Người Hồng Kông: “Trời diệt Trung Cộng” là khẩu hiệu mạnh mẽ nhất

04/12/19, 12:05 Thế giới

Gần đây, phái Dân chủ Hồng Kông đã giành được chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử hội đồng quận, cộng thêm việc Tổng thống Trump ký kết “Dự luật Nhân quyền và Dân chủ Hồng Kông”, đã mang lại niềm hy vọng cho mới cho cuộc đấu tranh của những người biểu tình.

Người biểu tình Hồng Kông giơ cao biểu ngữ "Trời diệt Trung Cộng".
Người biểu tình Hồng Kông giơ cao biểu ngữ “Trời diệt Trung Cộng”. (Ảnh: Epoch Times)

Ngày 1/12, Hồng Kông tổ chức 3 cuộc diễu hành và mít tinh, tất cả đều được phía cảnh sát phát đi thông báo không phản đối, hai cuộc diễu hành tổ chức tại Đảo Hồng Kông, một cuộc diễu hành tổ chức tại khu Cửu Long; địa điểm khởi hành lần lượt bắt đầu từ Quảng trường Edinburgh ở Trung Hoàn, Vườn hoa Chater, Tháp đồng hồ Tiêm Sa Chủy. 

Khoảng 12:30, Tổ chức “Hành động Hồng Kông tự trị” đã tổ chức “Diễu hành Cảm ơn Mỹ bảo vệ Hồng Kông”, người tham gia tổ chức mít tinh tại Vườn hoa Chater, khoảng 13:30 bắt đầu diễu hành đến Tổng lãnh sự quán Mỹ, hành trình diễu hành đi qua Queensway, đường Garden, đường Lower Albert; sau đó lại diễu hành đi qua phố Ice House, Queen’s Road Central, Des Voeux Road Central và trở về Vườn hoa Chater. Người biểu tình vừa đi vừa hô to khẩu hiệu “Trời diệt Trung Cộng” (Trời diệt Đảng Cộng sản Trung Quốc – ĐCSTQ); “Trục xuất ĐCSTQ”.

Chiều ngày 1/12, hàng trăm nghìn người dân Hồng Kông đã tham gia diễu hành tại Tiêm Sa Chủy
Chiều ngày 1/12, hàng trăm nghìn người dân Hồng Kông đã tham gia diễu hành tại Tiêm Sa Chủy. (Ảnh: Epoch Times)

Ông Trần, một người biểu tình nói: “Lại một lần nữa cảm ơn Hoa Kỳ đã ủng hộ cuộc vận động đấu tranh ở Hồng Kông, nên tôi đặc biệt giơ cao lá cờ Hoa Kỳ để biểu đạt lòng cảm kích, cũng là biểu thị người Hồng Kông đang đứng đầu chiến tuyến tự do dân chủ cùng với phương Tây. Trong ranh giới chế độ độc tài của ĐCSTQ, chúng tôi đang đứng đầu chiến tuyến của cuộc đấu tranh”.

Ông Trần nói: “Tôi muốn chỉ ra rằng giá trị quan của ĐCSTQ đang gây nguy hiểm cho tiến trình tự do và dân chủ trên thế giới, Hồng Kông là một ví dụ sống, dù cho đã ký ‘Tuyên bố chung Trung-Anh’, hứa hẹn ‘một quốc gia hai chế độ’, hứa hẹn về quyền tổng tuyển cử phổ thông, nhưng Hồng Kông chúng tôi vẫn không có được nền tự do và dân chủ vốn có”.

Người biểu tình hy vọng sẽ có nhiều người Trung Quốc sẽ hiểu được những yêu cầu của người Hồng Kông, tiến thêm một bước để đạt được nhận thức chung về sự sụp đổ toàn cầu của ĐCSTQ.

