Dịch Vũ Hán: Thêm 3 nghị sĩ Mỹ kêu gọi trừng phạt nghiêm khắc quan chức Trung Quốc

19/05/20, 10:20 Thế giới

Vào ngày 18/5, ba nghị sĩ đảng Cộng hòa đã kêu gọi chính quyền Tổng thống Trump thực hiện các biện pháp trừng phạt theo luật Magnitsky đối với các quan chức Trung Quốc có hành vi vi phạm nhân quyền, liên quan đến việc che giấu sự bùng phát của virus ĐCSTQ, theo The Epoch Times.

Dân biểu Dan Crenshaw bang Texas phát biểu tại The Venetian Las Vegas ở Nevada ngày 6/4/2019. (Ảnh: Ethan Miller / Getty Images)

Các nghị sĩ này bao gồm Dân biểu Jim Banks của bang Indiana cùng 2 nghị sĩ Dan Crenshaw và Lance Gooden của bang Texas. Họ đã lên tiếng kêu gọi Ngoại trưởng Mike Pompeo và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin xử phạt 10 quan chức Trung Quốc theo Đạo luật Magnitsky toàn cầu, theo một lá thư viết ngày 18/5.

Các quan chức đó bao gồm: Trần Giải Hinh – Phó Thị trưởng thành phố Vũ Hán; Hạ Kiến Trung – Phó cục trưởng cục Công an thành phố Vũ Hán; Lý Nghĩa Long – nguyên trưởng cục công an thành phố Vũ Hán; Mã Hiểu Vĩ – chủ nhiệm Ủy ban Y tế Quốc gia; Vương Hạ Thắng – phó chủ nhiệm Ủy ban Y tế Quốc gia;  phát ngôn viên Bộ Ngoại giao trung Quốc Triệu Lập Kiên; cựu Đại sứ Trung Quốc tại Nam Phi Lâm Tùng Thiêm; Phó Giám đốc Cục Thông tin Công nghiệp Hòa điền Trương Vĩ; Ủy viên Cục Chính trị Trung ương Trung Quốc Trần Toàn Quốc và Chủ tịch công ty Hikvision Trần Tông Niên.

Luật liên bang ủy quyền cho chính phủ trừng phạt những người vi phạm nhân quyền nước ngoài bằng cách đóng băng tài sản ở Hoa Kỳ của họ và cấm họ nhập cảnh vào nước này.

Các quan chức Trung Quốc được xác định bao gồm những người đứng đầu thành phố Vũ Hán và cơ quan y tế công cộng, vì họ đã tham gia đàn áp các bác sĩ và các nhà báo công dân đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh vào giai đoạn đầu.

Nếu hành vi của những cá nhân này còn không đủ để bị liệt vào trong Danh sách Magnitsky, thì tôi không biết liệu ai sẽ  thích hợp hơn. Chúng tôi đang nói về những người chịu trách nhiệm trực tiếp về việc hạ thấp mức độ nghiêm trọng của virus và triệt tiêu tiếng nói của những người đã cảnh báo. Đối với những hành vi vi phạm nhân quyền toàn cầu như vậy thì chúng ta nên sử dụng thẩm quyền Magnitsky để giải quyết,” ông Gooden nói trong một tuyên bố.

Ông Triệu Lập Kiên, phát ngôn viên của bộ ngoại giao Trung Quốc, người đã thúc đẩy thuyết âm mưu cho rằng quân đội Mỹ đã mang virus Corona vào thành phố Vũ Hán, cũng bị liệt vào danh sách Magnitsky.

“Chúng tôi tin rằng hành động của họ đã vi phạm Quy định y tế quốc tế năm 2005, quyền con người và các nguyên tắc cơ bản về công bằng và trách nhiệm trong quan hệ quốc tế,” bức thư ghi rõ, đề cập đến điều ước quốc tế đòi hỏi các nước phải nhanh chóng thông báo cho Tổ chức Y tế thế giới về tình trạng bùng phát nghiêm trọng của đại dịch.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc Thời báo Toàn cầu (The Global Times) gần đây đã xuất bản bài báo đe dọa trừng phạt các nhà lập pháp Hoa Kỳ dám chỉ trích Bắc Kinh. Mặc dù bài báo không nêu ra tất cả những cái tên cụ thể, nhưng nó chỉ trích luật pháp do Banks, Crenshaw và Gooden đưa ra vì điều này sẽ cho phép người Mỹ kiện Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vì đã gây ra đại dịch.

Không giống như các mối đe dọa của ĐCSTQ nhằm trừng phạt tôi và các thành viên khác của Quốc hội, tất cả chúng tôi đều có chính kiến và lập trường của mình. Chế độ cộng sản này đã che giấu thông tin quan trọng và khiến cho đại dịch lây lan, cướp đi vô số mạng sống và sinh kế của người dân Mỹ. Bây giờ, đã đến lúc họ phải đối mặt với hậu quả,” ông Crenshaw nói.

Các ngân hàng cho biết động thái che giấu dịch bệnh cho thấy Bắc Kinh đang quay trở lại với “chiến thuật tuyệt vọng” nhằm trốn tránh trách nhiệm.

Trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Breitbart vào ngày 16/5, Ngoại trưởng Pompeo cho biết các cuộc tấn công từ truyền thông nhà nước Trung Quốc cho thấy chế độ này đang cố gắng làm chệch hướng sự chú ý của thế giới khỏi trách nhiệm khiến virus lây lan khắp toàn cầu của ĐCSTQ.

Tôi nghĩ điều này cho thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc hiểu được rủi ro mà họ đã đặt lên hàng đầu trong chính  quốc gia của mình. Những cuộc tấn công bằng truyền thông thể hiện sự yếu kém, không có quyết tâm của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bạn và tôi đều đủ trưởng thành để nhớ chế độ Cộng sản, chế độ chuyên chế hành xử như thế nào. Một khi họ biết họ đã làm những điều sai trái, họ sẽ tấn công. Họ sẽ cố đổ lỗi cho người khác. Tôi nghĩ rằng đó cũng là những gì các bạn đang chứng kiến,” ông nói.

Đại dịch Covid-19 đã xuất hiện ở 213 quốc gia vùng lãnh thổ sau khi bùng phát lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc vào cuối năm 2019. Theo thống kê của trang Worldometer sáng 19/5, toàn thế giới hiện ghi nhận 4.885.038 ca nhiễm và 319.779 ca tử vong, tăng lần lượt 86.893 và 3.272 ca so với hôm qua. Mỹ vừa ghi nhận thêm 900 người chết do virus Vũ Hán trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong toàn quốc lên 91.873 ca trong 1.548.830 ca nhiễm.

Thiện Thành (The The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

Ad will display in 09 seconds

Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

    Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

    Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

  • Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

    Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

    Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

x