Mỹ: 27,5 triệu người không có bảo hiểm y tế sẽ được điều trị virus Vũ Hán miễn phí

07/04/20, 10:54 Thế giới, Tin trong ngày

Bộ trưởng Y tế và dịch vụ nhân sinh Mỹ Alex Azar hôm 3/4 thông báo: “Hàng chục triệu người Mỹ không có bảo hiểm y tế sẽ được điều trị virus Vũ Hán miễn phí nếu mắc bệnh”.

Mỹ hiện đã ghi nhận hơn 367.000 ca nhiễm virus Vũ Hán. (Ảnh qua Vox) 

Theo Hãng tin AFP, phát biểu trước báo giới ngày 3/4, Bộ trưởng Azar cho biết trong đạo luật Hỗ trợ, cứu trợ và an ninh kinh tế Coronavirus (CARES) đã bao gồm khoản ngân sách dành cho việc trên. Khoản tiền đó sẽ được lấy từ gói cứu trợ ứng phó đại dịch virus Vũ Hán đã được Quốc hội Mỹ thông qua hồi tháng trước.

“Điều này sẽ làm giảm bớt bất kỳ mối lo ngại nào có thể có của những người Mỹ chưa có bảo hiểm y tế khi họ cần điều trị virus corona”, Tổng thống Trump phát biểu trong cuộc họp báo hôm 3/4.

Những số liệu thống kê chính thức mới nhất cho thấy 27,5 triệu người Mỹ đang không có bảo hiểm y tế. Nhưng con số thực tế lúc này chắc chắn sẽ cao hơn nhiều sau khi khoảng 10 triệu người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong 2 tuần qua.

Theo ông Azar, những người mới bị mất việc sẽ đủ điều kiện để được chấp nhận thời hạn ghi danh đặc biệt theo những điều khoản quy định trong Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe hợp Túi tiền.

Tổng thống Trump và các quan chức chính phủ trong lễ ký gói cứu trợ 2.200 tỷ USD cho người lao động và doanh nghiệp Mỹ bị ảnh hưởng bởi dịch corona. (Ảnh: White House)

Được biết, mặc dù chương trình bảo hiểm quốc gia Medicaid của Mỹ cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho những người có thu nhập thấp, người già, người khuyết tật và trẻ em, nhưng nhiều người có việc làm vẫn không có bảo hiểm vì mức thu nhập của họ không cao nhưng vẫn trên mức chuẩn nghèo để được hưởng Medicaid, và họ cũng không có đủ tiền để mua bảo hiểm tư nhân bên ngoài.

Thêm vào đó, theo số liệu CNBC trích dẫn từ tạp chí Sức khỏe Cộng đồng Mỹ: “có tới 66,5% các vụ phá sản cá nhân tại nước này có liên quan đến các vấn đề y tế. Nguyên nhân đến từ việc chi phí chăm sóc sức khỏe tại Mỹ quá đắt đỏ, vượt quá khả năng chi trả của người lao động”. 

Các chuyên gia y tế cộng đồng Mỹ cảnh báo, những người không có bảo hiểm sẽ ngần ngại không muốn đi khám hay điều trị nếu bị nhiễm virus Vũ Hán. Điều này sẽ khiến họ gặp rủi ro cao hơn về sức khỏe và tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Theo The Epoch Times, hiện một số công ty bảo hiểm tư nhân như Blue Cross, Signa, Humana và Anthem, đã chi trả toàn bộ phí điều trị cho khách hàng bị nhiễm virus Vũ Hán mà không yêu cầu họ phải đóng góp bất cứ khoản kinh phí nào. 

Chương trình Trợ cấp y tế Medicaid và Medicare cũng mở rộng nội dung chi trả bao gồm cả xét nghiệm và điều trị virus corona Vũ Hán cũng như các dịch vụ chăm sóc sức khỏe qua điện thoại. Chính quyền tổng thống Trump cũng đã cắt giảm các quy định nhằm giúp các bệnh viện linh hoạt hơn trong việc xử lý các vấn đề của đại dịch.

Trước đó hồi đầu tháng 3, Tổng thống Trump đã ký thông qua gói cứu trợ 8,3 tỷ USD. Ngày 18/3, ông tiếp tục ký thông qua gói cứu trợ 100 tỷ USD, bao gồm các điều khoản quan trọng như xét nghiệm virus corona miễn phí và đảm bảo lương cho người lao động phải nghỉ bệnh.

Đại dịch Vũ Hán đã xuất hiện tại 209 quốc gia, vùng lãnh thổ, khiến hơn 1.346.000 người nhiễm bệnh và hơn 74.000 người tử vong. Mỹ hiện ghi nhận hơn 367.000 ca nhiễm, trong đó có hơn 10.000 ca đã tử vong, theo thống kê mới nhất của trang Worldometers ngày 7/4.

Lương Phong (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x