Người biểu tình kiện chính quyền Trump vì điều lực lượng liên bang đến Portland

29/07/20, 08:51 Thế giới

Các nhóm biểu tình thuộc nhóm Don’t Shoot Portland và Wall of Moms nằm trong số những người kiện chính quyền Trump vì họ cho rằng lực lượng liên bang có hành động bạo lực và đe dọa các cơ cấu liên bang, nhằm dập tắt các cuộc biểu tình hòa bình và hợp pháp.

Cảnh sát liên bang đụng độ với người biểu tình trước tòa án liên bang Mark O. Hatfield ở trung tâm thành phố Portland khi thành phố trải qua một đêm bất ổn khác vào ngày 26/7/2020. (Ảnh qua Getty Images)

Đơn kiện dân sự, được đệ trình vào hôm 27/7 tại Tòa án Quận Columbia của Mỹ, cáo buộc Tổng chưởng lý William Barr, Bộ An ninh Nội địa (DHS), và 11 cơ quan và cá nhân liên bang khác “thực hiện chính sách bất hợp pháp để dẹp bỏ” các cuộc biểu tình và tự do ngôn luận.

Các nguyên đơn trong vụ kiện, bao gồm 5 cá nhân thuộc phong trào Black Lives Matter, tuyên bố rằng họ đã bị đe dọa tổn hại cơ thể và bị bắt mà không có nguyên do hợp lý, bị cảnh sát liên bang bắn bằng đạn cao su và những loại đạn khác, “bị xịt hơi cay đến nôn mửa và không thể ăn uống hay ngủ vì dính phải chất  độc hại.”

Đơn kiện cáo buộc rằng,“kể từ ngày 4/7, những người biểu tình đã liên tục bị hơn 100 đặc vụ liên bang ngụy trang tấn công,” cáo buộc cảnh sát liên bang vi phạm quyền lập hiến đối với quyền tự do ngôn luận, hội họp và thủ tục tố tụng, cũng bị tùy tiện bắt giữ họ một cách vô lý.

Cảnh sát liên bang giải tán cuộc biểu tình trước tòa án liên bang Mark O. Hatfield ở trung tâm thành phố Portland khi thành phố trải qua một đêm bất ổn khác vào ngày 27/7/2020. (Ảnh qua Getty Images)

7 nguyên đơn cũng cho rằng các cảnh sát liên bang đang vượt quyền thực thi pháp luật, cho rằng Chiến dịch Diligent Valor, do chính quyền Trump chỉ định triển khai các đặc vụ liên bang đến Portland sau nhiều tuần bất ổn bạo lực, đã không đáp ứng tiêu chuẩn hợp pháp trong việc bảo vệ tài sản liên bang.

“Những tuyên bố của các bị cáo, trong một bản ghi nhớ nội bộ của IBM được tiết lộ gần đây, và hành vi của các nhân viên DHS địa phương vượt quá quyền hạn tòa án liên bang, cho thấy rõ rằng Chiến dịch Diligent Valor thực sự đưa ra một chính sách riêng của DHS: đe dọa và bịt miệng những người biểu tình vì thông điệp của họ,” đơn kiện ghi rõ. Nó cũng tuyên bố dẫn chứng của các bị cáo về mục 40, Đoạn 1315 của Bộ luật Hoa Kỳ chỉ là cái cớ để đàn áp các cuộc biểu tình hợp pháp. Mục này cho phép can thiệp, thực thi pháp luật liên bang để bảo vệ tài sản liên bang, như Tòa án Hoa Kỳ Mark O. Hatfield ở thành phố Portland, nơi đã trở thành tâm điểm của cả những người biểu tình tuân thủ luật pháp và cả những kẻ bạo loạn gây bạo lực.

Sáng 27/7, các đặc vụ liên bang đã bắn hơi cay, lựu đạn gây choáng và đạn hạt tiêu để giải tán một đám đông bạo loạn bên ngoài tòa án. Cuộc biểu tình bắt đầu một cách hòa bình vào chiều 26/7, với những người tổ chức phát biểu và hô to các khẩu hiệu với đám đông. Tuy nhiên, tình hình đã trở nên căng thẳng hơn khi màn đêm buông xuống, một số người trèo qua hàng rào xung quanh tòa án, trong khi những người khác bắn pháo hoa, đập vào hàng rào và chiếu đèn vào tòa nhà. Sau khi bạo loạn xảy ra, cảnh sát Portland cho biết họ đã bắt giữ 6 người.

