Nam sinh Hà Nội nói được 8 thứ tiếng, đỗ 5 trường THPT danh giá ở Mỹ

17/11/21, 11:36 Cuộc sống

“Làm những việc bình thường với lòng say mê phi thường” là phương châm của nam sinh nói tốt 8 thứ tiếng Ngô Hải Nhất Minh. Không chỉ hoàn thành xuất sắc bài thi và nhận được nhiều học bổng từ các trường học danh giá, Nhất Minh còn có năng khiếu về cờ vua, võ thuật, diễn xuất, viết kịch…

Ngô Hải Nhất Minh, nam sinh nói được 8 thứ tiếng, đỗ 5 trường THPT danh giá ở Mỹ. (Ảnh qua Cafebiz)

Ngô Hải Nhất Minh sinh năm 2003 tại Hà Nội, hiện đang du học tại Mỹ.

Nhất Minh gây ấn tượng khi có 11 năm đứng top 1 của trường quốc tế Pháp – Alexandre Yarsin và mang về cho mình rất nhiều giải thưởng trong hệ thống các trường quốc tế, trên nhiều lĩnh vực như: Toán học, cờ vua, thể thao, võ thuật, ngôn ngữ… 

Không những vậy, Nhất Minh còn có thể nói được 8 thứ tiếng và thông thạo 5 ngôn ngữ gồm: Tiếng Việt, tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Latinh.

Hành trình học ngôn ngữ

Hành trình học ngoại ngữ của Nhất Minh bắt đầu từ khá sớm và đa phần do em tự học. Nhất Minh theo học tiếng Pháp từ năm 4 tuổi, năm 10 tuổi vì thấy hứng thú nên bắt đầu tự học các ngôn ngữ khác.

“Em xem phim và tất cả các chương trình giải trí yêu thích bằng ngôn ngữ mình đang học, ban đầu với phụ đề tiếng Việt hoặc Pháp, sau đó bỏ dần phụ đề (có thể bằng cách che đi phần đó để tránh phân tâm)”, Nhất Minh chia sẻ.

Bằng cách học này, trung bình, Nhất Minh chỉ mất khoảng 8 đến 10 tháng để có thể thông thạo một ngôn ngữ mới. Đến năm 12 tuổi em đã có thể giao tiếp tốt một số ngoại ngữ. Trong đó 4 ngoại ngữ trôi chảy như tiếng mẹ đẻ. 

Hiện nay, em đã nói được 8 ngôn ngữ khác nhau và cho biết đang tiếp tục học nâng cao thêm 3 ngôn ngữ nữa là tiếng Đức, tiếng Hà Lan và tiếng Hawaii.

Nỗ lực theo đuổi đam mê 

Nhất Minh chia sẻ rằng từ nhỏ em đã có đam mê với lĩnh vực điện ảnh, năm 13 tuổi, có cơ hội được đi tham quan phim trường Hollywood Universal Studio, em hiểu rằng Mỹ, đất nước có ngành công nghiệp điện ảnh hàng đầu thế giới, chính là nơi có thể giúp bản thân theo đuổi, phát triển đam mê.

Ngay khi trở về nhà em bắt đầu nỗ lực tự học tiếng Anh để thi tốt các chứng chỉ TOEFL, SSAT nhằm thuyết phục bố mẹ đồng ý cho em được sang Mỹ học. Và chỉ sau hơn 10 buổi ôn luyện trên Youtube, Nhất Minh đã xuất sắc đạt 115/120 điểm TOEFL iBT; SSAT 2334/2400 điểm. 

Chỉ sau hơn 10 buổi ôn luyện trên Youtube, Nhất Minh đã xuất sắc đạt 115/120 điểm TOEFL iBT; SSAT 2334/2400 điểm. (Ảnh qua Dân Trí)

Sau đó em nộp đơn ứng tuyển và trúng tuyển vào cả 5 trường THPT nội trú danh giá tại Mỹ, nhận được học bổng cao của 3/5 trường. Hiện Nhất Minh đang theo học tại trường Iolani thuộc bang Hawaii với gói học bổng toàn phần 60.000 USD/năm (khoảng 5,6 tỷ đồng/4 năm).

Đây là ngôi trường nằm trong top 30 trường THPT tư thục nội trú tốt nhất nước Mỹ bởi chất lượng giáo dục và môi trường học thuật chuyên nghiệp, tỷ lệ các học sinh đỗ vào những trường đại học danh tiếng rất cao.

Để đạt được thành quả đó, Nhất Minh đã phải vượt qua nhiều khó khăn trong quá trình làm hồ sơ bằng sự quyết tâm cao độ. Ở thử thách bài luận, mỗi trường phổ thông Mỹ có từ 8 – 10 câu hỏi và các đề tiểu luận khác nhau dành cho học sinh.

