Mỹ có thể giáng đòn nặng vào 4 ngân hàng lớn của Trung Quốc vì Hồng Kông

01/07/20, 14:51 Thế giới

Một khi nước Mỹ thông qua Đạo luật tự trị Hồng Kông, 4 ngân hàng quốc doanh của Trung Quốc có thể phải đối mặt với mức phạt lớn, đồng thời bị hạn chế truy cập hệ thống tài chính của Mỹ.

Một khi thông qua Đạo luật tự trị Hồng Kông, Mỹ có thể giáng đòn 4 ngân hàng lớn của Trung Quốc. (Ảnh qua SCMP)

Thượng viện Mỹ ngày 25/6 đã thông qua “Đạo luật tự trị Hồng Kông”. Dự luật cho phép Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với cá nhân hoặc tổ chức ủng hộ Trung Quốc làm suy yếu quyền tự trị của Hồng Kông. Ngoài ra, các cơ quan tài chính có giao dịch làm ăn với những cá nhân hoặc tổ chức này cũng bị trừng phạt.

Các biện pháp trừng phạt bao gồm đóng băng tài sản trong các ngân hàng Mỹ, từ chối nhập cảnh,… Các tổ chức tài chính bị xử phạt sẽ phải đối mặt với một loạt biện pháp như cấm vay từ các tổ chức tài chính Mỹ, cấm qua lại với các ngân hàng Mỹ, hạn chế giao dịch bằng đô la Mỹ, và hạn chế xuất khẩu hàng hóa hoặc thiết bị công nghệ.

Dự luật vẫn cần được Hạ viện xem xét lại và Tổng thống Donald Trump ký để trở thành luật. Nếu dự luật được thông qua, Ngoại trưởng Mỹ sẽ phải nộp báo cáo trong vòng 90 ngày và hàng năm, liệt kê các cá nhân hỗ trợ Đảng Cộng sản Trung Quốc vi phạm “Tuyên bố chung Trung – Anh” hoặc “Luật cơ bản Hồng Kông”, đồng thời xác định các tổ chức tài chính có giao dịch kinh doanh với các cá nhân, tổ chức ủng hộ Trung Quốc hạn chế quyền tự trị của Hồng Kông.

Francis Chan, nhà phân tích cao cấp tại Bloomberg Intelligence, nhận định rằng một khi dự luật được thông qua, 4 ngân hàng quốc doanh có liên hệ chặt chẽ với quan chức Trung Cộng có thể đối mặt nguy cơ trừng phạt cao và hạn chế truy cập vào hệ thống tài chính của Mỹ. Trong đó bao gồm: Ngân hàng Công thương Trung Quốc, Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc, Ngân hàng Trung Quốc, Ngân hàng Kiến thiết Trung Quốc.

Ông Chan cho hay 4 ngân hàng quốc doanh lớn của Trung Quốc phụ thuộc khá nhiều vào hệ thống tài chính Mỹ. Theo báo cáo hàng năm của 4 ngân hàng này, tính đến cuối năm 2019, 4 ngân hàng đã nợ tổng cộng 7,5 nghìn tỷ nhân dân tệ (1.100 tỷ đô la) trong khoản nợ bằng đô la Mỹ, trong đó có 47% là tiền gửi, còn lại đến từ các khoản cho vay giữa các ngân hàng với nhau và trái phiếu phát hành cho các nhà đầu tư trên toàn cầu.

Một quan chức chính phủ hiểu rõ dự luật cho biết để ngăn việc lượng lớn công ty Mỹ bị phạt, các tổ chức tài chính sẽ chỉ bị phạt khi làm ăn với các quan chức Trung Quốc vi phạm luật. Trước khi bị phạt, ngân hàng sẽ được cảnh cáo.

Ông Chan cho rằng vì những người thân hoặc liên quan đến quan chức Trung Quốc có thể đang làm ăn với các ngân hàng khác trên toàn cầu, nên những ngân hàng này cũng có thể đối mặt với lệnh trừng phạt tương tự.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phát biểu tại cuộc họp báo về “Báo cáo Tự do Tôn giáo Quốc tế 2018″ vào ngày 21/6.. (Ảnh qua US Embassy in Paraguay)

Trước đó, đã có một số ngân hàng bị phạt nặng vì vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ. Vào tháng 6/2014, ngân hàng BNP Paribas bị cáo buộc giúp các khách hàng chuyển tiền đến các nước bị Mỹ liệt vào danh sách đen như Sudan, Iran và Cuba. Ngân hàng này đã bị Bộ Tư pháp Mỹ phạt 8,9 tỷ USD, mức phạt cao nhất từng được áp dụng cho ngân hàng tư nhân vì vi phạm các biện pháp trừng phạt.

Tuần trước, Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết Mỹ sẽ hạn chế nhập cảnh đối với các quan chức Trung Quốc liên quan đến việc hạn chế quyền tự trị của Hồng Kông. 

Ngày 29/6, ông Pompeo tuyên bố chính phủ Mỹ sẽ chấm dứt xuất khẩu các sản phẩm quốc phòng sang Hồng Kông. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross cũng cho biết sẽ bắt đầu hủy bỏ tình trạng ưu đãi đặc biệt của Hồng Kông để trừng phạt Bắc Kinh.

Mặc dù vậy, ĐCSTQ vẫn kiên quyết với chính sách của mình. Quốc hội Trung Quốc hôm 30/6 tuyên bố đã nhất trí thông qua “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông“.

Sinh Toàn (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x