Nghị lực: Nam sinh Ấn Độ thi tốt nghiệp bằng chân

12/08/20, 16:53 Cuộc sống

Cậu học trò Kaushik Acharya 15 tuổi ở huyện Dakshina Kannada, bang Karnataka, Ấn Độ nổi tiếng trên mạng xã hội với hình ảnh thi tốt nghiệp THCS bằng chân. 

Ngày 26/6, Suresh Kumar – người đứng đầu Cơ quan quản lý giáo dục bang Karnataka chia sẻ ảnh Kaushik lên mạng xã hội Twitter kèm chú thích: “Tôi chân thành ngưỡng mộ Kaushik Acharya, cậu bé đã làm bài thi tốt nghiệp THCS bằng chân, không cần người viết thay. Những người như cậu bé đang mang lại ý nghĩa tốt đẹp cho cuộc sống”.

Ông Kumar tuyến bố sẽ giúp đỡ Kaushik trong quá trình học tập sau này. Bài viết đã thu hút hơn 6.700 lượt thích, và gần 800 lượt chia sẻ. Nhiều nhà hảo tâm đã ngỏ ý được quyên góp tiền, đồ dùng học tập cho Kaushik và gia đình của em.

Ngày 10/8, khi điểm thi được công bố, Kaushik tiếp tục gây ấn tượng vì đạt 424/500 điểm – điểm số cao nhất tại bang Karnataka.

“Em và gia đình rất vui với kết quả đạt được. Sau rất nhiều nỗ lực, em đã giành được số điểm như mong muốn”, Kaushik nói.

Thiếu đôi bàn tay từ khi sinh ra, Kaushik được mẹ dạy cách cầm bút bằng chân để viết và vẽ. Nhờ chăm chỉ luyện tập, hiện tại tốc độ viết bằng chân của em là ngang với tốc độ viết bằng tay của một người bình thường.

Nhờ vào nghị lực chịu khó luyện tập, hiện tại tốc độ viết bằng chân của em là ngang với tốc độ viết bằng tay của một người bình thường. (Ảnh do Suresh Kumar cung cấp)

Giải thích về lý do không nhờ người ghi giúp nội dung bài làm vào giấy thi, Kaushik cho biết: Người ghi chép có thể hiểu sai ý em và viết câu trả lời khác. Việc này cũng rất mất thời gian trong khi em chỉ có 3 tiếng đồng hồ để làm bài.

Kaushik đề nghị hội đồng thi cho phép được ngồi dưới sàn nhà, vì trong tư thế này em có thể viết nhanh và thoải mái hơn so với ngồi trên ghế. Việc lật giở đề thi, Atlat Địa lý cũng không làm khó được Kaushik vì em đã luyện tập nhiều lần.

“Ngoài tập viết, em cũng tham gia khiêu vũ, bơi lội, yoga, nặn đất sét, đạp xe,… Những kỹ năng này giúp em rèn luyện sự dẻo dai, giảm căng thẳng trong học tập”, Kaushik nói.

Việt Anh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x