Melania Trump: Bỏ phiếu cho đảng Dân chủ sẽ khiến Mỹ tụt hậu, Biden chạy theo ‘chủ nghĩa xã hội’

28/10/20, 07:29 Thế giới

Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã gọi ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden là người ‘theo chủ nghĩa xã hội’ và thách thức thành tích ‘lão làng’ của ông trong lĩnh vực chính trị khi bà tham gia vận động tranh cử cho chồng vào hôm 27/10, sau một năm vắng bóng.

Đệ nhất phu nhân Melania Trump phát biểu tại buổi mít tính ở Atglen, Pennsylvania, vào này 272102020. (Ảnh qua USA Today)

Với cuộc bỏ phiếu sớm diễn ra sôi nổi và còn một tuần nữa là đến Ngày bầu cử, đệ nhất phu nhân Melania đã chào đón cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020 bằng bài phát biểu dài 15 phút ở Pennsylvania. Bà cảnh báo đám đông rằng một cuộc bỏ phiếu cho Đảng Dân chủ sẽ khiến đất nước “thụt lùi”.

“Các chính sách và chương trình xã hội chủ nghĩa của Biden sẽ chỉ phục vụ cho việc tiêu diệt nước Mỹ và tất cả những gì đã được xây dựng trong bốn năm qua,” Đệ nhất phu nhân Melania Trump nói với cử tri ở Keystone States, Pennsylvania, sau khi được cựu cố vấn Nhà Trắng Kellyanne Conway giới thiệu.

“Joe Biden đã công kích quyết định của Tổng thống Trump – người luôn đặt người dân Mỹ lên hàng đầu và cho dừng các chuyến đi từ Trung Quốc. Ông ta gọi quyết định đó là chứng cuồng loạn bài ngoại. Giờ đây, ông ta gợi ý rằng mình có thể đã làm một công việc tốt hơn,” bà nói.

“Chà, người dân Mỹ có thể nhìn vào 36 năm của Joe Biden trong Quốc hội và 8 năm trong nhiệm kỳ phó Tổng thống và xác định xem liệu cuối cùng họ có nghĩ rằng ông ta sẽ có thể làm được điều gì đó cho người dân Mỹ hay không,” bà tiếp tục.

Ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden phát biểu trong một sự kiện tranh cử về sản xuất và mua các sản phẩm do Mỹ sản xuất tại trụ sở UAW Khu vực 1 ở Warren, Michigan vào ngày 9/9/2020
Ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden phát biểu trong một sự kiện tranh cử về sản xuất và mua các sản phẩm do Mỹ sản xuất tại trụ sở UAW Khu vực 1 ở Warren, Michigan vào ngày 9/9/2020. (Ảnh AP)

Đệ nhất phu nhân Melania nổi tiếng kín tiếng đã hạn chế lấn sân sang chính trường và ngoài bài phát biểu tại Vườn Hồng tại Hội nghị Quốc gia của Đảng Cộng hòa vào tháng 8, đã không xuất hiện tại một sự kiện tranh cử kể nào từ cuộc mít tinh khởi động chiến dịch tái tranh cử cử của chồng ở Florida vào tháng 6/2019.

Nhưng bà mẹ một con này đã không tung ra bất kỳ cú đấm nào vào hôm 27/10, ngoài việc chỉ trích đảng Dân chủ vì nghi ngờ về tính an toàn của vắc-xin COVID-19 và tập trung vào một bản luận tội giả khi đại dịch lần đầu tiên lan đến bờ biển Mỹ.

Đảng Dân chủ đã chọn đặt các chương trình nghị sự của riêng họ lên trước hạnh phúc của người dân Mỹ. Chúng ta đừng quên những gì Đảng Dân chủ đã chọn để tập trung vào khi COVID-19 lần đầu tiên đến đất nước này.

Trong khi Tổng thống đang thực hiện hành động quyết định để giữ an toàn cho người dân Mỹ, thì đảng Dân chủ lại lãng phí tiền thuế của người dân Mỹ trong một cuộc luận tội giả mạo,” Đệ nhất phu nhân nói.

Bà Melania cũng đả kích giới truyền thông khi đưa tin không công bằng về chính quyền của chồng bà, cáo buộc họ chỉ quan tâm đến “những câu chuyện phiếm vu vơ và âm mưu vì đố kỵ”.

“Khi ông quyết định tranh cử Tổng thống với tư cách là một đảng viên Đảng Cộng hòa, truyền thông đã tạo ra một bức tranh khác về chồng tôi, một hình ảnh mà tôi không nhận ra và đối xử với tất cả những người ủng hộ ông  bằng sự coi thường,” bà nói.

Bài phát biểu hôm 27/10 cũng là lần xuất hiện trước công chúng đầu tiên của Đệ nhất phu nhân Melania Trump kể từ khi gia đình đầu tiên có kết quả dương tính với virus Vũ Hán và bà buộc phải hủy chuyến đi đến Pennsylvania vào tuần trước do ho kéo dài.

Ca ngợi Tổng thống là một “chiến binh”, người vợ thứ ba của Tổng thống nói rằng chồng bà sẽ đảm bảo một nước Mỹ tăng trưởng kinh tế hơn nữa và biên giới vững chắc hơn vì ông ấy “cứng rắn, thành công và công bằng”.

“Và đẹp trai!”, một phụ nữ trong khán giả hét lên.

“Tôi đồng ý”, Melania nói và đón nhận bầu không khí vui vẻ từ những người ủng hộ.

Chuyến thăm của bà tới khối thịnh vượng chung sau buổi mít tinh của Tổng thống Trump ở đó hôm 26/10, nơi ông tổ chức 3 cuộc mít tinh, cố gắng thu hẹp khoảng cách vốn đã mỏng manh với Biden trong các cuộc thăm dò.

Thiện Thành

Theo nypost.com

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x