Người dân đại lục thông qua kênh The Epoch Times chúc tết Đại sư Lý Hồng Chí

01/01/22, 17:27 Thế giới

Ngoài hàng triệu lời chúc từ các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, thì những người minh bạch sự thật ở Trung Quốc đại lục cũng nhân dịp năm mới gửi lời chúc đến Đại sư Lý Hồng Chí. 

Hôm nay là ngày đầu năm mới 2022, nhân dịp từ bỏ cái cũ và mở ra cái mới, mọi người từ mọi tầng lớp xã hội ở Trung Quốc đại lục, những người biết sự thật đã gửi lời chúc mừng đến ngài Lý Hồng Chí thông qua thời báo ‘The Epoch Times’, bày tỏ lòng biết ơn của họ đối với Sư phụ Lý.

Cô Vương Tinh – người phụ trách hiện tại của trang ‘Lục tứ Thiên võng’ tại Trung Quốc đại lục đã bày tỏ sự chúc phúc của mình: “Tôi chúc Sư phụ Lý Hồng Chí và các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới một năm mới Hạnh phúc! Happy new year!”

Video cô Vương Tinh gửi đến The Epoch Times

Cô nói: “‘Pháp Luân Công’ là một ngọn đèn sáng đứng trên thế giới ngày nay và trong bóng tối của Trung Quốc. Soi đường cho những người không rõ phương hướng; mang đến ấm áp cho những người sợ hãi; Tiếp thêm sức mạnh cho những con người không nơi nương tựa; Đối với những người tuyệt vọng mang đến Thần tích cải tử hồi sinh!”

“Pháp Luân Đại Pháp có thể nói là niềm tự hào của người Trung Quốc chúng ta và dân tộc Trung Hoa! Từ tận đáy lòng mọi người đều phải ca ngợi: Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo! (Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Chân Thiện Nhẫn là tốt!)”

Cô còn bày tỏ: “Cảm ơn nhiều học viên Pháp Luân Công đã truyền bá sự thật và vị tha cứu người, để những người dân Trung Quốc đang sống trong cảnh khốn cùng có thể nhìn thấy ánh sáng cùng sự tồn tại của nhân tính.”

Cô Vương Lan (bút danh) đến từ Tấn Trung, tỉnh Sơn Tây đã chúc phúc: “Chúc Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền khắp thế giới, và chúc Sư phụ Đại Pháp năm mới vui vẻ!”

Cô nói: “Lý niệm của Pháp Luân Đại Pháp là quy tắc đạo đức mà thế giới ủng hộ, và nhiều người ở đại lục chúng tôi cũng đang tiếp thụ. Cả gia đình, người thân và bạn bè của tôi đều không còn trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nữa, Pháp Luân Đại Pháp đã tẩy tịnh lòng người.”

Ông Lâm Sinh Lượng, một nhà bất đồng chính kiến ở Thâm Quyến, ​​đã ra nước ngoài cũng bày tỏ: “Chúc Đại sư Lý Hồng Chí năm mới vạn sự như ý và gia đình hạnh phúc!”

“Tôi hy vọng rằng các đệ tử Đại Pháp sẽ tiếp tục đóng một vai trò tích cực trong việc phơi bày sự thật, thúc đẩy tự do và tiến bộ ở Trung Quốc!”. “Khi tôi nghe và nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công trong các nhà tù của ĐCSTQ, bất chấp các hình thức tra tấn khác nhau của cảnh sát, họ vẫn kiên định với đức tin của mình để truyền đạt sự thật. Tôi nghĩ họ xứng đáng nhận được sự tôn trọng của mọi người, và tôi sẽ cố gắng hết sức để truyền tin tức về cuộc bức hại của họ.”

Pháp Luân Công còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, được Đại sư Lý Hồng Chí truyền ra ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm vào ngày 13/5/1992. Trước khi ĐCSTQ tiến hành đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7/1999, chỉ trong vòng 7 năm ngắn ngủi, khoảng 70 đến 100 triệu người ở Trung Quốc đại lục đang tu luyện pháp môn này. Mặc dù cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ đã kéo dài 22 năm, nhưng Pháp Luân Đại Pháp vẫn được truyền bá ở hơn 140 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới.

Tử Vi (Theo The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x