Nghiên cứu chứng minh COVID 99.8% là vi rút do phòng thí nghiệm tạo ra

01/02/21, 11:23 Thế giới

Một nghiên cứu COVID-19 mới kết luận rằng có “xác suất 99,8% SARS-CoV-2 đến từ phòng thí nghiệm.”

Bài báo dài 193 trang được xuất bản ngày 29 tháng 1 có tiêu đề “Một phân tích của Bayes đã kết luận chắc chắn, không nghi ngờ rằng SARS-CoV-2 không phải là bệnh động vật tự nhiên mà thay vào đó là sản phẩm có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm.”

“Mục đích của phân tích là để xác định nguồn gốc của SARS-CoV-2, loại virus gây ra COVID-19. Bắt đầu với khả năng 98,2% rằng nó đến từ động vật tự nhiên và chỉ 1,2% xác suất đó là một vụ trốn thoát trong phòng thí nghiệm, 26 sự kiện và bằng chứng khác nhau, độc lập đã được kiểm tra một cách có hệ thống. Kết luận cuối cùng là xác suất 99,8% SARS-CoV-2 đến từ phòng thí nghiệm và chỉ 0,2% khả năng nó đến từ tự nhiên”, bản tóm tắt của nghiên cứu lưu ý.

Tác giả, Tiến sĩ Steven Quay, đã có hơn 360 nghiên cứu y khoa được xuất bản và đã được trích dẫn hơn 10.000 lần, đưa ông vào TOP 1% các nhà khoa học trên toàn thế giới.

Hơn thế nữa, ông nắm giữ gần 90 bằng sáng chế của Hoa Kỳ và đã phát minh ra bảy loại dược phẩm được FDA chấp thuận.

“Bằng cách chỉ lấy bằng chứng khoa học công khai, có sẵn về SARS-CoV-2 và sử dụng các ước tính rất thận trọng trong phân tích của mình, tôi vẫn kết luận rằng việc SARS-CoV-2 thoát ra khỏi phòng thí nghiệm là điều không thể nghi ngờ. Cần có lời giải thích cho bằng chứng bổ sung về những mẫu thử được cho là trình tự gen [dùng cho] vaccine adenovirus [Ad5-nCoV], thu được từ 5 ca bệnh vào tháng 12/2019 và được Viện Virus học Vũ Hán tiến hành phân tích trình tự gen. Bạn sẽ thấy loại dữ liệu này trong thử nghiệm vắc xin trên người. Hy vọng rằng nhóm của WHO có thể nhận được câu trả lời cho những câu hỏi này”, ông nói thêm.

SQuay_Bayesian Analysis of … by Natalie Winters

Từ Thức

Theo thenationalpulse.com

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x