Một phụ nữ bán cá mắc Covid-19, Hải Dương tiếp tục ra thông báo khẩn, Bộ Y tế cảnh báo về cúm mới H5N8

04/03/21, 09:11 Việt Nam

Theo lãnh đạo địa phương, bà K. làm nghề bán cá tại chợ Tân Kim (phường Tân Bình, Hải Dương), là trường hợp F1 thành F0, có kết quả dương tính sau 4 lần xét nghiệm; Hải Dương mới đây đã tiếp tục ra thông báo khẩn tìm người từng đến hiệu thuốc, chùa, chợ… liên quan đến các ca bệnh; Bộ Y tế vừa ra khuyến cáo cảnh giác với cúm mới H5N8.

Một phụ nữ bán cá tại TP. Hải Dương mắc Covid-19 sau 4 lần xét nghiệm. (Ảnh qua moh)

Theo Dân Trí, vào tối 3/3, ông Đỗ Văn Dũng, Chủ tịch UBND phường Tứ Minh (TP. Hải Dương) cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 1 ca mắc viêm phổi Vũ Hán (Covid-19) mới làm nghề bán cá.

Bệnh nhân là bà Đ.T.K. (SN 1968; ngụ tại số 29 Vũ Bằng, Thượng Đạt, phường Tứ Minh), làm nghề bán cá tại chợ Tân Kim (phường Tân Bình, TP. Hải Dương).

Bà là trường hợp F1 đã được cách ly y tế từ ngày 14/2, cả 3 lần đầu xét nghiệm đều âm tính, phải đến lần xét nghiệm thứ 4 mới phát hiện bà bị mắc bệnh viêm phổi Vũ Hán.

Hiện bà K. đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 – Bệnh viện Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

Dưới đây là lịch trình di chuyển của bà K.:

Bà K. thường đi đến chợ Hui, phường Thạch Khôi để lấy cá của chị Nguyễn Thị N. về bán. Vị trí bà K. bán cá là tại khu bán cá bên trong chợ Tân Kim, cùng dãy với các bệnh nhân Đỗ Thị H., Đỗ Thị L., Đỗ Thị S.

Cụ thể, vào khoảng 17h ngày 8/2, bà K. bán cá tại chợ Tân Kim, có tiếp xúc với BN 2210 (Đỗ Thị H.), sau đó về nhà tiếp xúc với gia đình.

Hải Dương ra thông báo số 10 tìm người từng đến hiệu thuốc, chùa, chợ… liên quan bệnh nhân Covid-19. (Ảnh qua vtc)

Khoảng 7h ngày 10/2, bà đi lấy cá ở nhà chị Nguyễn Thị N. tại chợ Hui. Sau đó đi bán cá tại chợ Tân Kim.

Khoảng 11h cùng ngày, bà ra cửa hàng chị V. ở cổng chợ Tân Kim để mua giò. Đến 19h30 thì vào nhà bà Nguyễn Thị H. (mẹ đẻ) ở Thượng Đạt, phường Tứ Minh.

Ngày 11/2, từ 7h đến 11h bà đi bán cá tại chợ Tân Kim. Từ 14h – 17h ngày 12/2, bà vào nhà bà Nguyễn Thị H. chơi.

Ngày 14/2, bà đi khai báo y tế, được xác định là F1 của BN 2210 (Đỗ Thị H.) và được đưa đi cách ly tập trung tại Đại học Hải Dương. Khi vào khu cách ly tập trung bà ở cùng phòng với Đỗ Thị L., Nguyễn Thị B., Đỗ Thị X.

Ba mẫu xét nghiệm lấy vào ngày 15/2, 22/2, 23/2 của bà K. đều cho kết quả âm tính, phải đến lần lấy mẫu thứ 4 vào ngày 2/3, bà mới có kết quả dương tính nCoV.

Hải Dương ra thông báo khẩn tìm người từng đến hiệu thuốc, chùa, chợ… liên quan bệnh nhân Covid-19

Theo Bộ Y tế, tính đến 17h chiều 3/3, huyện Kim Thành có 48 bệnh nhân mắc viêm phổi Vũ Hán, xếp thứ 4 tại Hải Dương. Trong đó có 3 trường hợp được ghi nhận trong ngày ở các xã: Phúc Thành, Đại Đức, Kim Tân.

