Mắt siêu bão Maysak sắp đổ bộ Philippines trông giống lỗ đen vũ trụ

02/04/15, 20:59 Thảm họa

Ảnh chụp từ không gian của siêu bão Maysak sắp đổ bộ đến Philippines cho thấy mắt bão có hình dạng hệt như lỗ đen vũ trụ, vốn là nơi hút mọi vật thể đến gần nó.

Mắt siêu bão sắp đổ bộ Philippines giống hố đen vũ trụ
Trạm Không gian Quốc tế (ISS) di chuyển trên quỹ đạo cách bề mặt trái đất 320 km. Từ không gian, các phi hành gia có thể quan sát rõ siêu bão Maysak, đang di chuyển dần tới lãnh thổ Philippines. (Ảnh NASA)
Mắt siêu bão sắp đổ bộ Philippines giống hố đen vũ trụ
Livescience dẫn lời phi hành gia Terry Virts của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết: “Khi nhìn xuống mắt bão, tôi thấy nó giống hố đen vũ trụ mà chúng ta thường thấy trong các bộ phim khoa học viễn tưởng”. (Ảnh AP)
Mắt siêu bão sắp đổ bộ Philippines giống hố đen vũ trụ
Samantha Cristoforetti, phi hành gia người Italy, mô tả sức tàn phá của cơn bão là khủng khiếp dù họ quan sát nó từ trên quỹ đạo trái đất. Phần mắt bão như muốn hút tất cả những gì xung quanh vào trong nó. (Ảnh NASA)
Mắt siêu bão sắp đổ bộ Philippines giống hố đen vũ trụ
Những bức ảnh về siêu bão nhiệt đới với sức gió lên tới 250 km/h được Virts và đồng nghiệp chia sẻ trên mạng xã hộiTwitter. Theo NASA, mắt bão có đường kính lên tới 27 km. (Ảnh NASA)
Mắt siêu bão sắp đổ bộ Philippines giống hố đen vũ trụ
Các phi hành gia quan sát bão từ Cupola, căn phòng có 7 cửa sổ trên ISS. Đây là nơi tốt nhất để ngắm cảnh trên trạm vũ trụ. (Ảnh AP)
Mắt siêu bão sắp đổ bộ Philippines giống hố đen vũ trụ
Các vệ tinh thời tiết cũng cho thấy rõ vị trí mắt bão Maysak. Đám mây xung quanh thường được tô màu rất đậm vì chúng chứa lượng nước lớn hoặc có nhiệt độ thấp hơn các khu vực xung quanh. (Ảnh NASA)
Mắt siêu bão sắp đổ bộ Philippines giống hố đen vũ trụ
Mắt bão thường là khu vực lặng gió và không bị mây bao phủ. Tuy nhiên, gió xung quanh nó luôn đạt cấp độ mạnh nhất trong một cơn bão. Những khu vực bị mắt bão quét qua thường hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất. Ngoài ra, sóng biển ở khu vực mắt bão đi qua thường cực kỳ dữ dội. (Ảnh NASA)
Mắt siêu bão sắp đổ bộ Philippines giống hố đen vũ trụ
Maysak cũng là một trong những siêu bão hình thành sớm nhất năm, kể từ sau bão Mitag trong tháng 3/2002. (Ảnh NASA)

Theo Zing News

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x