Người biểu tình cầm biểu ngữ Trời diệt Trung Cộng
Người biểu tình cầm biểu ngữ Trời diệt Trung Cộng. (Ảnh: Epoch Times)

Ông Trần nói thêm: “Từ trước đến nay Hồng Kông luôn là nơi xuất phát của cách mạng, kể cả cách mạng Tân Hợi năm 1911. Hồng Kông đã hỗ trợ nhiều người Đại lục chạy nạn vì Cách mạng Văn hóa năm đó; đến thảm sát Thiên An Môn ngay 4/6/1989 Hồng Kông được cho là nơi hỗ trợ nhiều nhất cho phong trào sinh viên Trung Quốc. Hồng Kông được cho là nơi xuất phát của cách mạng, quyết tâm đấu tranh cho dân chủ và tự do”.

Hà Thái, một người Đại lục đến định cư nhiều năm ở Hồng Kông biểu thị, phong trào dân chủ Hồng Kông có tác động rất lớn tới chính quyền Bắc Kinh, thành công lớn nhất của người Hồng Kông là đại đoàn kết, khẩu hiệu mạnh mẽ nhất là “Trời diệt Trung Cộng”.

Hà Thái nói: “Thành công lớn nhất của người Hồng Kông là đại đoàn kết, đoàn kết là lực lượng mạnh nhất của người Hồng Kông. ‘Trời diệt Trung Cộng’ là khẩu hiệu mạnh mẽ nhất của toàn thế giới đối với ĐCSTQ gian ác, gánh nặng đường xa, còn cần mọi người phải tiếp tục cố gắng”.

Người biểu tình cầm biểu ngữ Trời diệt Trung Cộng
Người biểu tình cầm biểu ngữ Trời diệt Trung Cộng. (Ảnh: Epoch Times)

Biểu ngữ “Trời diệt Trung Cộng” sớm đã được đưa ra trong loạt bài xã luận “Cửu bình Đảng cộng sản” của “Epoch Times” từ năm 2004. Đến 15 năm sau, “Trời diệt Trung Cộng” đã trở thành biểu ngữ ĐCSTQ sợ hãi nhất tại Hồng Kông, và cũng trở thành khẩu hiệu thông dụng nhất trên các con phố.

Trong chiến dịch phản đối Dự luật dẫn độ kéo dài 6 tháng, cuộc diễu hành ngày 1/10 đã hình thành một giai đoạn mới, người dân trên toàn Hồng Kông đã đồng loạt phát động chiến dịch diễu hành “Không quốc khánh, chỉ có quốc tang”. Các biểu ngữ và khẩu hiệu của người dân Hồng Kông đã khẳng định rõ ràng rằng nguyên nhân gốc rễ gây tình trạng hỗn loạn, khủng bố và vô pháp ở Hồng Kông chính là ĐCSTQ, chủ đề của chiến dịch chống Dự luật dẫn độ đã được nâng cấp thành “Trời diệt Trung Cộng”.

Người biểu tình cầm biểu ngữ Trời diệt Trung Cộng
Người biểu tình cầm biểu ngữ Trời diệt Trung Cộng. (Ảnh: Epoch Times)

Đầu năm 2019 đã có người nhắc rằng, lịch sử của ĐCSTQ là “Phùng cửu tất loạn” (Cứ chín năm lại loạn một lần), “Năm nay ắt xảy ra đại sự!”. Quả nhiên không sai, ngoài cuộc đối đầu toàn diện Trung – Mỹ đã được dự liệu ra, bắt đầu từ đầu mùa hè, Hồng Kông đột nhiên xuất hiện cảnh tượng hùng tráng trong lịch sử khi 2 triệu người đổ ra đường biểu tình. Điều này không chỉ khiến ĐCSTQ khiếp sợ, mà cũng khiến người dân toàn thế giới phải nhìn người Hồng Kông bằng ánh mắt khác, trong tâm không khỏi kính phục.

Hồng Kông với 7,4 triệu nhân khẩu, có hơn 2 triệu người dãi nắng dầm mưa diễu hành biểu tình suốt vài tiếng đồng hồ trên các con phố lớn, nguồn sức mạnh nào đã nâng đỡ họ, nam nữ già trẻ bước ra ngoài phố? Ngoài lương tri và thiện niệm trong lòng họ ra, còn có Thiên ý. Có thể nói rằng, cuộc kháng nghị của cư dân thành phố đã triển hiện thiên tượng “Trời diệt Trung Cộng” tại nhân gian.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x