Mạnh Vãn Châu ra tòa Canada, luật sư bào chữa đặt trọng tâm vào Trump

01/03/21, 14:01 Thế giới

Hôm nay ngày 1/3, Mạnh Vãn Châu, giám đốc tài chính của gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc Huawei, và là con gái của người sáng lập tập đoàn Nhậm Chính Phi, sẽ ra tòa ở Canada. 

Bà Mạnh Vãn Châu bị chính quyền Canada bắt giữ vào tháng 12/2018. (Ảnh: AP)

Tòa sẽ xem xét liệu bà Mạnh, người bị bắt tại sân bay Vancouver vào năm 2018 và bị quản thúc tại gia kể từ đó, có nên bị dẫn độ về Mỹ để đối mặt cáo buộc lách lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran hay không.

Cáo buộc dẫn đến yêu cầu dẫn độ từ phía Mỹ cho rằng giám đốc tài chính của Huawei đã đánh lừa HSBC về các giao dịch kinh doanh của tập đoàn này với Iran trong cuộc họp năm 2013. HSBC chính là ngân hàng đã cung cấp bằng chứng cho Bộ Tư pháp Mỹ để cơ quan này cáo buộc bà Mạnh vi phạm các quy định về cấm vận với Iran.

Theo tờ Washington Post, các luật sư của Mạnh đã trở lại tòa án vào thứ Hai để tranh luận chống lại việc dẫn độ bà sang Hoa Kỳ với cáo buộc gian lận. Nhưng trọng tâm sẽ là cựu tổng thống Donald Trump.

Các luật sư dự kiến ​​sẽ lập luận rằng Trump đã “đầu độc” các phiên điều trần đến mức chúng có thể “không còn được coi là công bằng một cách hợp lý nữa” và nên tạm dừng.

Trong một diễn biến khác, Huawei cũng đã kiện HSBC lên Tòa án Tối cao Hong Kong hôm 25/2, nhằm tìm cách tiếp cận các tài liệu mà họ hy vọng có thể cải thiện cơ hội thắng ở tòa của bà Mạnh. 

Hồi tháng 6, Trung Quốc đã buộc tội hai công dân Canada về tội gián điệp, một động thái được nhiều người coi là màn trả đũa cho vụ bắt giữ bà Mạnh. Tuy nhiên, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho rằng Canada sẽ không bị áp lực phải trả tự do cho Chu vì điều này.

Các quan chức Mỹ dưới chính quyền Trump đã cáo buộc Huawei gây ra rủi ro an ninh quốc gia cho bất kỳ nước nào sử dụng sản phẩm của họ.

Từ Thức (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x