Lò hỏa táng Bắc Kinh quá tải, chính quyền vẫn báo cáo 0 có người chết mới

15/12/22, 09:28 Trung Quốc

Dịch bùng phát ở Bắc Kinh, trên mạng lan truyền thông tin hàng loạt người nhiễm bệnh tử vong. Nhà xác bệnh viện Bắc Kinh chật kín, nhiều nhà tang lễ quá tải 24/24, thi thể phải chờ gần 1 tuần mới được hỏa táng. Các nghĩa trang địa phương cũng cung không đáp ứng đủ cầu.

Bên ngoài Nghĩa trang Bát Bảo Sơn ở Bắc Kinh, vô số xe tang xếp hàng dài trên con đường bên ngoài cổng qua đêm. (Video chụp màn hình/NTDTV tổng hợp)

Đài Á Châu Tự Do đã gọi điện đến nhà tang lễ lớn nhất Bắc Kinh ở Bát Bảo Sơn vào thứ Tư (14/12), nhân viên xác nhận rằng nhà tang lễ đã bật tất cả các lò đốt và hoạt động 24/24 nhưng vẫn không thể đáp ứng nhu cầu. Bây giờ phải hẹn đến ngày 20 mới hỏa táng, và sớm nhất là hẹn đến 3h sáng ngày 19.

Nhân viên này cho biết, hiện nay nhà tang lễ rất đông khách, người nhà của người quá cố phải gọi điện đặt lịch trước, rất lâu mới được vào.

Cuộc phỏng vấn để xác thực một video được lưu hành trực tuyến trước đó. Trong video, bên ngoài nghĩa trang Bát Bảo Sơn ở Bắc Kinh, vô số xe tang xếp hàng dài trên con đường ngoài cổng qua đêm, ở cuối video, trên cổng có ghi dòng chữ “Bát Bảo Sơn” và có một tấm biển ghi “Cổng này chỉ dành cho xe tang còn các phương tiện khác không được đi vào.” 

Cư dân mạng đăng tải video thông tin những xe tang này phải xếp hàng qua đêm để kịp đăng ký vào ngày hôm sau, và việc hỏa táng sẽ phải đợi thêm 3 ngày nữa. 

Đài  Á Châu Tự Do đã gọi lại cho Nhà tang lễ Thông Châu Bắc Kinh, một nhân viên cũng trả lời rằng lò đốt của nhà tang lễ cũng hoạt động 24/24, và phải mất 5 hoặc 6 ngày để hẹn lịch hỏa táng.

Theo thông tin được công khai, có 19 lò hỏa thiêu kiểu mới trong Nhà tang lễ Bát Bảo Sơn. Lò hỏa thiêu loại này cứ 30 phút có thể hỏa táng một xác chết, nhanh nhất có thể xử lý gần 50 xác chết trong 24 giờ, ở Bắc Kinh có 12 nhà tang lễ và khoảng 90 lò hỏa thiêu. Nếu được kích hoạt hoàn toàn, có thể xử lý 4.000 xác chết sau mỗi 24 giờ. 

Vào năm 2019, tại cuộc họp báo về cái gọi là ‘Lễ hội Thanh Minh và quét dọn dịch vụ công tác’ ở Bắc Kinh, Lý Hồng Binh – Phó Cục trưởng Cục Nội vụ, đã tiết lộ rằng số lượng thi thể được hỏa táng ở Bắc Kinh năm 2018 đã vượt quá 100.000,“có nghĩa là mỗi ngày có gần 300 người bị hỏa táng.”

Các nhà tang lễ ở Bắc Kinh đã không thể hỏa táng các xác chết kịp thời, dẫn đến lượng thi thể tích tồn quá lớn, nhà xác của nhiều bệnh viện cũng chật kín.

Hôm thứ Ba, một nhân viên của Bệnh viện Đông Phương thuộc Đại học Y học Cổ truyền Trung Quốc Bắc Kinh đã đăng một thông báo trên Weibo, “Các đồng nghiệp thân mến, do các nhân viên nhà tang lễ lần lượt xét nghiệm dương tính trong hai ngày qua, nên có một sự nghiêm trọng thiếu hụt công nhân. Do tỷ lệ tử vong ở Bắc Kinh gần đây tăng lên, thời gian hỏa táng theo lịch trình ít nhất là từ 5 đến 7 ngày, tình trạng thi thể tích tồn rất nghiêm trọng. Để đảm bảo các dịch vụ cơ bản của bệnh viện, xin vui lòng không gọi cho tôi nữa, đã không còn chỗ trống nữa rồi.”

Một cư dân mạng khác ở Bắc Kinh đã cầu cứu trực tuyến, nói rằng cha anh đã chết, và không có chỗ để chứa trong nhà xác của nhiều bệnh viện địa phương, các cuộc gọi đến Cơ quan Công an và đường dây nóng của chính phủ đều không được phản hồi, “Bố mất 3 tiếng rồi, cũng chỉ có thể đặt ở trong nhà.”

Ngoài ra còn có một “thông báo khẩn cấp” do Ủy ban Y tế và Sức khỏe Thành phố Bắc Kinh đưa ra trên Internet, về nguyên tắc, phải liên lạc với nhà tang lễ trong vòng 2 giờ và không quá 3 giờ. Hơn nữa, thi thể của những bệnh nhân đã chết, bao gồm cả người dân tộc thiểu số, người nước ngoài ở Trung Quốc và người đến từ Hồng Kông, Macao và Đài Loan, nên được hỏa táng gần đó, không nên chôn cất hoặc sử dụng các phương pháp bảo quản thi thể khác, thi thể không được chuyển ra khỏi Bắc Kinh, các thành viên trong gia đình không được phép tổ chức các nghi lễ tiễn biệt thi thể và các hoạt động tang lễ khác.

Ngoài các nhà xác, nhà tang lễ đã chật kín, các nghĩa trang ở Bắc Kinh cũng khan hiếm chỗ. Một nhân viên bộ phận kinh doanh của Lăng Triều Bạch ở Thuận Nghĩa, Bắc Kinh nói với Đài  Á Châu Tự Do hôm thứ Tư rằng nghĩa trang đang trong tình trạng cung không đáp ứng đủ cầu, đã bán sạch.

Còn có một video trực tuyến cho thấy một hàng dài ô tô lưu giữ tro cốt bên ngoài Nhà tang lễ Bắc Kinh Bát Bảo Sơn, đến tận phố Trường An.

Ngay sau đó, một đoạn video cho thấy nhiều xe cảnh sát lao tới đoàn xe trước nhà tang lễ Bát Bảo Sơn để “giữ ổn định”. Cảnh sát nói rằng “không cho phép xếp hàng” với lý do “ảnh hưởng không tốt”.

Sau khi Bắc Kinh và nhiều nơi khác “nằm ngửa chống dịch” đã ra lệnh cho những người bị dương tính ở cơ sở không cần đến báo cáo, nên những trường hợp tử vong vì dịch đương nhiên không còn được đưa vào danh sách thống kê chính thức. Sau khi công bố cái gọi là “mười biện pháp mới” để phòng chống dịch bệnh vào ngày 7/12, số “trường hợp tử vong mới được xác nhận” do Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc báo cáo vẫn là con số 0.

Tử Vi (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x