Luật sư riêng của TT Trump: ĐCSTQ cố tình để virus phá hoại thế giới, giống như chiến tranh

09/10/20, 10:02 Thế giới

Luật sư riêng của Tổng thống Trump – Rudy Giuliani mới đây cho biết, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cố tình duy trì việc mở cửa biên giới nhằm tối đa hóa thiệt hại mà virus ĐCSTQ (virus Vũ Hán) gây ra cho thế giới, và có thể coi đây là một hành động chiến tranh.

Luật sư riêng của TT Trump: ĐCSTQ cố tình để virus phá hoại thế giới, giống như chiến tranh. (Ảnh: Epoch Times)

Vào ngày 7/10, trên Twitter, ông Rudy Giuliani – Luật sư riêng của Tổng thống Trump đã gọi chủng virus Corona mới là “virus ĐCSTQ”. Trong một cuộc phỏng vấn với Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh, Luật sư Rudy Giuliani giải thích rằng ông đã cố tình sử dụng cái tên này vì ông tin rằng ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm về dịch bệnh và gọi hành động của chính quyền Trung Quốc là một “hành vi chiến tranh”.

Luật sư Giuliani nói: “Trung Quốc biết về (dịch bệnh này) sớm nhất là từ một tháng đến một tháng rưỡi trước khi chúng tôi được thông báo”.

Ông nói thêm: “Mặc dù họ đã áp đặt một lệnh phong tỏa nội bộ ở Trung Quốc, nhưng họ đã cho phép hàng chục nghìn người Trung Quốc đến châu Âu và Hoa Kỳ trong vài tháng”; “Khi họ đóng cửa Trung Quốc, họ đã biết căn bệnh này nguy hiểm đến mức nào. Và họ muốn đảm bảo rằng, thiệt hại ở những nơi khác trên thế giới cũng nghiêm trọng như Trung Quốc. Đây là một điều cực kỳ đáng khinh bỉ. Nếu bạn muốn, bạn cũng có thể coi nó như một hành động chiến tranh”.

Luật sư Giuliani cũng phân biệt rõ giữa Trung Quốc và chế độ ĐCSTQ, ông chỉ ra rằng người dân Trung Quốc, giống như phần còn lại của thế giới, đều bị ĐCSTQ làm hại.

“Tôi nghĩ tốt hơn nên gọi nó là virus ĐCSTQ, bởi vì chúng không phải do người Trung Quốc (gây ra).” Giuliani nói, và thêm rằng “Đại đa số người Trung Quốc không biết, họ thậm chí là nạn nhân của loại virus này, họ và chúng tôi đều là người bị hại”.

Ông Giuliani đưa ra nhận xét trên với Đại Kỷ Nguyên vào ngày 6/10 – khi tổng thống Trump trở lại Nhà Trắng. Tổng thống Trump đã xét nghiệm dương tính với virus ĐCSTQ vào thứ Năm tuần trước (1/10) và trải qua 3 ngày điều trị tại Trung tâm Y tế Quân đội Quốc gia Walter Reed.

Cuối tuần trước, khi Tổng thống Trump vẫn còn nằm trong bệnh viện, Giuliani đã chỉ ra rằng, thủ phạm chính là ĐCSTQ. Ông nói rằng, dưới ảnh hưởng của ĐCSTQ, những cái tên như “virus Trung Quốc” và “virus Vũ Hán” đã không được sử dụng tại Hoa Kỳ. “Đây là một điều đáng xấu hổ”.

“Tôi nghĩ điều này là do ĐCSTQ có rất nhiều quyền kiểm soát đối với Hoa Kỳ, vì vậy Hoa Kỳ đã không tiếp tục dùng những tên gọi đó như vậy. Nhiều người có ảnh hưởng tin rằng quan hệ kinh doanh với Trung Quốc quan trọng hơn  Hoa Kỳ”.

Ngay từ tháng 4 năm nay, ông Trump đã chỉ ra rằng ĐCSTQ sẽ phải trả một cái giá đáng kể cho dịch bệnh này. Luật sư Giuliani cho biết ông Trump đã và đang thực hiện lời hứa này. Ông ấy nói: “Còn nhiều điều nữa sẽ xảy ra”, “Không cần phải thông báo cho người Trung Quốc về những gì chúng tôi đang nghĩ hoặc dự định làm. Ông ấy (Trump) đã hành động rồi. Nhưng tôi nghĩ sẽ còn nhiều hơn thế nữa trong tương lai”.

Lương Phong

Theo epochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x