Luật sư Jenna Ellis: Chiến dịch Trump sẽ tiếp tục khiếu kiện sau ngày 6/1

23/12/20, 09:50 Thế giới

Hôm 22/12, cố vấn pháp lý của Tổng thống Donald Trump – Jenna Ellis cho biết nhóm của bà sẽ tiếp tục điều tra gian lận bầu cử năm 2020 sau ngày 6/1, ngày Quốc hội kiểm phiếu đại cử tri đoàn, Epoch Times đưa tin.

Cố vấn pháp lý cấp cao của chiến dịch tranh cử Trump – Jenna Ellis nói chuyện với truyền thông trong khi có cựu Thị trưởng Thành phố New York Rudy Giuliani (trái) và luật sư Sidney Powell, trong một cuộc họp báo tại trụ sở Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa ở Washington vào ngày 19/11/2020. ( Ảnh qua Epoch Times)

“Người dân Mỹ xứng đáng được biết sự thật và chứng kiện toàn bộ những điều này được công bố và vì vậy chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi những nỗ lực đó,” Ellis nói trong một cuộc phỏng vấn với chương trình The Dan Caplis Show.

“Về lâu dài, điều này hoàn toàn không kết thúc vào ngày 6/1 vì lẽ ra điều này sẽ không được phép xảy ra một lần nào nữa, trong suốt lịch sử nước Mỹ.”

Bà nói rằng mặc dù ngày 6/1 là ngày có ý nghĩa quan trọng nhất do Tòa án Tối cao Hoa Kỳ quy định, nhưng cần phải tiếp tục các thách thức kết quả bầu cử để bảo vệ tính toàn vẹn của các cuộc bầu cử trong nhiều năm tới.

“Đảng Dân chủ từ đầu đến cuối đã sử dụng đại dịch để loại bỏ các biện pháp bảo vệ bầu cử. Họ đã thao túng nhiều luật. Chúng ta phải quay trở lại, nếu các bạn quan tâm, bất kể đảng phái nào, tôi hy vọng những người bạn của tôi là đảng viên Đảng Dân chủ sẽ đồng ý với tôi rằng tính toàn vẹn của cuộc bầu cử rất quan trọng,” Ellis nói.

“Nếu bạn quan tâm rằng một cuộc bầu cử không nên bị đánh cắp dưới bất kỳ hình thức nào và bạn quan tâm đến hệ thống cũng như Hiến pháp của chúng tôi, bạn sẽ thấy rằng chúng tôi có các biện pháp bảo vệ thích hợp.”

Ellis nói rằng các nhà lập pháp tiểu bang ở tất cả 50 tiểu bang nên triệu tập trước chu kỳ bầu cử tiếp theo để tìm hiểu xem liệu hành vi sai trái có xảy ra trong cuộc bầu cử năm 2020 hay không và liệu các biện pháp bảo vệ cử tri cần thiết có được đưa ra hay không.

“Trước kỳ bầu cử giữa kỳ, trước chu kỳ bầu cử tiếp theo, chúng tôi có 2 năm để giải quyết mọi chuyện và bạn biết không, họ có thể đã làm điều này ngay bây giờ, nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ để nó xảy ra nữa,” cô ấy nói.

Các thách thức bầu cử do nhóm pháp lý của Trump đệ trình trong vài tuần qua cáo buộc rằng một lượng lớn phiếu bầu đã được bỏ và kiểm đếm gian lận hoặc vi phạm quy tắc bầu cử tiểu bang và Hiến pháp Hoa Kỳ. Nhiều vụ kiện đang tìm cách phản đối các lá phiếu bất hợp pháp được bỏ sau khi các quan chức thay đổi quy tắc vào phút cuối.

Các cáo buộc về gian lận đã liên tục bị các quan chức bầu cử hàng đầu phủ nhận, trong khi các nhà phê bình và các thành viên của giới truyền thông cho rằng những cáo buộc này là vô căn cứ. Cho đến nay, một tỷ lệ lớn các vụ việc được đệ trình đã bị các thẩm phán, bao gồm cả Tòa án Tối cao Hoa Kỳ loại bỏ vì lý do thủ tục.

Các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa cũng đang tham gia cuộc chiến bằng cách xây dựng một chiến lược để thách thức các phiếu bầu của Cử tri đoàn trong phiên họp chung của Quốc hội vào ngày 6/1.

Một số thành viên Hạ viện đã tuyên bố sẽ đưa ra các thách thức để ngăn Quốc hội kiểm đếm số phiếu đại cử tri cho ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden ở một số bang tranh chấp.

Hạ nghị sĩ Mo Brooks của bang Alabama đã bắt đầu thúc đẩy khi ông tuyên bố ý định phản đối các cuộc bỏ phiếu đại cử tri vào tháng Giêng. Kể từ đó, ngày càng nhiều nhà lập pháp Đảng Cộng hòa bày tỏ ý định phản đối các cuộc bỏ phiếu đại cử tri trong kỳ họp đó.

Cho đến nay, không có thượng nghị sĩ nào công khai cam kết thách thức kết quả của tiểu bang. Một số thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa không loại trừ khả năng phản đối nhưng cho hay rằng trước tiên họ sẽ theo dõi những diễn biến liên quan đến các tuyên bố gian lận cử tri. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Tommy Tuberville của bang Alabama cho hay ông có thể tham gia vào kế hoạch phản đối gian lận bầu cử của các thành viên Hạ viện.

Thiện Thành

Theo theepochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x