Nhất Minh cho hay, bài luận chính nói về niềm đam mê điện ảnh kèm theo 3 chương kịch bản em viết cho phần tiếp theo 1 bộ phim giả tưởng nổi tiếng của Mỹ đã giúp em chinh phục được ban tuyển sinh của trường Iolani. “Vì có tới 2 thành viên trong hội đồng tuyển sinh là fan hâm mộ của bộ phim này. Em thấy mình đã thực sự may mắn”.

Không nản lòng trước khó khăn

Một mình sang Mỹ du học khá sớm, Nhất Minh sống và học tập ở trường trung học nội trú. Em là học sinh duy nhất ở trường phải bắt đầu từ vạch xuất phát vì học chuyên tiếng Pháp từ bé trong khi tất cả các môn học ở Mỹ đều bằng tiếng Anh, ngay cả các đơn vị đo lường trong toán học của 2 nước cũng khác nhau.

Khối lượng bài tập khổng lồ hàng ngày cộng thêm mục tiêu phải đạt điểm số gần như tối đa trong tất cả các môn để giữ được học bổng (gói học bổng này sẽ được duy trì nếu điểm GPA đạt trên 3,5 mỗi năm) đã khiến Nhất Minh gặp không ít khó khăn và áp lực tinh thần rất lớn, dù vậy em vẫn không nản lòng.

Nhất Minh tâm sự: “Mình luôn tự nhủ phải nỗ lực không ngừng, bởi chúng ta đều biết rằng: Thiên tài chỉ có 1% năng khiếu bẩm sinh, 99% còn lại là mồ hôi. Vì vậy để có được thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào của cuộc sống, trước hết con người phải siêng năng, chăm chỉ, nỗ lực, quyết tâm và tin tưởng”.

Theo đó, để có thể vượt qua khó khăn Minh đã phải tự phân bổ lại thời gian sao cho hợp lý. Trong một năm đầu tiên em thường thức học bài đến nửa đêm, sau đó lại dậy sớm từ 5 giờ sáng. Tuy mệt mỏi nhưng giáo viên lại rất tuyệt vời, khuyến khích học sinh sáng tạo, và bạn bè cũng hòa đồng, thân thiện.

Với sự kiên trì, nỗ lực không ngừng nghỉ, Nhất Minh đã luôn đạt kết quả học tập xuất sắc và là 1 trong 15 học sinh được nhà trường trao giải học sinh đạt nhiều điểm A+ nhất. Đặc biệt, Nhất Minh còn có năng khiếu trong lĩnh vực viết kịch bản và đạo diễn phim, gameshow truyền hình… Cuối tháng 2/2020, Nhất Minh được thủ vai chính trong một vở nhạc kịch nổi tiếng của Mỹ được công diễn tại nhà hát lớn của Bang.

Niềm đam mê của Nhất Minh ở lĩnh vực nghệ thuật thể hiện rõ từ khi cậu bạn còn nhỏ. (Ảnh qua Cafebiz)

‘Một lời động viên khích lệ kịp thời cũng là sự cho đi đáng quý’

Chị Nguyễn Hải Bình – mẹ của Minh cho biết, con trai thuộc tuýp người trầm tính, khiêm tốn và có trái tim nhân hậu. Trước đây, ở Việt Nam, Minh luôn tìm cách giúp đỡ những người nghèo khó, kém may mắn hơn mình.

Tại trường học ở Mỹ, Nhất Minh cũng được đội ngũ giáo viên đánh giá rất cao khi luôn nhiệt tình hỗ trợ, giúp đỡ các bạn trong nhóm học. Tiến sĩ Jason – người đang dạy môn Vật lý tại trường đã viết trong bản nhận xét của Minh rằng: “Minh làm việc như 1 nhà khoa học thực sự, em ấy có tâm trí uyên bác của 1 bác học và tâm hồn của 1 linh mục, trường chúng tôi đã rất may mắn khi có em ấy…”

Một góc nhỏ sưu tập giải thưởng, các cúp, huy chương mà Nhất Minh đạt được. (Ảnh qua Dân Trí)

Với tinh thần chia sẻ cộng đồng, Nhất Minh quan niệm rằng ‘cho đi’ không nhất thiết phải là vật chất hay tiền bạc, nó có thể chỉ là một lời động viên khích lệ người khác kịp thời, giúp họ có niềm tin, nghị lực, sức mạnh vượt qua khó khăn.

Chia sẻ về dự định tương lai, Nhất Minh cho biết em vẫn theo đuổi đam mê phim ảnh. Em hy vọng sau khi tốt nghiệp cấp 3 bản thân sẽ được vào học tại một trường đại học hàng đầu trong ngành sản xuất phim tại Mỹ để có thể phát huy tối đa khả năng của bản thân. 

Mơ ước của Nhất Minh là có thể truyền tải những thông điệp sâu sắc thông qua các bộ phim, vở kịch với giá trị nghệ thuật và tính nhân văn ngang tầm thời đại, để cả thế giới biết đến Việt Nam.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x