Lưu Diệc Phi ủng hộ cảnh sát Hồng Kông, Đài Loan tẩy chay bộ phim “Hoa Mộc Lan”

07/09/20, 08:14 Thế giới

Bộ phim “Hoa Mộc Lan” (Mulan) của Disney do nữ diễn viên Trung Quốc Lưu Diệc Phi thủ vai chính đã được công chiếu tại Đài Loan vào ngày 5/9. Vì lý do Lưu Diệc Phi công khai “ủng hộ cảnh sát Hồng Kông” nên đã bị dư luận Hồng Kông và Đài Loan chỉ trích, người dân Đài Loan công khai kêu gọi tẩy chay việc phát hành bộ phim “Hoa Mộc Lan” tại đất nước này.

Lưu Diệc Phi ủng hộ cảnh sát Hồng Kông, Đài Loan tẩy chay bộ phim "Hoa Mộc Lan" (ảnh 1)
Bộ phim “Hoa Mộc Lan” do nữ diễn viên Trung Quốc Lưu Diệc Phi thủ vai chính đã được công chiếu tại Đài Loan vào ngày 5/9, nhưng lại bị cư dân mạng kêu gọi tẩy chay. (Ảnh qua NTDTV)

Bị ảnh hưởng bởi đại dịch toàn cầu, Disney cuối cùng đã quyết định hủy bỏ việc công chiếu bộ phim “Hoa Mộc Lan” tại các rạp ở Mỹ, Canada, New Zealand, Úc và các nước khác, đồng thời chuyển sang nền tảng trực tuyến Disney + để phát sóng, điều này khiến người hâm mộ điện ảnh toàn cầu vô cùng ngạc nhiên.

Do Đài Loan có các biện pháp kiểm soát dịch bệnh tốt, nên bộ phim Hoa Mộc Lan đã có thể được công chiếu tại các rạp của Đài Loan từ ngày 5/9.

Tuy nhiên, trong phong trào biểu tình ở Hồng Kông năm ngoái, nữ diễn viên chính của bộ phim “Hoa Mộc Lan” – Lưu Diệc Phi đã công khai đăng lại một bài báo của tờ “Nhân dân Nhật báo” – Tờ báo ngôn luận của ĐCSTQ trên Weibo, nhằm thể hiện sự ủng hộ của cô đối với cảnh sát Hồng Kông. Điều này đã tạo ra một làn sóng tẩy chay bộ phim “Hoa Mộc Lan” (#BoycottMulan).

Cư dân mạng chỉ trích rằng Lưu Diệc Phi có thể được hưởng quyền tự do ngôn luận ở Hoa Kỳ, nhưng lại đi ủng hộ việc ĐCSTQ đàn áp bạo lực những người Hồng Kông theo đuổi dân chủ.

Việc phát hành “Hoa Mộc Lan” tại Đài Loan lần này ngay lập tức đã bị cư dân mạng tại Đài Loan công khai tẩy chay. Truyền thông Hồng Kông “Initium Media” đưa tin, Cư dân mạng Đài Loan vẫn tiếp tục phong trào tẩy chay trước đó và tiếp tục đăng tải các bài viết lên mạng xã hội với chủ đề “Tẩy chay Hoa Mộc Lan”.

Chuyên gia bình luận điện ảnh “Thai trung ảnh mê trạm xuất lai” (台中影迷站出来) đã đăng tải một bài báo vào ngày 5/9, nói rằng: “Doanh thu phòng vé của ‘Hoa Mộc Lan’ ở Đài Loan như thế nào, tôi nghĩ đó sẽ là một hiện tượng đáng để bàn luận. Chúng ta nên là quốc gia không nên ủng hộ cảnh sát Hồng Kông mạnh nhất trên thế giới mới phải.”

Ngay sau khi bài viết được đăng tải, cư dân mạng Đài Loan đã thẳng thắn nói rằng: “Tiêu dùng là lựa chọn, tôi lựa chọn ủng hộ nền dân chủ Hồng Kông”; “miễn phí cũng không xem”; “xin lỗi Disney, nhưng tôi nhất định sẽ từ chối xem bộ phim này”; “xin lỗi, tôi thực sự cần những điều quan trọng như tự do, dân chủ và nhân quyền hơn”; “Chu Đình là Hoa Mộc Lan duy nhất mà tôi công nhận”.

Chu Đình (Agnes Chow), cựu thành viên của đảng dân chủ Demosistō của Hồng Kông, gần đây đã bị cảnh sát Hồng Kông bắt giữ vì vi phạm “Luật An ninh Quốc gia Phiên bản Hồng Kông “. Sau khi Chu Đình được tại ngoại, trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông cô đã nói rằng đây là lần “khủng khiếp nhất” trong 4 lần cô bị bắt giữ, nhưng cô “Không hối tiếc vì đã phấn đấu cho dân chủ và tự do”. Cư dân mạng đã gọi Chu Đình là “Hoa Mộc Lan đích thực”.

Về việc cư dân mạng Đài Loan lên tiếng ủng hộ Hồng Kông và tẩy chay phim “Hoa Mộc Lan”, cư dân mạng Hồng Kông đã bày tỏ lòng biết ơn: “Cảm ơn các bạn ở Đài Loan, cảm ơn các bạn đã phản đối cảnh sát bạo hành”; “cảm ơn các bạn ở Đài Loan”; “người Hồng Kông bày tỏ lòng biết ơn, Đài Loan và Hồng Kông kết nối nhau”; ” cảm ơn những người bạn Đài Loan đã thông cảm”; Fanpage Facebook “Thắp sáng Hồng Kông Light4HK” cũng không ngừng tuyên bố “#Hồng Kông đồng tâm # Đài Loan đồng hành # “.

Bộ phim “Hoa Mộc Lan” đã bị ảnh hưởng bởi dịch viêm phổi Vũ Hán và bị trì hoãn ra rạp, khiến doanh thu bị sụt giảm, trùng hợp hơn nữa, nữ diễn viên người Mỹ gốc Hoa Lưu Diệc Phi lại được sinh ra ngay tại nguồn dịch là Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x