Quân đội Trung Quốc và Ấn Độ tiếp tục giao tranh ở biên giới

13/12/22, 08:56 Thế giới

Ngày 12/12, một số phương tiện truyền thông Ấn Độ đưa tin, quân đội Ấn Độ và Trung Quốc lại đụng độ ở biên giới phía Nam Tây Tạng.

Một người lính Quân đội Ấn Độ đang ngồi bên trong khẩu súng phòng không L70. (Ảnh: MONEY SHARMA/AFP qua Getty Images)

Theo mạng tin tức NDTV của Ấn Độ, quân đội Trung Quốc và Ấn Độ đã có một cuộc đụng độ ngắn trên Đường kiểm soát thực tế (LAC) ở Arunachal Pradesh vào ngày 9, khiến một số binh sĩ của hai bên bị thương nhẹ, sau đó rút lui. Vào ngày 12, trang “Nga vệ” trích dẫn các nguồn tin quân sự của truyền thông Ấn Độ cho biết số lượng binh sĩ Ấn Độ bị thương là từ 20 người, và một số người trong số họ bị gãy xương.

‘The Hindu’ báo cáo rằng nhiều binh sĩ của Trung Quốc cũng bị thương trong vụ việc. Được biết, ít nhất ba đơn vị khác nhau của quân đội Ấn Độ đã có mặt tại thời điểm xảy ra giằng co, trong khi quân đội Trung Quốc có khoảng 600 binh sĩ.

Phía Ấn Độ tuyên bố rằng quân đội Trung Quốc đã vượt qua ranh giới kiểm soát thực tế do phía Ấn Độ xác định vào thời điểm đó và quân đội Ấn Độ đã đánh trả, dẫn đến sự kiện đẫm máu. Đây là cuộc đụng độ đầu tiên giữa quân đội hai nước kể từ cuộc giao tranh ở phía Đông Ladakh. Trước đó, bởi vì đường biên giới không rõ ràng, quân đội Ấn Độ và Trung Quốc thường xuyên đối đầu khi tuần tra khu vực.

Chỉ huy của Ấn Độ trong khu vực đã tổ chức cuộc hội đàm với chỉ huy của Trung Quốc để tuân thủ “Cơ chế khôi phục hòa bình trên biên giới” trong nỗ lực giảm leo thang tình hình.

Vào tháng 6/2020, quân đội Ấn Độ và Trung Quốc đã giao tranh tay đôi ở Thung lũng Galwan của Ladakh, dẫn đến cái chết của 20 binh sĩ Ấn Độ và một số thương vong không xác định của quân đội Trung Quốc. Kể từ đó, cả hai bên đã tăng cường các biện pháp phòng ngừa quân sự, chuyển binh lính, vũ khí và vật tư đến các khu vực biên giới tranh chấp trên cao.

Tử Vi (Theo Sound Of Hope)

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x