Một quan chức Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA) bị bắt vì làm gián điệp cho Trung Quốc

06/06/18, 09:13 Thế giới

Ông Ron Rockwell Hansen, 58 tuổi, đã bị bắt vào hôm thứ Bảy (2/6) khi đang chuẩn bị lên máy bay để tới Trung Quốc. Qua khám xét, lực lượng an ninh Mỹ đã phát hiện ông Hansen mang theo người nhiều tài liệu liên quan tới bí mật quốc gia.

Ron Rockwell Hansen, 58 tuổi, tiểu bang Utah, Mỹ đã bị FBI bắt giữ vào hôm thứ 7 (2/6) khi đang hoạt động gián điệp cho Trung Quốc. (Ảnh: Linkin)

AFP cho biết, ông Hansen là một nhân viên tình báo đã nghỉ hưu từng làm việc cho quân đội Mỹ ở bộ phận “tín hiệu thông minh”. Ông bị nghi ngờ đã nhận của Bắc Kinh 800.000 USD “tiền công” cho những thông tin tình báo mà ông cung cấp.

Các nguồn tin cho hay, ông Hansen thông thạo tiếng Quảng Đông và tiếng Nga, và trước đây đã từng phục vụ tại các cơ sở của DIA ở nước ngoài với tư cách tình báo dân sự. Ông Hassen cũng bị cáo buộc đã thực hiện vai trò “cầu nối” liên lạc cho các gián điệp Trung Quốc ở Mỹ trong một vài năm gần đây.

Khi còn làm việc tại Bắc Kinh cho DIA, ông Hansen được cho là đã có mối liên hệ với tình báo Trung Quốc, sử dụng điện thoại được sản xuất bởi nước này và truy cập vào các nguồn thông tin quan trọng của quốc gia mặc dù không được cấp quyền.

Theo tờ Breitbart, từ năm 2013 đến năm 2017, ông Hansen thường xuyên đi lại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, tham dự các hội nghị quân sự và tình báo ở Hoa Kỳ sau đó cung cấp các thông tin mà ông biết được cho Trung Quốc. Ông Hansen đã nhận được các khoản thanh toán cho những thông tin này bằng nhiều phương thức, nhận tiền mặt trực tiếp, nhận chuyển khoản, hoặc nhận tiền thông qua bưu điện. Ông cũng đã bán công nghệ kiểm soát xuất khẩu của Mỹ cho Trung Quốc.

Đầu năm nay, FBI nghi ngờ ông Hansen thu thập thông tin từ các đồng nghiệp về các chính sách của Mỹ liên quan tới Triều Tiên, cũng như “các kế hoạch quân sự chống lại Trung Quốc”.

Ông John Demers, trợ lý pháp lý về an ninh quốc gia, nói với AFP“Hành động như trong cáo buộc đối với ông Hansen là hành động phá hoại an ninh quốc gia và phản bội người dân Mỹ”.

Kha Đạt, theo Taiwannews

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

x