Mỹ: Vắc-xin phòng COVID-19 thử nghiệm thành công trên chuột, sẽ thử nghiệm trên người trong 6 tuần nữa

26/02/20, 15:29 Thế giới, Tin trong ngày

Theo các quan chức y tế Hoa Kỳ, quá trình thử nghiệm vắc-xin phòng ngừa dịch COVID-19 trên người sẽ được tiến hành trong 6 tuần nữa, sớm hơn so với dự định ban đầu.

Dịch Covid-19 bùng phát tại Vũ Hán, Trung Quốc hiện đã lan ra hơn 40 quốc gia và vũng lãnh thổ. (Ảnh qua Business Insider)

Theo Epoch Times, Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ (NIH) hiện đang hợp tác với công ty công nghệ sinh học Moderna để điều chế loại vắc-xin mới có thể phòng ngừa chủng virus gây bệnh COVID-19.

Trao đổi với phóng viên ngày 25/2, bác sĩ Anthony Fauci, giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia Hoa Kỳ (NIAID) thuộc NIH cho biết, các quan chức y tế Hoa Kỳ hiện đang có những tiến độ tích cực trong quá trình điều chế vắc-xin.

“Chúng tôi ít nhất sẽ theo kịp tiến độ và có thể sẽ sớm hơn dự định một chút”, bác sĩ Fauci nói đồng thời đề cập đến việc có thể phát sinh một số trục trặc nhỏ. 

Ông Fauci cho biết thêm: Gen điều chế vắc-xin đã được tìm ra, trong trường hợp này là RNA thông tin. Sản phẩm đã được điều chế và thử nghiệm trên chuột. Nó đã miễn dịch. Hiện loại vắc-xin mới này đã sẵn sàng để trải qua các thủ tục kiểm duyệt theo quy định”.

Bác sĩ Anthony Fauci, giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia Hoa Kỳ (NIAID). (Ảnh qua College of the Holy Cross News)

Bác sĩ Fauci cũng lưu ý khả năng chủng virus corona mới này là bùng phát theo mùa, và loại vắc-xin mới có thể sẽ không giải quyết được vấn đề gì trong vòng vài tháng tới. Tuy nhiên, đó sẽ là một công cụ quan trọng cho tương lai.

Theo Wall Street Journal, vào ngày 24/2, công ty Moderna xác nhận loại vắc-xin mới được điều chế có tên mRNA-1273 đã được chuyển tới Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia. 

Quá trình thử nghiệm vắc-xin trên người sẽ được tiến hành trên 20-25 đối tượng vào cuối tháng 4. Như vậy, quá trình điều chế và thử nghiệm vắc-xin sẽ kéo dài đúng 3 tháng. Kết quả thử nghiệm đầu tiên sẽ có vào khoảng tháng 7 tới.

Chia sẻ với báo chí, CEO của Moderna, ông Stephane Cancel cho biết: “Khả năng loại vắc-xin mới này sẽ hiệu quả, nhưng chúng ta vẫn phải chờ xem mọi thứ diễn ra thế nào đã”.

Ngày 25/2, Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia Hoa Kỳ cho hay remdesivir, một loại thuốc kháng virus được điều chế để chữa trị cho các bệnh nhân nhiễm Ebola, hiện đang được thử nghiệm lâm sàng cho bệnh nhân nhiễm COVID-19.  Trong đó có các bệnh nhân trên tàu Diamond Princessm hiện đang được cách ly tại Trung tâm y tế trường Đại học Nebraska. 

Viện cho biết: “Đây là quá trình thử nghiệm lâm sàng đầu tiên tại Mỹ để phân tích cho việc điều trị COVID-19”. Theo các quan chức từ Mỹ và Trung Quốc, thuốc remdesivir cũng đã được tiến hành thử nghiệm trên các bệnh nhân nhiễm virus tại Trung Quốc vào đầu tháng 2. 

Tuy quá trình thử nghiệm lâm sàng thuốc chỉ dựa trên nhu cầu tự nguyện nhưng Viện cũng nhấn mạnh rằng các bệnh nhân có mong muốn thử nghiệm phải đang mắc COVID-19 hoặc ‘có các triệu chứng về phổi’. Những người chỉ có các triệu chứng nhẹ giống triệu chứng cảm lạnh sẽ không được thực hiện thử nghiệm lâm sàng. 

Vào sáng hôm nay (26/2), Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ cũng đã thông báo các trường học và doanh nghiệp cần có những biện pháp phòng ngừa dịch bệnh nếu virus corona trở thành dịch bệnh tại Hoa Kỳ, đồng thời nhấn mạnh rằng người dân cần đề cao cảnh giác. Bác sĩ Nancy Messonnier cùng Trung tâm đã chia sẻ trong một cuộc gọi hội nghị: “Chúng tôi mong muốn người dân cùng phối hợp để phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra”.

Huy Hoàng (Theo The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x