Indonesia triển khai thêm 4 tàu chiến đối đầu Trung Quốc trên quần đảo Natuna

07/01/20, 10:16 Thế giới

Mới đây vào ngày 6/1, hải quân Indonesia đã triển khai thêm 4 tàu chiến đến quần đảo Natuna để cảnh cáo Trung Quốc sau khi nước này đưa thêm tàu hải cảnh tới bảo vệ các tàu cá xâm nhập trái phép vào vùng biển Indonesia…

Tàu chiến Indonesia được điều động tới vùng biển quần đảo Natuna.
Tàu chiến Indonesia được điều động tới vùng biển quần đảo Natuna. (Ảnh qua Zing)

Xác nhận thông tin trên, sĩ quan Tri Rohadi, phát ngôn viên của Bộ tư lệnh vùng 1 hải quân Indonesia cho biết, số tàu chiến nói trên sẽ gia nhập với 4 tàu chiến khác đang tuần tra ở khu vực Natuna.

Indonesia điều thêm 4 tàu chiến đối phó tàu Trung Quốc

“Chúng tôi đã có 4 tàu chiến ở đó, nên từ ngày mai sẽ có 8 tàu chiến trong khu vực. Chúng tôi cũng đã có hàng trăm quân nhân ở đó”,  sĩ quan Tri Rohadi nói.

Trước đó, hàng chục tàu cá Trung Quốc đã xâm nhập trái phép vào vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Indonesia ở Natuna từ cuối tháng 12 năm ngoái (2019), và đến nay vẫn chưa rời đi bất chấp công hàm ngoại giao phản đối của Jakarta.

Không những không rời đi, Bắc Kinh còn khẳng định vùng biển xung quanh Natuna là ngư trường truyền thống đối với ngư dân Trung Quốc.

Hiện tại, không quân Indonesia và Ban an ninh biển vẫn đang tuần tra ở khu vực này. Họ tiếp cận các tàu Trung Quốc bằng cách liên lạc qua radio. 

“Chúng tôi hy vọng họ sẽ rời đi. Những tàu cá này đang đánh bắt trái phép. Nếu họ không đi, chúng tôi muốn đuổi bắt họ để họ hiểu luật Indonesia. Đó là khu vực thuộc quyền chủ quyền của Indonesia”, ông Rohadi cho hay.

Một tàu chiến của Hải quân Indonesia.
Một tàu chiến khác của Hải quân Indonesia. (Ảnh qua tienphong)

Theo quan sát của hải quân Indonesia thì có khoảng 30 điểm trên quần đảo Natuna  nhận thấy sự hiện diện của tàu cá Trung Quốc. Mỗi điểm lại có từ 2 đến 3 chiếc tàu. “Chúng tôi phải hành động một cách thông minh và chính xác. Chúng tôi muốn thực thi pháp luật mà không phải làm leo thang căng thẳng”, ông Rohadi nhấn mạnh.

Cử thêm nhiều tàu cá và hàng trăm ngư dân ra bám đảo

Được biết, ngoài việc khẳng định vùng biển xung quanh Natuna là ngư trường truyền thống của Trung Quốc. Nước này còn cho rằng có sự chồng lấn giữa vùng đặc quyền kinh tế quanh Natuna với ‘đường 9 đoạn’ phi pháp đã tự vẽ trước đó.

Và để bảo vệ các tàu cá xâm phạm biển Indonesia, Trung Quốc đã triển khai 3 tàu hải cảnh cỡ lớn đến khu vực, bao gồm cả tàu hải cảnh số hiệu 35111 tải trọng 2.000 tấn. Đây là con tàu đã tham gia vào các vụ quấy rối và cản trở hoạt động dầu khí của Việt Nam, Malaysia trong năm 2019.

Trước những diễn biến trên, ông Mahfud MD, Bộ trưởng điều phối các vấn đề chính trị, luật pháp và an ninh Indonesia đã thừa nhận rằng, việc để cho tàu cá Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế xung quanh Natuna là một sai sót của nước này.

Để đối phó, Bộ trưởng Mahfud MD tiết lộ Jakarta sẽ đưa thêm các tàu cá cùng hàng trăm ngư dân đến Natuna trong vài ngày tới. “Bọn họ mò được vào khu vực đó vì chúng tôi thiếu sự hiện diện tại đó“. Theo đó, khoảng 120 ngư dân sẽ được huy động đến khu vực để đối phó với các tàu Trung Quốc.

‘Jakarta sẽ không bao giờ công nhận đường 9 đoạn’

Hôm 1/1, Indonesia đã chính thức lên tiếng từ chối lời mời đối thoại của Trung Quốc nhằm ‘quản lý các tranh chấp’ tại các vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia ngoài khơi bờ biển phía bắc đảo Natuna, đồng thời tái khẳng định rằng không có yêu sách chồng lấn nào tại đây.

Indonesia tăng cường tuần tra xung quanh quần đảo Natuna nằm phía nam Biển Đông.
Indonesia tăng cường tuần tra xung quanh quần đảo Natuna nằm phía nam Biển Đông. (Ảnh qua thanhnien)

Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi khi ấy cũng ra tuyên bố nói rằng, các tàu Trung Quốc đã vi phạm vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia được thiết lập dựa trên Công ước Liên Hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982… 

“Indonesia sẽ không bao giờ công nhận Đường Chín đoạn, một yêu sách đơn phương do Trung Quốc đưa ra mà không có sự công nhận hợp pháp theo luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982”,  ngoại trưởng Indonesia khẳng định.

Hiện tại, Indonesia đã lên kế hoạch thiết lập một căn cứ quân sự mới trực chiến Natuna và phía nam Biển Đông. Việc xây dựng dự kiến bắt đầu trong năm nay (2020).

Được biết, năm 2016, Indonesia và Trung Quốc cũng từng xảy ra tranh chấp về quyền đánh cá quanh quần đảo Natuna. Indonesia khi đó đã bắt giữ một số ngư dân Trung Quốc hoạt động trái phép tại Natuna, đồng thời xây dựng một căn cứ quân sự tại khu vực này.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x