New York thiết lập các trạm kiểm soát ngăn chặn COVID-19 lây lan

06/08/20, 14:36 Thế giới

Ngày 5/8, Thị trưởng Thành phố New York Bill de Blasio tuyên bố: Chính quyền thành phố đang thiết lập các trạm kiểm soát nhằm kiểm định người dân từ những bang khác đến khu vực. 

Chính quyền thành phố New York đang thiết lập các trạm kiểm soát nhằm kiểm định người dân từ những bang khác đến khu vực. (Ảnh qua New York Times)

Trong một cuộc họp báo, thành viên Đảng Dân chủ cho hay, khách du lịch từ 33 tiểu bang và Puerto Rico sẽ phải thực hiện cách ly 2 tuần tại trước khi đặt chân vào New York. 

Ông phát biểu: “Kể từ hôm nay, chúng tôi sẽ có một thay đổi mới cho thành phố New York. Chúng tôi sẽ thiết lập các trạm kiểm soát tại các điểm nhập cảnh vào thành phố. Những ai từ các bang khác đến khu vực đều sẽ được thông báo về quy trình cách ly, đây là đề xuất bắt buộc, nếu không thực hiện cách ly tức là vi phạm quy định luật pháp, và sẽ phải nhận nhiều hình phạt nghiêm trọng”. 

Bên cạnh đó, những người dân New York nào từng đi đến các bang khác cũng phải tiến hành cách ly. 

Những ai vi phạm quy định này có thể bị xử phạt lên tới 10.000 đô la. 

Theo chính quyền New York, 20% số ca nhiễm COVID-19 mới tại khu vực là từ những người dân tại các bang khác đến thành phố. 

Đầu năm 2020, Thống đốc New York – Andrew Cuomo từng lên danh sách điểm tên các tiểu bang này. Ngày 4/8, danh sách mới được cập nhật lại, trong đó gồm các bang Alaska, California, Florida, Illinois, Maryland, Bắc Carolina, Ohio, Rhode Island, Texas, và Virginia.

Ông Cuomo phát biểu trong một sắc lệnh, những bang nào có người nhiễm COVID-19 cao hơn tỷ lệ 10 trên 100 nghìn người dân, hoặc có tỷ lệ xét nghiệm dương tính cao hơn 10% trong vòng 7 ngày sẽ bị liệt vào danh sách. Bang nào có số liệu giảm xuống thấp hơn mức trên sẽ được loại bỏ khỏi danh sách. 

Văn phòng ông Cuomo chưa lập tức đưa ra phản hồi. Tháng 3/2020, vị Thống đốc đe dọa sẽ thi hành pháp lý với bang Đảo Rhode, sau khi Thống đốc của bang Gina Raimondo – thành viên đảng Dân chủ, yêu cầu cảnh sát chặn dừng các xe có biển số thuộc khu vực New York, nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Sau đó, bà Raimondo đã điều chỉnh lại yêu cầu, và tiến hành động thái này với toàn bộ những ai từ ngoài bang đến khu vực. 

New York hiện vẫn là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của COVID-19 trên toàn quốc, với gần 19.000 ca tử vong. (Ảnh qua Reuters)

Các trạm kiểm soát mới ở thành phố New York sẽ được đặt tại điểm giao cắt của các cây cầu và đường hầm chính, chịu sự giám sát bởi cảnh sát trưởng thành phố – ông Joseph Fucito.

Ông Fucito chia sẻ với các phóng viên: “Chúng tôi cần đảm bảo những người ngoài bang, và người dân New York quay trở về thành phố thực hiện các biện pháp đề phòng cần thiết, nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh”. 

Cùng thời điểm, các cán bộ thành phố thuộc công tác xét nghiệm dịch bệnh được điều phối đến nhà ga thành phố Pennsylvania, Bến xe buýt Port Authority và nhiều địa điểm khác nhằm kiểm duyệt khách ngoài bang tới khu vực, đảm bảo tất cả phải tiến hành kê khai y tế. Những ai không thực hiện sẽ bị yêu cầu phải kê khai ngay tại chỗ. 

Chương trình Test and Trace (Theo dõi và Truy tìm) của thành phố cung cấp đồ ăn, chỗ ở miễn phí và nhiều dịch vụ khác cho những đối tượng đang phải tiến hành cách ly bắt buộc. Các cán bộ đã thực hiện hơn 86.000 cuộc gọi và 20.000 tin nhắn. 

“Nếu không thể liên lạc qua điện thoại, chúng tôi sẽ điều phối các đội đến gõ cửa từng nhà, để kiểm tra và đảm bảo mọi người không bị nhiễm bệnh”, Ted Long – Giám đốc điều hành chương trình phát biểu.

Theo Bộ Y tế thành phố, New York hiện vẫn là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của COVID-19 trên toàn quốc, với gần 19.000 ca tử vong. Tuy nhiên, chính quyền thành phố đã ghi nhận ít ca tử vong hơn trong vài tuần gần đây, kết hợp với việc thi hành các biện pháp ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh, đã giúp tỷ lệ lây nhiễm tại khu vực giảm xuống dưới 3% từ ngày 10/6. 

Thị trưởng Blasio phát biểu: “Hãy nhìn xem, cả đất nước, toàn bộ các bang và thành phố trước đây đã từng có thời điểm coi thường New York, và nhìn nhận rằng chúng tôi không thể ứng phó được với dịch bệnh, không may cho họ là hiện giờ mọi thứ đã thay đổi. Thành phố New York hiện là nơi cho mọi người thấy, làm thế nào để xử lý được dịch bệnh”. 

Việt Anh (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x