Lục đục trong Hoàng gia Anh đang ngày càng căng thẳng và nguồn cơn là chính trị?

22/02/21, 10:10 Thế giới

Gần như cùng lúc với những lời kêu gọi Vương tử William và Công tước phu nhân Kate từ bỏ chức danh hoàng tộc Anh, sự ra đi ‘không quay đầu’ của vợ chồng Hoàng tử Harry và Meghan Markle dường như là dấu hiệu của sự lục đục trong nội bộ hoàng gia Anh.

Lục đục trong Hoàng gia Anh đang ngày càng căng thẳng và nguồn cơn là chính trị?
Hoàng tử William, Catherine – Nữ công tước xứ Cambridge, Hoàng tử Harry – Công tước xứ Sussex và Meghan, Nữ công tước xứ Sussex tham dự một buổi lễ đánh dấu kỷ niệm một trăm năm đình chiến của Thế chiến 1. (Ảnh: Getty – Pool)

Một tuyên bố được đưa ra vào thứ Sáu bởi Cung điện Buckingham xác nhận rằng Harry, 36 tuổi và Meghan, 39 tuổi, sẽ không trở lại với tư cách hoàng gia, sau 1 năm ‘sống thử’ với tư cách thường dân.

“Sau cuộc trò chuyện với Hoàng tử, Nữ hoàng đã viết thư xác nhận rằng khi rời khỏi công việc của Hoàng gia, không thể tiếp tục với những trách nhiệm và nghĩa vụ công ích”, tuyên bố của cung điện cho biết.

Bày tỏ về việc này, Nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị chia sẻ: “Tất cả đều buồn”.

Bất ngờ là, Harry và Meghan đã ‘bốp’ lại bằng một tuyên bố không mấy hữu hảo: “Tất cả chúng ta có thể sống một cuộc sống phục vụ công ích, không phải cứ là dòng dõi Hoàng gia mới làm được điều đó.”

Hoàng tử William, anh trai của Harry cho biết ông ấy “rất buồn vì những gì đã xảy ra” và nhận thấy hành vi của Harry và Meghan là “xúc phạm và thiếu tôn trọng”.

Đã có những tin đồn rằng hai anh em hoàng tộc đã có những rạn nứt khi Harry không có mặt tại Anh để dự sinh nhật 38 tuổi của William vào năm ngoái. Một sự việc khác xoay quanh bộ phim The Crown liên quan đến người mẹ quá cố của họ – Công nương Diana mà Hoàng gia Anh nói chung và Hoàng tử William nói riêng đã không vui về việc Harry và Meghan Markle sử dụng hình ảnh hoàng gia vào các dự án phim truyền hình.

Cùng lúc với diễn biến trên, cũng xuất hiện những tuyên bố kêu gọi Vương tử William và Công tước phu nhân Kate từ bỏ chức danh hoàng tộc và để Elizabeth II là quân chủ cuối cùng của nước Anh. Điều này gợi ý cho một thuyết âm mưu rằng những mâu thuẫn trong hoàng gia không đơn giản là chuyện gia đình mà còn có động cơ chính trị.

Graham Smith, Giám đốc Văn phòng nhóm lợi ích chính phủ Cộng hòa, phát biểu với tờ Express.co.uk rằng, việc Vương tôn William trở thành Quốc vương trong 20 hoặc 30 năm tới là điều vớ vẩn. Nhóm lợi ích chính phủ Cộng hòa là một tổ chức vận động với mong muốn bãi bỏ chế độ quân chủ, thay thế Nữ hoàng Elizabeth II bằng một nguyên thủ quốc gia khác được bầu chọn.

Từ Thức (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x