Nghi phạm khủng bố London từng xuất hiện trên truyền hình Anh

06/06/17, 09:48 Thế giới

Hôm 6/6 danh tính 2 trong 3 nghi phạm gây ra vụ lao xe, đâm dao ở London tối 3/6 được cảnh sát Anh xác định là Khuram Shazad Butt và Rachid Redouane. Trong đó, một người đã từng xuất hiện trên truyền hình Anh.

Theo Telegraph, Khuram Shazad Butt, 1 trong 3 phần tử khủng bố tấn công ở cầu London và chợ Borough, từng xuất hiện trong một bộ phim tài liệu về những phần tử cực đoan tại Anh phát trên truyền hình năm 2016. Trong phim, anh được nhìn thấy tại các sự kiện có 2 người tuyên truyền chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan khét tiếng tham dự.

Một đoạn phim cho thấy Butt đi lại xung quanh trong lúc cảnh sát đang hỏi một nhóm người về nguồn gốc của một lá cờ đen Nhà nước Hồi giáo (ISIS).

Butt, 27 tuổi, có thời gian làm việc cho một công ty chuyên giám sát hệ thống giao thông công cộng London và hãng đồ ăn nhanh KFC, hàng xóm của anh cho hay. Một người thân còn tiết lộ anh từng tìm cách tới Syria để chiến đấu cho phiến quân, song được gia đình và người vợ đang mang bầu thuyết phục từ bỏ ý định.

Trong bộ phim tài liệu phát sóng đầu năm ngoái, Butt xuất hiện tại một sự kiện bên cạnh Mohammed Shamsuddin, người bị bắt giữ hồi năm 2014 vì tình nghi kích động chủ nghĩa khủng bố ở Anh và là thành viên tổ chức Hồi giáo cực đoan al-Muhajiroun, công khai ủng hộ al-Qaeda.

Butt còn chụp ảnh cùng Abu Haleema, người bị cáo buộc cố ý cực đoan hóa một học sinh người Anh. Cơ quan chức năng sau đó điều tra và phát hiện học sinh này âm mưu chặt đầu các sĩ quan cảnh sát trong cuộc diễu hành nhân ngày Anzac tại Australia.

Đêm 3/6, 3 người đàn ông thuê một xe tải rồi lao vào người đi bộ trên cầu London, thủ đô nước Anh, sau đó hướng đến khu chợ Borough gần đấy, xuống xe và đâm dao nhiều người đi đường. Vụ việc làm 7 người thiệt mạng, 48 người bị thương. Cảnh sát Anh nổ súng và tiêu diệt 3 phần tử tấn công 8 phút sau khi nhận cuộc gọi báo tin đầu tiên.

Đây là vụ tấn công thứ ba ở Anh trong vòng chưa đầy ba tháng và xảy ra chỉ vài ngày trước thời điểm Anh tổ chức bầu cử. Nhà nước Hồi giáo tự xưng (ISIS) nhận trách nhiệm đứng sau vụ khủng bố nhưng không đưa ra bằng chứng.

Theo VNE

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x