Mỹ: Bang Wisconsin ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi cảnh sát bắn người da màu

26/08/20, 14:47 Thế giới

Tại Mỹ, Thống đốc Wisconsin Tony Evers mới đây đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi làn sóng biểu tình nổ ra vì cảnh sát bắn người da màu. Ông  Tony Evers cũng nói rằng, “Chúng ta không thể cho phép tình trạng phân biệt chủng tộc và bất công tiếp diễn, nhưng cũng không thể đi theo con đường gây tổn thất và thiệt hại như vậy”.

Người biểu tình phóng hỏa một chiếc xe ở Kenosha. (Ảnh: AP)

Vào hôm 23/8, làn sóng biểu tình đã nổ ra tại thành phố Kenosha, bang Wisconsin, sau khi người đàn ông da màu Jacob Blake bị cảnh sát bắn nhiều phát vào lưng trước mặt ba con trai trong lúc họ tới giải quyết một vụ tranh cãi trong gia đình. Biểu tình đã diễn ra và đám đông biểu tình giận dữ cướp phá nhiều cơ sở kinh doanh, đốt cháy khoảng 50 ôtô tại một bãi trông xe. Trong đó, hàng trăm người đã vi phạm lệnh giới nghiêm, ném chai lọ và bắn pháo hoa vào cảnh sát, buộc cảnh sát phải sử dụng hơi cay để giải tán.

Vào hôm 25/8, Thống đốc Wisconsin Tony Evers đã ban bố tình trạng khẩn cấp, và thêm rằng: “Chúng tôi không thể quên lý do các cuộc biểu tình này khởi phát. Những diễn biến hai đêm vừa qua và nhiều đêm trong năm nay cho thấy nỗi đau, sự thống khổ, kiệt quệ vì là người da màu sống tại bang này cũng như nước Mỹ”.

“Nhưng như tôi đã nói trước đó, mọi người nên thực hiện các quyền cơ bản của mình một cách hòa bình và an toàn. Chúng ta không thể cho phép tình trạng phân biệt chủng tộc và bất công tiếp diễn, nhưng cũng không thể đi theo con đường gây tổn thất và thiệt hại như vậy”.

Jacob Blake (trái) chụp ảnh với các con. (Ảnh: Twitter)

Ông Evers cũng cho biết, lực lượng Vệ binh Quốc gia sẽ tăng cường hiện diện để đảm bảo an toàn cho các cá nhân, bảo vệ những cơ sở hạ tầng quan trọng.

Trước đó, khoảng 250 kẻ khủng bố Antifa/Black Live Matter được sự hà hơi tiếp sức của các chính trị gia Đảng Dân chủ và truyền thông cánh tả, đã ngang nhiên lê máy chém diễu hành qua các khu dân cư trong thành phố Portland, và tiến đến Tòa nhà Penumbra Kelly – nơi tọa lạc các văn phòng an ninh công cộng. Những kẻ bạo loạn dùng loa, la hét, và yêu cầu người dân phải cung cấp cho họ chỗ nghỉ ngơi, thậm chí họ còn yêu cầu người da trắng phải để lại nhà ở cho người da đen. 

New York post từng tiết lộ rằng, trong căn biệt thự được biến thành “văn phòng” chính của Tổ chức để Hành động (OFA), cách Nhà Trắng khoảng 3 cây số, cựu Tổng thống Barack Obama đang điều hành công việc “ngầm”, và tổ chức này chính là một “trung tâm huấn luyện” các cuộc nổi dậy chống lại chính quyền ông Trump. 

Với sự giúp đỡ của 40 nhân viên toàn thời gian, OFA đào tạo tình nguyện viên các chiến thuật cốt lõi phổ biến bởi Saul Alinsky (tác giả của cuốn “Quy tắc cấp tiến” – sổ tay hướng dẫn cho các tổ chức cách mạng cộng sản) cực đoan quá cố ở Chicago, bao gồm bôi nhọ, đe dọa đối thủ, đồng thời huy động đám đông giận dữ để truyền đạt bộ mặt của một phong trào quần chúng nhằm thu hút sự ủng hộ.

Vụ việc tại Wisconsin xảy ra 3 tháng sau cái chết của người đàn ông da màu George Floyd.

Vào hôm 25/8, Tổng thống Donald Trump viết trên Twitter rằng, Thống đốc Tony Evers nên huy động lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ ở Wisconsin, đồng thời kêu gọi chính quyền địa phương sẵn sàng và làm hơn thế nữa để có thể giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng.

Lương Phong(t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x