Mùa mưa cũng khó “giải quyết” được hạn hán nghiêm trọng ở Ấn Độ

05/05/16, 21:04 Thế giới

Trong khi người dân Ấn Độ đang trông chờ mùa mưa tới xua tan nắng nóng khắc nghiệt đang gây ra đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua ở nước này thì các chuyên gia lại dự đoán rằng điều này cũng khó bù đắp được tình trạng thiếu hụt nước hiện nay.

Một lòng hồ cạn khô ở Ấn Độ trong đợt nóng kỷ lục năm nay. (Ảnh: Reuters)

Người dân Ấn Độ, nhất là những người ở khu vực nông thôn, đang vật lộn với cái nóng như thiêu đốt để chờ đến mùa mưa dự kiến diễn ra vào giữa tháng tới.

Do ảnh hưởng của hiện tượng La Nina, đợt mưa năm nay được dự báo sẽ nhiều hơn mức trung bình và các nhà khí tượng tin rằng nó sẽ giúp chấm dứt hạn hán.

Tuy nhiên, lãnh đạo Nitya Jacob của tổ chức WaterAid India cho biết, mực nước ngầm ở Ấn Độ đã cạn đến mức dù có mưa lớn từ giữa tháng tới cũng không đủ bù đắp.

Trong 2 năm trước, Ấn Độ cũng trải qua 2 mùa mưa có lượng mưa thấp hơn trung bình. “Điều đó cũng ảnh hưởng rất lớn đến nguồn nước ngầm”, ông Jacob nói thêm.

Theo số liệu của Ủy ban trung ương phụ trách các vấn đề về nước Ấn Độ, các nguồn trữ nước lớn của nước này đã cạn 79%.

Thủ phạm chính là nắng nóng kéo dài. Theo giới phân tích, dù đây thường là thời gian nóng nhất trong năm ở Ấn Độ nhưng năm 2016 này lại chứng kiến các đợt tăng nhiệt độ bất ngờ.

Năm nay nhiệt độ dao động từ 40 đến cao nhất là 47 oC, cao hơn mức trung bình từ 3 đến 5 độ”, CNN dẫn lời nhà khí tượng Michael Guy.

Vấn đề là người dân không có đủ nước để uống“, ông Jacob cảnh báo. Nhưng lời đáp cho vấn đề này phải đợi đến khi mùa mưa đến với Ấn Độ.

Chính phủ Ấn Độ ước tính 330 triệu người dân nước này đang bị ảnh hưởng bởi hạn hán và đến nay họ đã ghi nhận ít nhất 370 trường hợp tử vong liên quan đến nắng nóng. Năm 2015 có hơn 2.500 ca tử vong liên quan đến nắng nóng và đó cũng là năm có số người thiệt mạng cao thứ 5 trong lịch sử.

Theo Tuổi Trẻ

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x