Cả nước hiện còn hơn 51.000 người đang phải cách ly, phòng dịch. (Ảnh qua cafebiz)

Đến tối cùng ngày (3/3), Bộ Y tế phát đi thông báo tỉnh Hải Dương có thêm 5 ca mắc mới. Trong đó, TP. Chí Linh 1 trường hợp (BN 2478), là F1của BN 1632; huyện Kim Thành 3 ca (BN 2479 – 2481) đều là F1 và TP. Hải Dương 1 bệnh nhân (BN 2482), là F1 của BN 2210. Hiện cả 5 bệnh nhân này đang được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 và 3.

Liên quan đến sự việc trên, công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương tối 3/3 đã phát đi thông báo số 10, đề nghị những người đã đến những địa điểm liên quan bệnh nhân Covid-19 hoặc tiếp xúc với những người sau cần liên hệ và khai báo ngay với cơ quan y tế gần nhất để được hỗ trợ.

– Hiệu thuốc Tân dược Đồng Văn Luân ở xã Kim Tân, huyện Kim Thành từ ngày 9/2.

– Công nhân Công ty TNHH Tianye Outdoor VN trong Khu công nghiệp Phú Thái, huyện Kim Thành từ ngày 18 đến 21/2.

– Chùa Diên Khánh tại thôn Hải Ninh, xã Kim Tân, huyện Kim Thành vào chiều ngày 12/2.

– Chợ Phúc Thành, huyện Kim Thành từ ngày 22 đến 28/2.

– Cửa hàng tạp hóa Thanh Đại ở xã Đồng Cẩm, huyện Kim Thành trong khoảng thời gian 11h ngày 11/2

Bộ Y tế khuyến cáo cảnh giác với cúm mới H5N8

Theo Bộ Y tế, tính đến 6h sáng 4/3, tổng số ca mắc viêm phổi Vũ Hán tại Việt Nam đã chạm mốc 2.482 ca bệnh. Trong đó có 35 ca đã tử vong. BN 1.536 đang điều trị tại BV Phổi Đà Nẵng vẫn là bệnh nhân nặng nhất.

Hiện 1.898 ca bệnh đã được chữa khỏi nhưng không ngoại trừ khả năng tái dương tính với chủng virus Vũ Hán. Cả nước đang cách ly 51.572 người

Bên cạnh việc thông báo về tình hình dịch bệnh, Bộ Y tế cũng có khuyến cáo cảnh giác với cúm mới H5N8.

Cụ thể, Bộ Y tế cho biết Tổ chức Y tế thế giới, Tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc đều có khuyến cáo cho biết cần đề cao cảnh giác với chủng cúm mới: cúm H5N8.

Khuyến cáo cho biết đây là chủng cúm lưu hành trên chim hoang dã và gia cầm, đã ghi nhận từ năm 2016 nhưng lần đầu tiên phát hiện bệnh lây sang người khi gần đây có 7 công nhân ở Nga mắc chủng cúm này.

Đây là báo cáo đầu tiên về căn bệnh này ở người và có bằng chứng xác thực là bệnh do gia cầm truyền.

Tại Việt Nam, chương trình giám sát cúm chưa ghi nhận ca bệnh H5N8 nào cả trên động vật và người, nhưng trong chương trình giám sát đang tiến hành sẽ kiểm tra thêm chủng cúm H5N8.

Theo đó, người chăn nuôi và tiêu dùng, ngay từ bây giờ cần cảnh giác với căn bệnh này, như báo cáo ngay khi có gia cầm ốm chết bất thường, tuân thủ lịch tiêm phòng và tăng cường biện pháp an toàn sinh học cho gia cầm, luôn rửa tay sau khi tiếp xúc với gia cầm, nấu chín kỹ thức ăn, đặc biệt là thịt gia cầm, trứng, không ăn tiết canh…

Được biết, các vụ dịch cúm H5N8 độc lực cao trên gia cầm và chim đã xuất hiện ở Nga, Châu u, Bắc Phi, Trung Đông trong những tháng gần đây, lịch sử đã ghi nhận các chủng cúm từ gia cầm lây sang người như cúm H5N1, H7N9, H5N6, giờ là H5N8.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x