Mỹ mạnh tay ngăn chặn lô hàng 10.800 súng nhập lậu từ Trung Quốc

02/07/20, 08:17 Thế giới

Theo dữ liệu từ Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ (CBP), việc thu giữ 10.800 bộ phận súng trường tấn công gần đây từ Trung Quốc, thuộc một phần công cuộc đẩy mạnh ngăn chặn các lô hàng súng bất hợp pháp từ Trung Quốc.

Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ (CBP) đẩy mạnh ngăn chặn các lô hàng súng bất hợp pháp từ Trung Quốc. (Ảnh qua Twitter)

Dữ liệu từ CBP được tờ Epoch Times thu nhận cho thấy, các nhân viên hải quan đã thu giữ tổng cộng gần 5.300 lô hàng bộ phận súng bất hợp pháp trong năm 2020, số lượng lớn hơn rất nhiều so với 78 lô hàng bị thu giữ năm 2019 và 31 lô hàng vào năm 2018. 

Theo CBP, lượng bộ phận loại súng trường tấn công nhập lậu từ thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc chiếm hơn một nửa tổng số lượng các bộ phận vũ khí bị thu hồi tại Trung Quốc trong năm 2020. Tính đến nay, các nhân viên hải quan đã thu giữ hơn 20.700 bộ phận vũ khí trong giai đoạn năm ngân sách 2020, và dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 30/9.

Số lượng bộ phận vũ khí mà CBP thu hồi được trên mỗi lô hàng, trong năm ngân sách 2020 thấp hơn so với năm 2019. Trong năm 2019, Cục đã thu giữ trung bình 254 bộ phận súng trong mỗi lô hàng. Trong năm 2020, tính đến thời điểm hiện tại, số lượng trung bình bộ phận vũ khí bị thu hồi trong mỗi lô hàng, đã giảm xuống mức chưa đầy 4 bộ phận cho mỗi lần thu hồi. Điều này cho thấy giới buôn lậu đang thu hẹp số lượng các lô hàng lại nhằm tránh bị phát hiện. 

Steven Bansbach – nhân viên phụ trách các vấn đề công cộng văn phòng hiện trường của CBP tại Chicago cho biết, “bạn có thể thấy các lô hàng hiện chỉ còn một hoặc hai bộ phận bên trong”.

Kể từ tháng 1/2020, các sĩ quan CBP tại thành phố Louisville, bang Kentucky, đã thu giữ hàng loạt các lô hàng nòng giảm thanh súng ngắn từ Trung Quốc, tại một trung tâm xuất hàng địa phương. Các lô hàng chứa những bộ giảm thanh với nhiều mẫu thiết kế khác nhau, nhằm phù hợp với từng thành phố, khu vực. Các lô hàng được đính nhãn là đồ “chơi mềm và bộ lọc nhiên liệu”.

Brian Lick – Giám đốc Điều hành CBP phát biểu, “việc ngụy trang các mặt hàng buôn lậu dưới mác hàng hóa hợp pháp, hoặc không gây hại là một mánh khóe phổ biến được một số nhà nhập khẩu sử dụng với mục đích xấu, nhằm lách được những quy trình kiểm tra hàng kế tiếp. Tuy nhiên, các nhân viên CBP đã được đào tạo, và cảnh giác trong khâu phát hiện các mánh khóe, và sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo những bộ phận súng bất hợp pháp này, không xuất hiện trên các con phố tại khu vực”. 

Các nhân viên CBP đã được đào tạo, và cảnh giác trong khâu phát hiện các mánh khóe ngụy trang các mặt hàng buôn lậu dưới mác hàng hóa hợp pháp. (Ảnh qua Facebook)

Chỉ những nhà nhập khẩu, đại lý hoặc nhà sản xuất được cấp phép mới có thể nhập khẩu súng vào Mỹ. Cục Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ và một tổ chức quản lý các lô hàng vũ khí, đều không đưa ra phản hồi về vấn đề với Epoch Times. 

Ngày 22/5, Cơ quan CBP đã thu giữ 10.800 bộ phận súng trường tấn công được nhập lậu từ thành phố Thâm Quyến. Bản kê khai lô hàng ghi chú là “100 mẫu pin thép”. Cũng giống như lô hàng nòng giảm thanh, lô hàng bị thu giữ tại một trung tâm xuất hàng tại thành phố Louisville. 

Theo Bộ phận Chuyên môn Máy móc của CBP, lô hàng tại Thâm Quyến có trị giá 129.600 USD (hơn 3 tỷ VND). Năm 2019, CBP đã thu giữ hơn 52.000 bộ phận vũ khí bất hợp pháp trong một lô hàng từ Trung Quốc, với giá trị nội địa hơn 378.000 USD (gần 8,8 tỷ VND).

Mặc dù số lượng các lô hàng bộ phận súng bị thu giữ từ Trung Quốc tăng mạnh trong năm 2020, nhưng số lượng súng mà CBP thu hồi được trong năm ngân sách 2020 thấp hơn nhiều so với năm ngân sách 2019. Các nhân viên hải quan đã thu giữ tổng cộng 3.622 khẩu súng, trong 1.081 lần thu giữ vào năm 2019. Năm nay tính đến thời điểm hiện tại, con số này mới chỉ dừng ở 1.456 khẩu súng trong tổng số 450 lần thu giữ. 

Theo thống kê của CBP, Trung Quốc là nước dẫn đầu danh sách các quốc gia nước ngoài sở hữu các lô hàng súng bất hợp pháp trong 3 năm vừa qua. 

Việt Anh (theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x