Mỹ sẽ điều lực lượng đặc biệt đến Thái Bình Dương để đối phó Trung Quốc

11/01/20, 12:18 Thế giới

Quân đội Hoa Kỳ hôm 10/1 đã lên kế hoạch điều 2 lực lượng đặc nhiệm có khả năng thực hiện các chiến dịch về thông tin, điện tử, mạng và tên lửa đến khu vực Thái Bình Dương để chống lại sự bành trướng Trung Quốc, theo Bloomberg.  

Bộ trưởng Lục quân Mỹ Ryan McCarthy. (Ảnh qua AP)

Phát biểu tại Viện nghiên cứu Brookings ở Washington D.C ngày 10/1, Bộ trưởng Lục quân Mỹ Ryan McCarthy đã trình bày chi tiết về kế hoạch triển khai lực lượng đặc nhiệm tại Thái Bình Dương. 

Trả lời trước báo giới, ông McCarthy khẳng định lực lượng đặc nhiệm của Lục quân Mỹ, còn được gọi là lực lượng đa lĩnh vực, sẽ giúp vô hiệu hóa một số năng lực mà Trung Quốc và Nga đang sở hữu. Đây cũng là 2 nước luôn có ý định đẩy các nhóm tàu sân bay của Mỹ tránh xa lục địa châu Á.

“Động thái này được thực hiện nhằm vô hiệu hóa mọi sự phong tỏa mà Trung Quốc và Nga đã triển khai”, ông McCarthy tuyên bố.

Ông McCarthy khẳng định, hiện nay Trung Quốc đang quân sự hóa các nguồn lực chung trên toàn cầu, ám chỉ Bắc Kinh bồi đắp và quân sự hóa các đảo nhận tạo phi pháp ở Biển Đông. Theo đó, nếu xảy ra xung đột với “đối thủ lớn”, Mỹ sẽ không thể dễ dàng tấn công vào các vị trí chiến lược và bảo đảm binh sĩ di chuyển an toàn. Tuy nhiên, 2 lực lượng đặc nhiệm trên sẽ tạo ra nhiều lợi thế nhờ hội tụ khả năng tác chiến đa dạng, theo Reuters..

Theo tầm nhìn chiến lược của Bộ trưởng McCarthy, động thái này sẽ cho phép Lục quân Mỹ tạo ra một hình mẫu mới ở Thái Bình Dương, khi các lực lượng mặt đất cũng có thể xuyên thủng hệ thống phòng thủ của đối phương để tạo điều kiện tác chiến cho các lực lượng hải quân và không quân.

Tàu chiến Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, Philippines trong một cuộc tập trận chung năm 2017. (Ảnh qua Share America)

Bộ trưởng Lục quân cho hay, lực lượng đặc nhiệm trên có khả năng sẽ đóng tại các hòn đảo phía đông Philippines và Đài Loan, và sẽ được trang bị các vũ khí chính xác tầm xa như tên lửa siêu thanh, để tấn công các mục tiêu trên bộ và trên biển nếu xung đột xảy ra. 

Cũng theo Bộ trưởng Lục quân Mỹ, lực lượng mới sẽ được thúc đẩy bởi một thỏa thuận mới với Văn phòng Trinh sát Quốc gia, nơi phát triển và quản lý các vệ tinh do thám của Mỹ. Theo thỏa thuận này, các đơn vị chiến thuật của Lục quân sẽ có khả năng khai thác thông tin tốt hơn từ các vệ tinh quỹ đạo thấp cả ở hiện tại và tương lai.

Phát biểu tại sự kiện Brookings Instory, ông McCarthy cho biết: “Đang có một cuộc tranh giành liên tục để gây ảnh hưởng lẫn nhau, trong đó việc tiếp cận và hiện diện  trong khu vực [châu Á-Thái Bình Dương] là rất quan trọng.”

Do đó, chiến lược “xoay trục” sang châu Á – Thái Bình Dương sẽ giúp Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper đạt được mục tiêu lâu dài của Mỹ là chuyển thêm nhiều lực lượng từ châu Âu, Trung Đông và châu Phi sang khu vực Thái Bình Dương, tạo vị thế vững chắc hơn cho Mỹ trong cuộc cạnh tranh với Trung Quốc và Nga. 

Ngoài ra, chiến lược trên sẽ bao gồm sự tham gia thường xuyên hơn của Lục quân vào các cuộc tập trận như chuỗi tập trận “Người bảo vệ Thái Bình Dương” và triển khai “Lữ đoàn Hỗ trợ Lực lượng An ninh” vào năm tới tại khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương, tương tự các lực lượng từng được thành lập và triển khai ở Afghanistan, Bộ trưởng McCarthy chia sẻ.

Được biết, Quân đội Hoa Kỳ đã bắt đầu thử nghiệm hoạt động của lực lượng đặc nhiệm từ năm 2018. Lữ đoàn Pháo binh 17 từ căn cứ Lewis-McChord ở Washington đã tiến hành 9 cuộc tập trận quy mô lớn và các trò đánh trận giả để đánh giá khả năng hoạt động cũng như tính hiệu quả của đơn vị này.

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x