Tống được ông Giang điều về Đoàn Ca vũ Chính trị Hải quân, trở thành quan chức văn công mang hàm Thiếu tướng. Năm 2013, bà Tống được thăng chức Trưởng đoàn Đoàn Văn công Chính trị Hải quân.

Ông Giang thường xuyên đến nhà khách của Chính trị Hải quân để gặp gỡ Tống Tổ Anh. Câu chuyện này trở thành “bí mật” của Đoàn Văn công.

Ngoài ra, để làm vui lòng bà Tống, ông Giang đã cho xây dựng “Nhà hát lớn Quốc gia” nằm phía Tây Đại hội đường Nhân dân. Cơ quan Hải quân Trung Quốc cũng thường phải cho bà Tống đi biểu diễn ở Úc và Áo, tốn kém đáng kể kinh phí của lực lượng này.

Trong Lễ Duyệt binh ngày 3/9/2015 ở Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình công khai thông báo kế hoạch giải trừ quân bị với 300.000 quân. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân cho biết, việc giải trừ quân bị không chỉ để giảm lực lượng có trang bị cũ kỹ mà còn tinh giảm những bộ phận không tham gia chiến đấu để tinh gọn bộ máy.

Ngày hôm sau, truyền thông Trung Quốc dẫn ý kiến của Thiếu tướng Từ Quang Dụ thuộc Bộ Tổng tham mưu cho rằng, với kế hoạch này thì các đoàn văn nghệ quân đội là đối tượng đi đầu trong kế hoạch.

Trong thời gian “lưỡng hội” năm 2016, Trung tướng Chung Chí Minh, người từng tham gia công tác cải cách quân đội Trung Quốc cho biết, trọng tâm kế hoạch lần này là tinh giản bộ phận không tham gia chiến đấu, tuy nhiên công việc loại bỏ toàn bộ hệ thống đoàn văn công vẫn còn đang gây nhiều tranh luận trong nội bộ ĐCSTQ.

Xem thêm:

Theo daikynguyenvn

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x