Năm 2015 nồng độ CO2 trong khí quyển lại đạt mức kỷ lục mới

09/05/15, 08:04 Thảm họa

Hôm thứ Tư ( 06/5 ), theo thống kê từ chính phủ Hoa Kỳ, Tháng 3 vừa qua, nồng độ khí CO2 trong khí quyển cán mốc kỷ lục mới, vượt qua 400 phần triệu. Điều này cho thấy, tính cấp bách của các giải pháp giảm thải khí nhà kính gây sự nóng lên của Trái Đất.

Khói thải từ các nhà máy (Ảnh minh họa)

Cách đây mấy nghìn năm, các nền văn minh Babylon, Trung Hoa, và Phương Tây xưa lớn mạnh trong thời gian khí quyển ổn định với mức nồng độ CO2 khoảng 270-280 phần triệu.

Trong khoảng năm 1800 đến 1900, nồng độ CO2 tăng mạnh từ 280 đến 290 phần triệu, tức là tăng 10 phần triệu trong 100 năm, so với vài nghìn năm ổn định trước đó.

Trong khi đó, từ năm1900 đến năm 2015, trong hơn 100 năm qua, mức nồng độ này đã tăng lên so với trước là 110 phần triệu, tức tốc độ tăng gấp 11 lần so với thế kỷ 19.

Tháng 3 vừa qua, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (International Energy Agency) thông báo, phát xạ khí thải nhà kính trong hai năm vừa qua trung bình không thay đổi. Tuy nhiên, hiện tượng này không đồng nghĩa với việc nồng độ CO2 trong không khí, nguyên nhân trực tiếp của hiện tượng ấm nóng toàn cầu, sẽ giữ nguyên hoặc giảm. Nguyên nhân là do một khi CO2 đã ở trong không khí, nó sẽ khó tan biến. Nói cách khác, tốc độ tan biến của CO2 vẫn thấp hơn tốc độ thải ra hiện nay.

Cụ thể, theo ước tính của các nhà khoa học, chúng ta phải cắt giảm 80% mức thải khí nhà kính hiện nay mới có thể dừng xu hướng tăng nồng độ CO2 trong khí quyển. Thậm chí, khi dừng hẳn sự phát xạ, mẹ tự nhiên cũng phải mất hàng trăm đến hàng nghìn năm mới có thể đưa nồng độ CO2 trong khí quyển quay lại mức mong muốn.

Chúng ta đưa người lên Mặt trăng trong 9 năm, điều mà trước đó chúng ta hầu như chưa thể phóng được tên lửa… Với quyết tâm chính trị đúng đắn, chúng ta [hoàn toàn] có thể làm được nhiều thứ”, James Butler, Giám đốc chi nhánh theo dõi toàn cầu của cơ quan NOAA lấy ví dụ về cuộc đổ bộ lên Mặt Trăng vào năm 1969 của tàu Apollo 11 để nói về sự cần thiết của quyết tâm giảm khí thải nhà kính, cụ thể là giảm sử dụng các nguồn năng lượng hóa thạch, từ lãnh đạo các nước và các công ty trên thế giới.

Hiện tại, Hoa Kỳ và Trung Quốc là hai nước có mức thải khí nhà kính lớn nhất trên toàn thế giới.

Theo Tinhte.vn

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x