Thủ lĩnh Taliban nhiễm virus Vũ Hán và có thể đã chết trong khi điều trị

08/06/20, 21:26 Thế giới

Ngày 1/6, trang web “chính sách đối ngoại” của Hoa Kỳ dẫn lời một viên chức Taliban tiết lộ rằng Thủ lĩnh của Taliban ở Afghanistan đã bị nhiễm virus Vũ Hán, và có thể đã chết trong quá trình điều trị. Ngoài ra, nhiều thành viên cấp cao khác của chính phủ Taliban cũng đã bị nhiễm bệnh.

nhà lãnh đạo - Mullah Haibatullah Akhundzada đã bị nhiễm virus của ĐCSTQ.
Nhà lãnh đạo – Mullah Haibatullah Akhundzada đã bị nhiễm virus của ĐCSTQ. (Ảnh qua Twitter)

Theo bài báo cho biết, Mawlawi Mohammad Ali Jan Ahmad – một sĩ quan cao cấp của tổ chức Taliban xác nhận rằng nhà lãnh đạo – Mullah Haibatullah Akhundzada đã bị nhiễm virus của ĐCSTQ. Ahmad nói trong một cuộc phỏng vấn rằng: “Nhà lãnh đạo của chúng tôi đã bị bệnh, nhưng ông ấy đang dần hồi phục”.

Ahmad không tiết lộ rằng Akhundzada đang được điều trị ở đâu, chỉ nói rằng “Đất nước đó là một trong những liên minh của chúng tôi”.

Một nhà nghiên cứu từ Viện Dịch vụ Hoàng gia (RUSI) – ông Antonio Giustozzi đã dẫn lời một nguồn tin từ Taliban cho biết: “Akhundzada đang điều trị tại một bệnh viện ở Pakistan”, trong khi một số thành viên Taliban khác tiết lộ rằng Akhundzada sẽ đến Nga để điều trị.

Một điểm đáng chú ý là, có 3 thành viên Taliban không muốn tiết lộ danh tính cho biết, họ tin rằng Akhundzada đã chết vì dịch bệnh. Hiện 3 người họ đang ở Quetta – thủ phủ tỉnh Balochistan ở Pakistan (Balochistan).

Một quan chức cấp cao của chính phủ Afghanistan nói rằng nhiều thành viên cao cấp của Taliban, bao gồm nhiều người trong văn phòng tổ chức tại thủ đô Qatar (Doha) cũng đã bị nhiễm virus Vũ Hán. Trong đó có cả phụ tá của Akhundzada là Sirajuddin Haqqani. 

Quan chức cấp cao của chính phủ Afghanistan nói rằng, “Nếu người của Taliban thật sự bị nhiễm bệnh, thì sẽ không có cuộc đàm phán nào nữa giữa Taliban và chính phủ Afghanistan trong vài tuần tới, và hai bên sẽ ngừng chiến trong một thời gian”.

Ngày 29/2, Hoa Kỳ và Taliban đã ký một thỏa thuận hòa bình, nội dung bao gồm việc Hoa Kỳ sẽ rút dần quân ra khỏi Afghanistan, cho phép trao đổi hàng ngàn tù nhân giữa Taliban và chính phủ Afghanistan. Tuy nhiên trong giai đoạn này, các cuộc đàm phán về trao đổi tù nhân giữa hai bên đã không diễn ra suôn sẻ, và bị trì hoãn do tình hình dịch bệnh, do đó bạo lực vẫn diễn ra thường xuyên.

Một thành viên Taliban ẩn danh nói rằng nhà lãnh đạo Akhundzada đã không xuất hiện trong suốt 3 tháng và cũng không có bản ghi âm nào được phát hành trong thời gian này. Ngay cả đêm trước ngày lễ Eid al-Fitr – một trong những ngày lễ quan trọng của người Hồi giáo cũng không thấy tiết lộ bất kỳ cuộc nói chuyện nào về ông.

Điều này cho thấy, virus Vũ Hán ở Taliban đã lan rộng trong giới lãnh đạo. Nếu thành viên và người chỉ huy phụ trách các cuộc đàm phán bị nhiễm bệnh, điều đó sẽ ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán tiến trình hòa bình.

Theo các thành viên cấp cao Taliban và thông tin từ cơ quan tình báo phương Tây, không có sự lãnh đạo của Akhundzada và Haqqani (vị phụ tá), hiện các hoạt động của Taliban đều do Yaqoob – con trai của người sáng lập Mullah Mohammed Omar đảm nhiệm.

Có thông tin cho thấy, Yaqoob hiện đang đảm nhiệm vị trí của Haqqani, ông chịu trách nhiệm lập kế hoạch, tác chiến và chỉ huy quân sự cho các hoạt động của Taliban. Một số dự đoán rằng ảnh hưởng của Haqqani sẽ sớm lan rộng khắp Afghanistan.

Việt Anh (theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x