Mỹ thử nghiệm lâm sàng điều trị virus Vũ Hán bằng “cocktail kháng thể”

13/06/20, 10:04 Thế giới

Công ty dược phẩm sinh học Regeneron của thành phố New York, Mỹ đã bắt đầu thử nghiệm lâm sàng loại “cocktail kháng thể”, được kiểm chứng có hiệu quả trong việc phòng ngừa và điều trị virus Vũ Hán. Loại thuốc này còn có thể được sử dụng ở các trường hợp khẩn cấp, Epoch Times đưa tin.

Một nhân viên y tế lấy máu để xét nghiệm kháng thể COVID-19 tại Trung tâm Chẩn đoán và Sức khỏe ở Torrance, California ngày 5/5/2020.(Ảnh qua AFP)

“Chúng tôi vô cùng vui mừng khi bắt đầu nghiên cứu về REGN-COV2, một loại cocktail kháng thể mới, nhắm mục tiêu đặc biệt vào việc phòng trị virus SARS-CoV-2,” nhà nghiên cứu thử nghiệm Suraj Saggar của Regeneron cho biết trong một tuyên bố hôm 11/6.

Đại diện công ty Regeneron cho hay các công nghệ cốt lõi của họ tạo ra kháng thể chống virus dựa trên các hệ thống lâm sàng bên ngoài cơ thể và các kháng thể này có thể tiêm trực tiếp vào cơ thể con người.

Điều này cung cấp khả năng miễn dịch thụ động và ngăn ngừa bệnh ngay lập tức, mặc dù nó phải được sử dụng lại để tiếp tục kéo dài hiệu quả theo thời gian.

Trước đây, Regeneron đã phát triển một phương pháp điều trị kháng thể tương tự cho virus Ebola. Họ cho biết thế giới cần nhiều giải pháp hơn đối với virus Vũ Hán, đồng thời nhấn mạnh rằng phương pháp điều trị virus bằng cocktail kháng thể có thể đặc biệt hữu ích cho bệnh nhân lớn tuổi và bị suy giảm miễn dịch, vì phản ứng sau khi tiêm vaccine sẽ ít hơn.

Stephanie Giordano, cộng tác viên nghiên cứu và phát triển của Regeneron, làm việc tại một trong những phòng thí nghiệm của công ty ở Tarrytown, New York. (Ảnh qua Stat)

Chúng tôi đã tạo ra một loại cocktail kháng thể phòng chống virus vô cùng độc đáo với khả năng ngăn ngừa và điều trị nhiễm trùng hiệu quả và cũng để tránh việc virus ‘trốn thoát’, một biện pháp phòng ngừa tối ưu giữa lúc đại dịch toàn cầu đang diễn ra,” ông George D. Yancopoulos, chủ tịch và Giám đốc khoa học của  Regeneron cho biết.

REGN-COV2, một khi sẵn sàng, sẽ có đủ khả năng làm chậm sự lây lan của virus Vũ Hán và điều trị hiệu quả cho những người bị nhiễm bệnh. Nó “có thể đáp ứng nhu cầu một cách nhanh chóng và lớn hơn nhiều so với một loại vaccine thông thường nào đó”, đại diện Regeneron cho hay.

Trong một tuyên bố riêng vào hôm 11/6, công ty Regeneron thông báo rằng một tạp chí khoa học sẽ sớm công bố kết quả nghiên cứu về loại cocktail kháng thể này.

“Nghiên cứu của chúng tôi về việc phát minh ra các kháng thể mới đã chỉ ra rằng các kháng thể riêng lẻ, dù tốt đến đâu, cũng không đủ sức chống lại virus có sức tàn phá, gây ra dịch COVID-19 và cách nó tìm cách ‘trốn thoát’ đã bị vô hiệu hóa,” Yancopoulos nói.

Video: Trưởng ban khoa học của Regeneron thống báo thử nghiệm lâm sàng “cocktail kháng thể”

Các loại thuốc cocktail nhằm mục đích dự phòng cho việc virus “trốn thoát” đã từng được trình bày trước đây trong cách điều trị HIV và các loại virus khác.

“Trước đây, chúng tôi đã sử dụng các công nghệ và cách tiếp cận cocktail tương tự để phát triển REGN-EB3, một phương pháp điều trị bằng kháng thể mới mạnh gấp ba lần đối với Ebola. Điều này đã chứng minh tính an toàn và hiệu quả đối với tiêu chuẩn chăm sóc trong thử nghiệm lâm sàng tại nước Cộng hòa Dân chủ Congo,” Christos Kyratsous, phó chủ tịch Nghiên cứu Bệnh truyền nhiễm và Công nghệ Vector tại Regeneron cho biết.

Kyratsous nói ông hy vọng sẽ thấy kết quả tương tự với virus Vũ Hán.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

289 thành tựu của Donald Trump sau gần 2 năm làm Tổng thống

Ad will display in 09 seconds

Phát hiện chấn động Thế giới trong lòng đất

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

Ad will display in 09 seconds

Người cá đang sống ở đâu?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Donald Trump mất gì khi làm Tổng thống Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Cây liễu vì sao đã cứu được mạng 2 người ?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • 289 thành tựu của Donald Trump sau gần 2 năm làm Tổng thống

    289 thành tựu của Donald Trump sau gần 2 năm làm Tổng thống

  • Phát hiện chấn động Thế giới trong lòng đất

    Phát hiện chấn động Thế giới trong lòng đất

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

    Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

  • Người cá đang sống ở đâu?

    Người cá đang sống ở đâu?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Donald Trump mất gì khi làm Tổng thống Mỹ

    Donald Trump mất gì khi làm Tổng thống Mỹ

  • Cây liễu vì sao đã cứu được mạng 2 người ?

    Cây liễu vì sao đã cứu được mạng 2 người ?

x