Một trận mưa lớn giúp phân biệt rõ nước đang phát triển và nước phát triển

15/07/20, 16:50 Thế giới

Tòa nhà chọc trời có thể dễ dàng nhìn thấy được nhưng cống thoát nước lại không nhìn thấy được. Bạn phải đợi một trận mưa lớn mới có thể nhìn thấy diện mạo thực sự của nó. Nhà văn Victor Hugo trong tác phẩm “Những người khốn khổ” từng nói: Lịch sử nhân loại được phản ánh qua những cải cách và biến đổi ở cống thoát nước.

Các khu vực bị ảnh hưởng sau mưa lớn ở Trung Quốc đại lục (Ảnh qua Weibo)

Trên thực tế, một cơn mưa lớn là đủ để phân biệt ra quốc gia phát triển là như thế nào. Bởi vì các nước phát triển trên thế giới, hầu hết đều sẽ cải thiện đầu tư vào những chỗ mà mọi người không nhìn thấy, ví dụ, dân sinh, phúc lợi, giáo dục, bảo vệ môi trường, quan tâm đến những người yếu thế, chứ không phải đầu tư vào những thứ đập vào con mắt như các tòa nhà cao tầng nguy nga tráng lệ.

“Di Quang Thuyết” gần đây đã xuất bản một bài báo nói rằng, từ hệ thống thoát nước đô thị ở Tokyo, Nhật Bản, có thể nhìn thấy thực lực kinh tế và quy hoạch tỉ mỉ của một quốc gia..

Toàn bộ hệ thống thoát nước của Tokyo có kích thước như một cung điện khổng lồ dưới lòng đất, thật đáng kinh ngạc và ngoạn mục.

Có một hệ thống lọc nước mưa hoàn toàn độc lập dưới lòng đất, nước mưa đã lọc sạch thông qua bồn chứa nước một lần nữa chảy vào hệ thống đường ống nước công nghiệp đô thị, ngoài ra, tất cả các đường ống nước của thành phố, ống khí đốt tự nhiên, ống sưởi ấm mùa đông, cáp điện, cáp thông tin liên lạc, cáp quang Internet, v.v. đều tốt như mạng lưới thoát nước ngầm, tất cả đều được sắp xếp chỉnh tề theo thứ tự dưới lòng đất.

Ở Tokyo, Nhật Bản cho dù liên tục 24 giờ mưa lớn, thì sau khi hết mưa mọi người đi trên đường ngay cả đế giày cũng không dính nước, làm sao làm được điều này?

Được coi là một phần quan trọng trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị nên hệ thống thoát nước đã được Nhật Bản chú trọng xây dựng, bắt đầu sớm nhất là vào cuối thế kỷ 19, năm 1884, cơ sở thoát nước hiện đại hóa đầu tiên của Nhật Bản được xây dựng ở Tokyo. Năm 1900, Nhật Bản ban hành “Luật thoát nước cũ”, bắt đầu đặt ống thoát nước để loại bỏ nước thải sinh hoạt. Năm 1958, Nhật Bản ban hành “Luật thoát nước” mới và nó đã được sử dụng cho đến ngày nay.

Tính đến năm 2009, ở khu vực nông thôn và thành thị của Nhật Bản, tỉ lệ phổ biến hệ thống thoát nước đã đạt 72,7%, mặc dù dữ liệu này không nổi bật so với các nước phát triển nhưng việc xây dựng hệ thống thoát nước đô thị của Nhật Bản vẫn rất phát triển. Nếu nối các cống thoát nước trên khắp Nhật Bản lại thì tổng chiều dài đạt tới 455.000 km, tính đến tháng 3/2013 Nhật Bản đã xây dựng 1.002 công trình chứa nước mưa.

