Myamar bất ngờ có chính biến, bà Aung San Suu Kyi bị bắt

01/02/21, 07:35 Thế giới

Người phát ngôn của Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ Myanmar xác nhận thông tin lãnh đạo Myanmar bà Aung San Suu Kyi và các nhân vật cấp cao khác của Đảng cầm quyền đã bị bắt giữ trong một cuộc đột kích vào sáng sớm ngày 1/2.

Myamar bất ngờ có chính biến, bà Aung San Suu Kyi bị bắt
Bà Aung San Suu Kyi, cố vấn nhà nước ở Myanmar. (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, động thái này diễn ra sau nhiều ngày leo thang căng thẳng giữa chính phủ dân sự và quân đội, làm dấy lên lo ngại về một cuộc đảo chính sau một cuộc bầu cử mà quân đội cho là gian lận.

Cánh Hữu Việt cho biết quân đội Myanmar là ‘thân Trung Quốc’ và mô tả về bà Aung San Suu Kyi – Cố vấn Nhà nước (tương đương Thủ tướng) là: “Người đứng đầu Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD), lãnh đạo trên thực tế của đất nước Myanmar, người bị cánh tả phương Tây chỉ trích ác liệt”.

Theo Asian Times:

Các đại diện của chính phủ Trung Quốc đã không giấu giếm trong các cuộc thảo luận riêng gần đây rằng họ muốn thấy bà Suu Kyi và Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11 vừa rồi và cảnh giác với các Tướng lĩnh, những người mà họ ngày càng khó gây ảnh hưởng và kiểm soát.

Dưới thời của bà Aung San Suu Kyi, Myanmar là quốc gia tham gia Dự án ‘Vành đai – Con đường’ của Trung Quốc.

Tờ Tuổi Trẻ cho biết:

Trong cuộc gọi với Reuters, người phát ngôn Myo Nyunt cho biết bà Suu Kyi, Tổng thống Win Myint và các nhà lãnh đạo khác đã bị “bắt” vào đầu giờ sáng.

“Tôi muốn kêu gọi người dân đừng phản ứng một cách hấp tấp và tôi muốn họ hành động theo luật pháp”, ông Myo Nyunt nói. Trớ trêu là ông Myo Nyunt cho biết bản thân ông dự kiến cũng sẽ ​​bị bắt.

Mạng điện thoại, truyền thanh, truyền hình và Internet tại thủ đô Myanmar đã bị cắt.

Trước đó, trong cuộc bầu cử năm 2020, Đảng Liên minh Quốc gia vì dân chủ (NLD) ở Myanmar tuyên bố chiến thắng vào ngày 9/11 sau khi đạt được đủ số ghế để tự thành lập chính phủ riêng như cách đây 5 năm.

Căng thẳng giữa quân đội và chính phủ do NLD lãnh đạo đã tăng cấp khi gần đến ngày bầu cử. Phía quân đội cáo buộc cuộc bầu cử lần này có vấn đề, là vi hiến vì tước bỏ quyền bỏ phiếu của hàng triệu người thuộc nhóm dân tộc thiểu số.

Từ Thức (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x