Mỹ hoàn thiện luật cấm dùng công nghệ từ 5 công ty TQ, đặc biệt là Huawei

10/07/20, 09:00 Thế giới

Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết, trong tuần này chính quyền Trump có kế hoạch hoàn thiện các quy chế, cấm chính phủ Mỹ mua hàng hóa hoặc dịch vụ từ bất kỳ công ty nào sử dụng sản phẩm từ 5 công ty Trung Quốc bao gồm Huawei, Hikvision và Dahua, Epoch Times đưa tin

Một người đàn ông sử dụng điện thoại thông minh của mình khi đứng gần một bảng quảng cáo cho công ty công nghệ Trung Quốc Huawei. (Ảnh qua South China Morning Post)

Quy tắc trên được thúc đẩy bởi luật năm 2019, có thể có ý nghĩa sâu rộng đối với các công ty buôn bán hàng hóa và dịch vụ cho chính phủ Hoa Kỳ, vì họ sẽ cần phải chứng minh rằng họ không sử dụng sản phẩm từ Dahua hoặc Hikvision, mặc dù cả 2 đều nằm trong số những nhà phân phối hàng đầu về thiết bị giám sát, và máy ảnh trên toàn thế giới.

Điều tương tự cũng xảy ra với công nghệ radio hai chiều từ Hytera Communications Corp, và thiết bị viễn thông, thiết bị di động như điện thoại thông minh của Huawei Technologies và ZTE Corp.

Bất kỳ công ty nào sử dụng thiết bị, hoặc dịch vụ trong hoạt động hàng ngày từ 5 công ty này sẽ không còn có thể buôn bán sản phẩm, hay dịch vụ cho chính phủ Hoa Kỳ.

Động thái của Nhà Trắng diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ – Trung gia tăng đối với việc xử lý đại dịch, cùng các hoạt động của Trung Quốc tại Hồng Kông cũ và cuộc chiến thương mại kéo dài gần 2 năm nay.

“Mối nguy hiểm mà quốc gia chúng tôi đang phải đối mặt từ các đối thủ nước ngoài là rất lớn, chẳng hạn như Trung Quốc luôn đang tìm cách xâm nhập vào hệ thống của chúng tôi,” Russ Vought- Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách của Nhà Trắng nói với Reuters, “chính quyền Trump đang giữ cho chính phủ của chúng ta mạnh mẽ, chống lại các mạng lưới bất chính như Huawei, bằng cách thực hiện đầy đủ lệnh cấm mua sắm liên bang”.

Camera giám sát gần trụ sở của công ty giám sát video Trung Quốc Hikvision tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc ngày 22/5/2019. (Ảnh qua Reuters)

Huawei vẫn chưa đưa ra bình luận nào. Dahua, ZTE, Hikvision và Hytera cũng không đưa ra bình luận ngay lập tức.

Theo Văn phòng Trách nhiệm Chính phủ, hàng năm chính phủ Hoa Kỳ phải tiêu tốn hơn 500 tỷ USD cho các khế ước kinh doanh.

Quy tắc từ Hội đồng Quản lý Mua lại Liên bang sẽ có hiệu lực vào ngày 13/8.

Mặc dù việc ký kết chấp hành và thực thi quy tắc trong cộng đồng trước đây không chắc chắn lắm, do tác động tiềm tàng của nó đối với các nhà thầu. Nhưng Nhà Trắng tuyên bố rõ rằng, nó sẽ không bị trì hoãn và rất khó có được các điều kiện được miễn thuế.

Mặc dù không rõ liệu điều này có ảnh hưởng đến các hợp đồng hiện tại hay không, nhưng nó có thể làm phức tạp hóa các hợp đồng trong tương lai.

Video: Sau Ấn Độ, Mỹ ban hành lệnh cấm sử dụng công nghệ Trung Quốc

Ví dụ, vào tháng 4/2029, Amazon.com Inc đã nhập 1.500 máy ảnh lấy nhiệt độ công nhân trong thời gian bùng phát đại dịch COVID-19 từ Dahua Technology Co Ltd tỉnh Chiết Giang.

Công ty điện toán đám mây của Amazon là một nhà thầu lớn với cộng đồng tình báo Hoa Kỳ, họ đã cạnh tranh với Microsoft Corp trong cuộc chiến giành hợp đồng cung cấp gói điện toán đám mây trị giá lên tới trị giá 10 tỷ USD cho Lầu Năm Góc trong 10 năm.

Các quan chức cho biết, chính quyền sẽ yêu cầu các cơ quan chính phủ tiến hành phân tích an ninh quốc gia, trước khi họ cấp bất kỳ cam kết miễn trừ  nào, điều mà Quốc hội đã không đưa ra yêu cầu rõ ràng trong quy chế.

Họ nói thêm rằng, quy định không chỉ nhằm ngăn chặn các cơ quan chính phủ sử dụng các sản phẩm của Huawei, và các công ty Trung Quốc có trong danh sách, mà nó còn là một nỗ lực nhằm hạn chế ảnh hưởng những công ty này, đồng thời cho biết về cơ bản luật chỉ cho các công ty một sự lựa chọn: Hoặc là kinh doanh với chính phủ Hoa Kỳ, hoặc là với các công ty Trung Quốc.

Đây là nỗ lực mới nhất của Washington nhằm cô lập các công ty Trung Quốc.

Năm 2019, Hoa Kỳ đã liệt Huawei, Hikvision và các công ty khác vào danh sách đen, cấm các công ty này mua linh kiện từ các công ty Mỹ mà không có sự chấp thuận của Washington.

Ngày 30/6, Ủy ban Truyền thông Liên bang chính thức chỉ định, Huawei và ZTE Corp là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Mỹ, đồng thời tuyên bố cấm các công ty Mỹ dùng quỹ chính phủ trị giá 8,3 tỷ USD để mua thiết bị từ các công ty Trung Quốc này.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x