Hệ thống thoát nước ngầm ở Tokyo được bắt đầu xây dựng vào năm 1992, hoàn thành năm 2006 với tổng chi phí là 3 tỷ USD, đây là hệ thống thoát nước lớn nhất và tiên tiến nhất trên thế giới. Hệ thống thoát nước có tổng chiều dài 6,4 km. Bao gồm 5 ống đứng khổng lồ sâu 65 mét và rộng 32 mét, các ống đứng được nối với nhau bằng các đường ống có đường kính khoảng 10 mét, nước lũ chảy vào 4 ống đứng rồi thông qua ống nối chảy vào ống đứng cuối cùng rồi tập trung vào một hồ chứa khổng lồ được chống đỡ bởi 59 cây cột lớn cao 18 mét và nặng 500 tấn.

Hệ thống thoát nước này của Nhật Bản là một công trình khổng lồ mà chưa có nơi nào khác trên thế giới xây dựng được. (Ảnh qua Kênh14)

Nhật Bản có một “Cung điện dưới lòng đất” ở Saitama, Nhật Bản với 15.700 km cống thoát nước ở Tokyo, Tổng chiều dài cống thoát nước ở Nhật Bản có thể vòng quanh trái đất 11 lần. Nó có hai đặc điểm đứng nhất thế giới: Hệ thống thoát nước ngầm lớn nhất thế giới và hệ thống thoát nước tiên tiến nhất thế giới.

Hệ thống thoát nước của Tokyo bắt đầu ở giai đoạn xả nước thải, Cục thoát nước đã đưa ra rất nhiều quy định: Trước tiên phải thông qua hệ thống phân loại chất thải; Chất thải nhà vệ sinh không hòa tan trong nước không được phép thải trực tiếp vào cống; dầu từ nấu ăn không được phép thải trực tiếp vào cống thoát nước.

Đầu năm 1900, Nhật Bản ban hành “Luật thoát nước cũ” và bắt đầu đặt ống nước thải.

Năm 1964, Nhật Bản thành lập “Hiệp hội thoát nước” để quản lý tập trung việc xây dựng cống thoát nước.

Năm 2001, Nhật Bản chỉ định ngày 10/9 là ngày pháp định cống thoát nước, tỷ lệ phổ biến cống thoát nước vượt quá 60%.

Năm 2009, tỷ lệ phổ biến vượt quá 70%.

Trên thế giới, ngoài Tokyo của Nhật Bản thì Paris của Pháp, Los Angeles của Mỹ và Berlin của Đức, cũng đều có hệ thống cống thoát nước rất tiên tiến.

Đặc biệt là Paris, Pháp, là một thành phố châu Âu có lịch sử lâu đời nên hệ thống thoát nước ở Paris đã được lên kế hoạch và xây dựng sớm hơn Tokyo, ở Paris trời thường mưa nhưng chưa bao giờ thấy trời mưa làm nước đọng gây kẹt xe. 

Hệ thống cống ngầm dưới thành phố Paris. (Ảnh qua Wikipedia)

Cống thoát nước đều nằm ở độ sâu 50 mét dưới lòng đất của thành phố Paris, Các tuyến nước chảy ngang dọc đan xen giống như một mạng nhện, với tổng chiều dài 2.347 km, quy mô lớn hơn nhiều so với tàu điện ngầm Paris nên mưa nhanh chóng rơi xuống đất và biến mất nhanh chóng. Ở Paris có khoảng 26.000 nắp cống, hơn 6.000 bể chứa dưới lòng đất và hơn 1.300 nhân viên bảo trì chuyên nghiệp.

Bởi vì hệ thống cống thoát nước của Paris nổi tiếng thế giới nên ngoài Tháp Eiffel, viện bảo tàng Louvre và Khải Hoàn Môn thì viện bảo tàng cống thoát nước đã trở thành một điểm du lịch nổi tiếng ở Paris thu hút khách du lịch. cống thoát nước có thể chứa nhiều khách du lịch, rất rộng rãi, có thể đi bộ hay chạy nhảy (tình huống này thường xảy ra trong các bộ phim phương Tây), hệ thống ống xả thông suốt, có không khí trong lành và không có mùi khó chịu.

Minh Huy (Theo Secretchina)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x