Mỹ, Canada, Anh: Máy bay Ukraine có thể bị tên lửa Iran bắn hạ

10/01/20, 09:06 Thế giới

Cùng quan điểm với nhiều quan chức Nhà Trắng, các nhà lãnh đạo của Anh và Canada đều cho rằng chiếc máy bay Ukraine gặp nạn hôm 8/1 đã bị trúng “nhầm” tên lửa đất đối không của Iran, theo CNN.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau. (Ảnh qua Politico)

Phát biểu với báo giới tại thủ đô Ottawa ngày 9/1, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết, chính phủ của ông và các đồng minh có tin tình báo cho thấy, tên lửa đất đối không của Iran đã bắn hạ chiếc máy bay Boeing 737-800 mang số hiệu 752 của hãng Hàng không Quốc tế Ukraine (UIA) hôm 8/1.

“Chúng tôi có thông tin tình báo từ nhiều nguồn, gồm cả của các đồng minh và của chúng tôi. Bằng chứng chỉ ra máy bay Ukraine đã bị một tên lửa đất đối không của Iran bắn rơi,” Thủ tướng Trudeau khẳng định.

Theo đánh giá của Thủ tướng Canada, hành động của Iran rất có thể “không phải do cố ý”. Song, thông tin này dường như khiến cuộc điều tra vụ việc phải được tiến hành kỹ lưỡng hơn.

Đồng quan điểm với ông Trudeau, Thủ tướng Anh Boris Johnson cùng ngày cũng nhận định đã có hàng loạt bằng chứng cho thấy chiếc máy bay của UIA có thể đã bị một quả tên lửa đất đối không bắn hạ.

Sau cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy ngày 9/1, Thủ tướng Johnson đã yêu cầu mở một cuộc điều tra minh bạch về vụ rơi máy bay của Ukraine tại Iran. Ông Johnson cũng khẳng định những thông tin mà giới chức London có được liên quan đến vụ việc này đều rất đáng lo ngại.

Bên cạnh đó, các quan chức Hoa Kỳ cũng tin chắc rằng chiếc phi cơ của hãng hàng không quốc tế Ukraine 737-800 bị trúng hỏa tiễn. Họ phát hiện một hệ thống radar đã bật lên trước khi 2 tên lửa được phóng, tiếp đó là vụ nổ xuất phát từ máy bay, theo CBS.

Các nhân viên cứu hộ sắp xếp thi thể nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay Ukraine ở Shahedshahr, phía tây nam thủ đô Tehran, Iran, thứ Tư, ngày 8/1/2020. (Ảnh qua Sky News)

Cùng ngày 9/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay, ông có những nghi ngờ về vụ máy bay và “Ai đó có thể đã phạm sai lầm.”  Ông chủ Nhà Trắng nói, ông không tin vụ tai nạn trên là do vấn đề kỹ thuật.

Theo phân tích của BBC, các dữ liệu có công khai đều cho thấy chiếc phi cơ đã lên độ cao bình thường sau khi cất cánh ở Tehran. Tuy nhiên, khi đạt độ cao khoảng 2.400m thì dữ liệu về chiếc phi cơ đột ngột biến mất.

“Đây là điều bất thường, và cho thấy có thể đã có sự cố rất nghiêm trọng xảy ra trên máy bay. Chúng ta hiện chưa có chứng cứ chuyện gì đã xảy ra”, ông Tom Burridge, chuyên gia phân tích của BBC nhận xét.

“Theo một cựu điều tra viên tai nạn hàng không, việc nói rằng động cơ hỏng vào lúc này là quá sớm. Tuy không thể hoàn toàn loại bỏ tình huống này, nhưng một chiếc máy bay như Boeing 737-800 thì được thiết kế để có thể tiếp tục bay khi có một động cơ hỏng,” phân tích gia của BBC cho biết thêm.

Trong một thông báo, hãng Ukraine International Airlines (UIA) đã loại trừ khả năng phi công có lỗi trong vụ tai nạn thảm khốc này. Bên cạnh đó, UIA cho biết chiếc máy bay gặp nạn mới vừa được đưa vào sử dụng khoảng 3 năm và vừa trải qua đợt bảo trì hôm 6/1. Các chuyên gia hàng không và cựu phi công cho rằng họ khó có thể tin Boeing 737-800NG rơi vì gặp sự cố kỹ thuật.

Được biết, chiếc máy bay của UIA bị rơi chỉ vài phút sau khi cất cánh từ sân bay Imam Khomeini ở thủ đô Tehran của Iran. Toàn bộ 176 hành khách đều thiệt mạng, trong đó có ít nhất 63 người là công dân Canada. Vụ tai nạn xảy ra chỉ vài giờ sau khi Iran tiến hành phóng tên lửa vào 2 căn cứ không quân của Mỹ đóng tại Iraq.

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x