Lũ cuốn trôi mái cầu cổ hơn 800 năm tuổi tại Giang Tây

10/07/20, 13:12 Trung Quốc

Theo Vnexpress, vào ngày 8/7, lũ lớn phá hủy một phần mái bằng gỗ của cây cầu Thải Hồng 800 năm tuổi ở tỉnh Giang Tây, một trong những cây cầu cổ đẹp nhất Trung Quốc, khiến một phần hành lang mái đình bằng gỗ của cây cầu cổ này bị cuốn trôi. 

Cầu Thải Hồng ở tỉnh Giang Tây, có niên đại 800 năm tuổi bị lũ lụt phá vỡ (Ảnh qua VNE).

Cầu Thải Hồng (còn gọi là cầu Vồng) tại huyện Vụ Nguyên, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc có kiến trúc gỗ xây theo kiểu hành lang gồm 11 tòa mái đình trên 4 trụ đá. Cây cầu này là di tích lịch sử quốc gia, được coi là một trong những cầu cổ đẹp nhất Trung Quốc. 

Theo video từ phương tiện truyền thông Trung Quốc, các mố đá của cầu vẫn đứng vững, nhưng một nhịp cầu bị cuốn trôi, tốc mái, bị hư hại nặng. Chính quyền quận Vụ Nguyên yêu cầu cư dân giúp tìm các phần của cây cầu bị lũ cuốn.

Các chuyên gia nhận định chính thiết kế khoa học đã giúp cây cầu đứng vững qua hàng trăm năm. Cầu được xây từ thời nhà Tống vào thế kỷ thứ 12, ở vị trí rộng nhất trên mặt sông, chân cầu hình bán thuyền có tác dụng giảm lực tác động của dòng nước lũ từ sông Trường Giang. Chính quyền địa phương cho hay sau khi nước rút, cầu sẽ được tu sửa lại.

Đài Tiếng nói Hồ Bắc thuộc truyền hình Hồ Bắc đưa tin cho biết, mưa xối xả đã nhấn chìm tỉnh Hồ Bắc vào ngày 8/7 và lũ lụt gây ra cảnh ngập bị ngập úng, sạt lở đất, tràn hồ chứa và gây ra gián đoạn giao thông.

Tại Hồ Bắc, vào hôm 9/7, lũ lụt đã ảnh hưởng đến hơn 9 triệu người, 14 người chết, 5 người mất tích và 204.400 người phải sơ tán trên 17 thành phố. Hơn 3.000 ngôi nhà bị phá hủy và hơn 5.000 ngôi nhà khác bị hư hại, và gây ra thiệt hại về tài sản lên đến 11,1 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 36.738 tỷ đồng). 

Từ đầu tháng 6 tới nay, mưa lũ đã ảnh hưởng nặng nề tới các tỉnh miền trung và miền nam Trung Quốc, khiến ít nhất 121 người thiệt mạng, thiệt hại kinh tế 5,9 tỷ USD. Giới chức cảnh báo miền nam Trung Quốc sẽ tiếp tục hứng chịu các trận mưa lớn đến hết ngày 13/7.

Lương Phong (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x