Liên tục sử dụng iPad và xem tivi, bé gái 6 tuổi lên cơn động kinh và liệt tay trái

20/11/18, 10:33 Cuộc sống

Bé gái 6 tuổi được chuẩn đoán lên cơn động kinh đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho các bậc cha mẹ về sự an toàn của trẻ đối với các thiết bị điện tử.

Thiết bị điện tử gây nguy hại tới sức khỏe của trẻ em. (Ảnh: Internet)
Thiết bị điện tử gây nguy hại tới sức khỏe của trẻ em. (Ảnh: Internet)

>>> Cấm smartphone ở trường học: Nhiều nước muốn học theo Pháp

>>> Pháp cấm học sinh sử dụng smartphone ở trường học

Trường hợp các bậc phụ huynh cưng chiều và để con em mình sử dụng các thiết bị điện tử như điện thoại thông minh hay máy tính bảng rất phổ biến. Tuy nhiên, điều này lại vô tình làm tổn hại không lường đến sức khỏe và tuổi thơ của trẻ.

Mới đây, chị Maricon Molvizar Collamar, người Philippines đã chia sẻ câu chuyện đau lòng của con gái mình. Bé Mikayla, 6 tuổi bất ngờ lên cơn co giật, bác sĩ chẩn đoán bé tạm thời bị liệt tay trái do di chứng của cơn động kinh để lại. Sau khi tìm hiểu nguyên nhân, chị bàng hoàng nhận ra do bé xem máy tính và điện thoại quá nhiều mà mình đã không kiểm soát, dẫn đến tình trạng đau lòng này. 

Theo chị Collamar, khoảng 11h30 trưa bỗng nghe con hét lớn, chị cứ nghĩ bé nhìn thấy gián hay chuột gì đó mới hét lên như thế. Thấy không yên tâm nên chị chạy vào phòng xem thử thì thấy bé nằm dưới sàn và đang co giật. Chị hoảng hốt kiểm tra người bé thì nhận thấy không có vết trầy xước do té ngã. 

Chị bế bé lên giường và một lần nữa thì Mikayla nói: “Con không cử động được tay trái”. Dù chị đã cố gắng hướng dẫn bé thử cử động các ngón tay nhưng vẫn không có tác dụng.

Hôm sau, chị đã đưa bé đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ Chuyên khoa Nhi – Thần Kinh khám và kết luận: ”Bé Mikayla bị mắc chứng động kinh cục bộ, có thể do bé đã xem điện thoại, máy vi tính quá nhiều”.

Chị Collamar cũng cho biết do vừa bắt đầu công việc kinh doanh nên khá bận rộn, không thể trông con thường xuyên. Đó cũng là lý do chị để bé tự chơi một mình với chiếc điện thoại. Từ lúc bắt đầu nghỉ hè đến thời điểm xảy ra tai nạn, bé dành hầu hết tất cả thời gian để chơi trò chơi trên điện thoại, máy tính bảng hay xem tivi. 

Theo Tiến sĩ – Bác sĩ tâm thần Criscely Go – Trung tâm y tế De Los Santos (Philippines) chia sẻ: “Có rất nhiều dạng động kinh ở trẻ em. Một số dạng bệnh có liên quan đến việc quá nhạy cảm với ánh sáng. Bé Mikayla có thể nằm trong số trường hợp động kinh do nhạy cảm với ánh sáng led phát ra từ tivi, điện thoại”.

Chị Collamar rất hối hận vì chính mình đã gián tiếp gây ra tai nạn với con như vậy. May mắn sau khi được các bác sĩ tích cực điều trị, tay của bé đã trở lại bình thường. Chị cũng đã điều chỉnh lại giờ giấc xem các thiết bị điện tử của bé và khuyến khích con tham gia các hoạt động khác. 

Tăng cường các hoạt động ngoài trời sẽ giúp trẻ linh hoạt và có thể chất tốt hơn. (Ảnh: Internet)
Tăng cường các hoạt động ngoài trời sẽ giúp trẻ linh hoạt và có thể chất tốt hơn. (Ảnh: Internet)

Học viện Nhi Khoa Hoa Kỳ (AAP) cũng khuyến cáo trẻ dưới 18 tháng tuổi không nên xem các thiết bị điện tử, trẻ từ 2 đến 5 tuổi chỉ nên xem tối đa 1 giờ trong ngày và xem các chương trình giáo dục chất lượng cao dành cho trẻ em.

Hiện tại, tình trạng các bậc phụ huynh lợi dụng thiết bị điện tử để trẻ ngồi yên một chỗ, thôi khóc, chịu ăn và không nghịch lung tung rất phổ biến. Nhất là trong những ngày hè, khi cha mẹ bận bịu với công việc, dùng điện thoại hay máy tính bảng để trẻ chịu ngồi yên quả là một phương pháp hữu hiệu. Nhưng nếu không kiểm soát tốt thời gian trẻ sử dụng các thiết bị, tình trạng đau lòng như trên sẽ còn tiếp tục diễn ra.

Đây là bài học cũng là lời cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh cần để mắt đến trẻ nhiều hơn và hướng dẫn trẻ tham gia các hoạt động có sự tương tác thay vì ngồi một chỗ và không vận động.

>>> Vì đâu sự đố kỵ của người Việt lên ngôi?

>>> Nhân ngày 20/11 thay vì tặng hoa quà thầy giáo chỉ đòi “phong bì”

Theo hoahoctro.vn

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x