Một số người biểu tình cắt hàng rào thép bảo vệ Tòa án Mark O. Hatfield ở Portland ngày 24/7/2020. (Ảnh qua AP)

Vào ngày 26/7, Bộ trưởng An ninh Nội địa – Chad Wolf đã bảo vệ quyết định triển khai các đại lý thực thi pháp luật liên bang đến Portland của chính quyền Trump, sau nhiều tuần bất ổn bạo lực, nói rằng các cuộc biểu tình trong thành phố hoàn toàn khác biệt với “hoạt động tội phạm thông thường.

Wolf đã đưa ra nhận xét trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 26/7, ông chỉ trích các nhà lãnh đạo thành phố Portland vì dám cho rằng các cuộc biểu tình của thành phố là hòa bình.

“Họ đã trang bị vũ khí, chai lọ, gậy bóng chày, dụng cụ chích điện, pháo hoa, khơi màu bạo lực và nhắm hành vi bạo lực vào tòa án liên bang và các nhân viên thực thi pháp luật liên bang,” Wolf nói, mô tả tình hình ở Portland.

Cảnh sát liên bang đối mặt với người biểu tình trước tòa án liên bang Mark O. Hatfield ở trung tâm thành phố Portland khi thành phố trải qua một đêm bất ổn vào ngày 27/7/2020. (Ảnh qua Getty Images)

Chính quyền Trump đã phải đối mặt với sự giám sát và chỉ trích dữ dội về quyết định tăng cường lực lượng liên bang tới Portland, nơi đã xảy ​​hơn 50 đêm bạo loạn, sau các cuộc biểu tình ôn hòa vào ban ngày.

Các nhà lãnh đạo dân chủ trong thành phố ban đầu phản đối bạo lực đang xảy ra hàng đêm, nhưng sau đó đã đảo ngược tiến trình và quay mũi dùi phản đối vào Tổng thống Trump, sau khi lãnh đạo Nhà Trắng nói rằng cá nhân ông đã ra lệnh cho các lực lượng liên bang xử lý hành vi phá hủy tài sản và các di tích liên bang.

Luật sư quận Oregon – Billy J. Williams nói với tờ Oregonia gần đây rằng chính phủ liên bang sẽ không từ bỏ bất kỳ tòa nhà liên bang nào ở Portland, cảnh báo thêm rằng trừ phi “những kẻ cực đoan bạo lực” chấm dứt cuộc bao vây Tòa án Mark O. Hatfield Hoa Kỳ, nếu không họ chỉ có thể nhận được phản ứng từ các đặc vụ liên bang.

“Khi bạo lực kết thúc, lúc đó sẽ không cần đến sự hiện diện của các sĩ quan liên bang hàng đêm nữa. Dường như khá đơn giản,” Williams nói.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Trong lòng bạn như thế nào thì cuộc sống chính là như thế đó

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Chiến tranh thế giới thứ 3 suýt nổ ra: Nếu không có vị anh hùng thầm lặng này

Ad will display in 09 seconds

Cả đời bái Phật nhưng vì sao vẫn không toại nguyện

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói trên đầu 3 thước có Thần linh?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Trong lòng bạn như thế nào thì cuộc sống chính là như thế đó

    Trong lòng bạn như thế nào thì cuộc sống chính là như thế đó

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

    Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Chiến tranh thế giới thứ 3 suýt nổ ra: Nếu không có vị anh hùng thầm lặng này

    Chiến tranh thế giới thứ 3 suýt nổ ra: Nếu không có vị anh hùng thầm lặng này

  • Cả đời bái Phật nhưng vì sao vẫn không toại nguyện

    Cả đời bái Phật nhưng vì sao vẫn không toại nguyện

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói trên đầu 3 thước có Thần linh?

    Vì sao nói trên đầu 3 thước có Thần linh?

x