Một giáo sư trẻ của VN giành được giải thưởng Toán học quốc tế danh giá

25/10/19, 14:26 Việt Nam

Mới đây vào ngày 23/10, Trung tâm Vật lý lý thuyết Quốc tế (ICTP) vừa công bố giải thưởng Mamanujian danh giá dành cho các nhà Toán học trẻ ở các nước đang phát triển năm 2019. Giáo sư Phạm Hoàng Hiệp của Viện Toán học Việt Nam là người vinh dự được nhận giải thưởng này.

Giáo sư Phạm Hoàng Hiệp, người được tổ chức  ICTP công bố giành được giải thưởng Mamanujian vào ngày 23/10/2019. (Ảnh qua Petroltimes)

Theo thông tin từ ICTP, giải thưởng Mamanujian là sự công nhận những đóng góp nổi bật của ông Phạm Hoàng Hiệp trong lĩnh vực giải tích phức, cụ thể là lý thuyết đa thế vị.

Chia sẻ về giải thưởng, Giáo sư Phạm Hoàng Hiệp cho biết: “Tôi tự hào và hạnh phúc khi được nhận giải thưởng Ramanujan. Đặc biệt sau khi xem bộ phim về Srinivasa Ramanujan – nhà Toán học người Ấn Độ có tên được đặt cho giải thưởng này, tôi rất ấn tượng trước cuộc đời và đóng góp to lớn của ông ấy cho Toán học”.

Tôi biết Toán đóng góp cho sự phát triển của giáo dục, khoa học thông qua việc giảng dạy kiến thức cơ bản và tư duy Toán học. Trong quá trình dạy học, tôi cố gắng chuẩn bị bài giảng tốt nhất có thể để giúp sinh viên hiểu các nguyên tắc và ứng dụng của ngành học này”. Giáo sư Phạm Hoàng Hiệp chia sẻ.

Giáo sư Phạm Hoàng Hiệp là cán bộ nghiên cứu đến từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Ông đã giảng dạy và nghiên cứu tại Viện Toán Học Việt Nam và Đại học Sư phạm Hà Nội trong khoảng 15 năm nay. 

Ông được phong hàm giáo sư năm 2017, khi mới 36 tuổi và trở thành giáo sư trẻ nhất đất nước. Trước đó, ông Hiệp cũng đã trở thành phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam vào năm 2011, khi đó ông mới 29 tuổi.

Ngoài ra, ông còn là nhà toán học đầu tiên  trong nước Việt Nam có bài đăng trên tạp chí Acta Mathematica danh tiếng và vinh dự được nhận giải thưởng Tạ Quang Bửu dành cho nhà khoa học trẻ…

Ramanujan là giải thưởng toán học danh giá dành cho các nhà toán học dưới 45 tuổi đến từ các nước đang phát triển trên thế giới và đã được trao hàng năm kể từ năm 2005.

Hội đồng giải thưởng là các nhà toán học danh tiếng trên thế giới do ICTP, Liên minh toán học quốc tế (IMU) cùng với Bộ Khoa học và Công nghệ của Chính phủ Ấn Độ (DST) chỉ định. Giải thưởng còn kèm với khoản tiền mặt trị giá 15.000 USD và người vinh dự đạt giải thưởng sẽ được mời đến trụ sở của ICTP (tại Italy) để nhận thưởng và thỉnh giảng.

Đến nay, Việt Nam có 3 nhà khoa học được tặng các giải thưởng của ICTP. Trước GS Phạm Hoàng Hiệp, vào năm 2018, GS Đàm Thanh Sơn (Đại Học Chicago, Mỹ), đã được trao tặng huy chương Dirac – giải thưởng danh giá dành cho các nhà khoa học có những đóng góp to lớn cho vật lý lý thuyết. PGS Lê Hồng Vân cũng đã đạt được giải thưởng từ ICTP vào năm 1991.

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x